Tin PL: Sau giãn cách xã hội bắt nhiều vụ vận chuyển ma túy lớn

Thời gian gần đây, tình trạng vận chuyển, buôn bán ma túy số lượng lớn đang có xu hướng gia tăng. Mới đây nhất các địa phương đã bắt nhiều đối tượng tịch thu gần 100 kg ma túy các loại.

Ba người vận chuyển ma túy bị bắt. Ảnh C.A.

Ba người vận chuyển ma túy bị bắt. Ảnh C.A.

Tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cùng lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn khi tuần tra ở xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn) thì phát hiện, bắt quả tang, tạm giữ 3 người trên đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ba đối tượng đang tạm giữ Hoàng Văn Hải (30 tuổi), Trang A Vừ (28 tuổi) và Thao A Sự (28 tuổi, cùng trú tỉnh Bắc Kạn). Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng tìm thấy 20 bánh heroin, 24 kg ma túy đá (tổng hơn 30 kg ma túy).

Nhóm tượng khai được một người Lào thuê vào Nghệ An vận chuyển ma túy ra các tỉnh phía Bắc để nhận tiền công. Khi đang vận chuyển đến địa chỉ nói trên thì bị công an bắt.

Trước đó, tối 8/5, Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình mật phục tại bờ sông Bình Di, huyện An Phú phát hiện nhóm thanh niên đi trên xuồng mang theo các túi màu đen có biểu hiện nghi vấn.

Số ma túy được lực lượng Biên phòng bắt giữ, (Ảnh Minh Anh).

Khi nhóm thanh niên vừa vào bờ thì có xe máy chờ sẵn, chở đến khu vực cây xăng ở thị trấn Long Bình. Sau khi lên ô tô chuẩn bị tẩu thoát bị lực lượng chức năng truy bắt, bắt giữ được An Ngọc Hà (tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Văn Tài (TP. Hải Phòng).

Kiểm tra trên ôtô, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 3 ba lô và các bọc màu đen, bên trong có 40 gói tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá), nặng khoảng 40 kg. Hai đối tượng thừa nhận toàn bộ số hàng nói trên ma túy đá.

Tại Lạng Sơn, Công an tỉnh này phối hợp cùng lực lượng thuộc Bộ Công an chặn 1 ôtô tải đang di chuyển trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Chi Lăng. Quá trình kiểm tra xe, lực lượng chức năng bắt quả tang Đoàn Ngọc Dũng và Nguyễn Xuân Sơn, (trú Mộc Châu, Sơn La) đang vận chuyển 16 bánh heroin giấu trong lốp dự phòng.

16 bánh heroin giấu trong lốp dự phòng.

Mở rộng điều tra Ban chuyên án bắt giữ Hoàng Thị Thu Huyền (38 tuổi) và Phạm Quang Giáp (36 tuổi, cùng ở Mộc Châu).

Qua 3 vụ việc vận chuyển, buôn bán ma túy với số lượng lớn, diễn ra trong thời gian 3 ngày liên tục, cho thấy tình trạng buốn bán, vận chuyển của các đối tượng còn rất manh động và liều lĩnh. Do vậy, các lực lượng chức năng cần tăng cường hơn nữa để kịp thời ngăn chặn các đường dây buôn bán ma túy, đặc biệt là các đường dây xuyên quốc gia.

Hà Nội: Bắt giữ 6.000 kg bánh kẹo, đồ chơi nhập lậu

Vào 13h ngày 10/5, Đội Quản lý thị trường số 17 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường (C05), Bộ Công an kiểm tra ô tô biển kiểm soát 24C-08651 do ông Nguyễn Văn Tuyên (Bảo Thắng, Lào Cai) điều khiển chở hàng từ Lào Cai về giao cho khách hàng tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

khi ông Tuyên đang giao hàng thì bị đoàn liên ngành phát hiện, kiểm tra. Khi kiểm tra, đoàn đã phát hiện 484 thùng kẹo, nước giải khát, sữa chua uống, 148 thùng thổi bong bóng đồ chơi trẻ em trên xe. Toàn bộ số hàng này có trọng lượng khoảng 6 tấn, do nước ngoài sản xuất.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe hàng của ông Nguyễn Văn Tuyên

Tuy nhiên, ông Tuyên đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đội Quản lý thị trường số 17 đã tạm giữ toàn bộ số hàng trên xe để xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong ngày 10/5, tại khu vực biển cách biển Tây Nam Vũng Tàu 13 hải lý, Tổ công tác của Đoàn trinh sát số 2 đã phát hiện và kiểm tra tàu vận tải LA 05058TS đang vận chuyển 50 tấn đường cát, trên tàu có 4 thuyền viên do ông Huỳnh Văn Hùng thường trú tại Cần Đước, Long An làm thuyền trưởng.

Tại thời điểm kiểm tra các thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn hành nghề, toàn bộ 50 tấn đường cát không có hóa đơn chứng từ chúng minh nguồn gốc hợp pháp.

Ông Hùng khai nhận số đường trên được mua từ một tàu vận tải nước ngoài trên vùng biển giáp ranh sau đó vận chuyển về nội địa để tiêu thụ.

Hiện, Tổ công tác đã lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ ban đầu, bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định

Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, tình trạng các đối tượng buôn lậu đã tăng cường hoạt động trở lại, vận chuyển các loại hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn thực phẩm. Trước thực trạng này các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát chặt tình trạng nói trên.

Hoàng Văn (tổng hợp)

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/tin-pl-sau-gian-cach-xa-hoi-bat-nhieu-vu-van-chuyen-ma-tuy-lon-post35409.html