Tin sáng (17.11): ĐT Việt Nam thắng bởi biết cách ép Malaysia chơi tấn công

ĐT Việt Nam thắng bởi biết cách ép Malaysia chơi tấn công; De Gea ra điều kiện sốc với Juve; Sao trẻ chê AC Milan; Quan chức Barca mập mờ về Neymar; M.U quyết giành Diego Godin; Witsel hạnh phúc ở Dortmund...

ĐT Việt Nam thắng bởi biết cách ép Malaysia chơi tấn công

Đội tuyển Việt Nam đã tặng cho các cầu thủ Malaysia một trận thua “tâm phục, khẩu phục” ngay tại chảo lửa Mỹ Đình. Hai bàn thắng của Công Phượng và Anh Đức ở những phút đầu tiên hai hiệp đã khiến Malaysia choáng váng, và điều đó khiến tinh thần của “Những chú hổ” đi xuống rõ rệt. Trong khi đội chủ nhà Việt Nam càng chơi càng hay để rồi kết thúc trận đấu với chiến thắng hoàn hảo.

Nhận định về cuộc đụng độ được coi như chung kết của bảng A, bình luận viên Quang Huy nói rằng đây là ván bài cao tay của huấn luyện viên Park Hang-seo khi ông “ép” đối thủ phải chơi tấn công dù đội bóng này tỏ ra nguy hiểm hơn nếu đá phòng ngự phản công. Bình luận viên Quang Huy cũng nói thêm rằng, các cầu thủ Việt Nam đã chơi “lai rai”, buộc Malaysia phải dâng cao, điều đó khiến “Những chú hổ” càng đá càng chán nản và không thể tái lặp thành tích mà họ từng làm cách đây vài năm cũng tại sân Mỹ Đình.

De Gea ra điều kiện sốc với Juve

Tham vọng thuyết phục David de Gea về Italia của Juventus đã gặp trở ngại cực lớn, khi tờ Tuttosport cho biết, thủ thành người Tây Ban Nha ra điều kiện quá khó. Theo đó, anh muốn nhận được mức lương bằng với Cristiano Ronaldo để từ chối gia hạn với Manchester United.

Sao trẻ chê AC Milan

Tài năng trẻ của bóng đá Hà Lan, Frenkie de Jong, tuyên bố, anh sẽ không bao giờ tới AC Milan vì họ “thi đấu không tốt và đang trong thời kỳ hỗn loạn”. Ngược lại, anh lại dành lời khen cho Inter Milan.

Quan chức Barca mập mờ về Neymar

Tổng Giám đốc CLB Barca, Pep Segura, vừa có phát biểu về Neymar khiến nhiều người khó hiểu. “Tôi đã từng nói sẽ không có sự trở lại cho những cầu thủ rời CLB vì tiền”, ông nói, trước khi trả lời về Neymar: “Chúng tôi phải đánh giá nhiều khía cạnh của thị trường và xem những mặt có lợi nhất cho chúng tôi”.

M.U quyết giành Diego Godin

Theo StarSport, M.U quyết giành đội trưởng của Atletico Madrid, Diego Godin vào kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới sau thất bại ở mùa hè. Được biết, hợp đồng của trung vệ 32 tuổi có giá giải phóng chỉ là 25 triệu euro. M.U có lợi thế khá lớn trong lần trở lại này khi Atletico Madrid cho thấy họ không sẵn sàng gia hạn hợp đồng với Godin.

Witsel hạnh phúc ở Dortmund

Tiền vệ người Bỉ, Axel Witsel tỏ ra rất hạnh phúc ở Dortmund khi tuyên bố đây là vụ chuyển nhượng tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của anh. Trước đó, Axel Witsel từng nhận được rất nhiều tiền khi đến Zenit và Tianjin Quanjian.

Long Nguyên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/tin-sang-1711-dt-viet-nam-thang-boi-biet-cach-ep-malaysia-choi-tan-cong-931172.html