Tin pháp luật mới nhất hôm nay

Bắt đối tượng chặt đầu hàng xóm, chém công an trọng thương; Cô gái bị chích điện, xẻo tai vì chậm trả 20 triệu đồng; Đánh chết 2 người vì mâu thuẫn việc con gà thiếu cân... là những tin pháp luật mới nhất hôm nay.

Bắt đối tượng chặt đầu hàng xóm, chém công an trọng thương

Chiều tối 7/4, người dân ở phường 3, TP Sa Đéc (Đồng Tháp) trình báo, tại số 72/8, đường Vườn Hồng, khóm 3, phường 3 có một xác chết không đầu.

Công an phường 3 xuống hiện trường và xác định nạn nhân là ông Hồ Thanh Nhàn (59 tuổi). Công an TP Sa Đéc phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, thu thập dấu vết và xác định Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi), trú tại địa phương là nghi can nên mời về làm việc.

Tâm dùng hung khí chống trả lại lực lượng làm nhiệm vụ. Trung tá Trần Văn Minh, Trưởng Công an phường 3 dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên để ngăn chặn hành vi của Tâm liền bị tên này dùng 2 con dao chém nhiều nhát vào người.

Trung tá Minh bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu. Tâm bị lực lượng công an khống chế bắt giữ sau đó.

Tâm khai, giữa y và ông Nhàn chưa từng xảy ra bất cứ mâu thuẫn nào. Tuy nhiên, do chiều 7/4, ông Nhàn vào vườn của Tâm nhưng không xin phép nên gã này dùng dao chém chết nạn nhân, sau đó chém lìa đầu phi tang.

Cô gái bị chích điện, xẻo tai vì chậm trả 20 triệu đồng

Ngày 8/4, CQĐT Công an huyện Chơn Thành (Bình Phước) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Cường (29 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành), Hoàng Thị Thanh Hải (29 tuổi, ngụ huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật.

Thông tin ban đầu, Cường cho chị Phan Thị Cẩm H. (28 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) mượn 20 triệu đồng. Chờ lâu không thấy trả, Cường gọi Hải cùng 8 đối tượng tìm chị H. đòi nợ.

Khoảng 20h ngày 22/3, nhóm này phát hiện chị H. đang ở nhà bạn trai là Lê Văn A. (24 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành) nên tới tìm. Nghe chị H. nói chưa có tiền trả, cả nhóm xông vào đánh.

Sau đó, nhóm của Hải và Cường khống chế chị Phan Thị Cẩm H. cùng anh Lê Văn A. lên xe máy chở đến một quán cà phê nhằm dằn mặt. Do quán đông khách, cả nhóm lại chở 2 người vào lô cao su tại ấp 4, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng (Bình Dương).

Tại đây, cả bọn dùng súng điện chích điện vào người chị H. và anh A. và còn dùng dao cắt lỗ tai trái của chị H. nhưng chưa đứt.

Đến 0h ngày 23/3, nhóm của Hải và Cường bỏ đi. Chị H. và anh A. đã đến Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước (Bình Dương) để điều trị, sau đó báo công an.

Đánh chết 2 người vì mâu thuẫn việc con gà thiếu cân

Ngày 7/4, Dương Minh Sơn (SN 1957), trú xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) có mua 2 con gà để chuẩn bị làm cỗ đám giỗ ngày vào 9/4.

Theo Sơn, 2 con gà này có tổng trọng lượng là 3kg. Tuy nhiên khi ông Dương Minh Công (SN 1965, em trai Sơn) cân lại thì không đủ trọng lượng trên nên yêu cầu ông Sơn mang gà trả lại.

Giữa 2 anh em xảy ra cự cãi, to tiếng vì ông Sơn không chịu đi trả. Một lúc sau, ông Công xách gà đi thì Sơn tức giận dùng búa có cán gỗ dài đánh vào đầu em trai khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lúc này, ông Hà Văn Tiến đang ngồi trong nhà phát hiện sự việc chạy ra can ngăn thì cũng bị Sơn dùng búa đánh vào đỉnh đầu, tử vong ngay sau đó.

Chở gỗ ngụy trang để che giấu cần sa trong xe tải

Ngày 6/4, từ thông tin trình báo của người dân, lực lượng Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã phối hợp lực lượng kiểm lâm Anh Sơn tiến hành kiểm tra đối với xe ô tô tải BKS: 37C - 095.14 do Nguyễn Hữu Ất (SN 1971), trú thôn 14, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn điều khiển tại khu vực thôn Trà Lân, xã Phúc Sơn.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe ô tô có khoảng 7m3 gỗ các loại. Kiểm tra hành chính, cảnh sát còn phát hiện và thu giữ 1 viên hồng phiến và 2 gói ma túy cần sa dạng cỏ khoảng 10,8 gam.

Lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà ở của Ất và thu giữ thêm 52,6 gam ma túy cần sa dạng cỏ.

Đi sau chiếc xe của Ất là xe bán tải mang BKS: 37C - 265.84 do Hoàng Văn Đại (SN 1959), trú tại xóm 2, xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương điều khiển cũng bị lực lượng chức năng kiểm tra, qua đó phát hiện 14,53 gam ma túy cần sa dạng cỏ và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Tại CQĐT, Ất và Đại khai nhận mua số ma túy trên từ bên Lào về để sử dụng.

Tuệ An (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tin-phap-luat-moi-nhat-hom-nay-232904.htm