Tin pháp luật mới nhất hôm nay

Nổ súng tại quán bida, 2 thanh niên thương vong; Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy trị giá khoảng 50 tỷ đồng; Bắt thêm 2 nghi phạm trong đường dây cá độ gần 100 tỷ đồng... là những tin pháp luật mới nhất hôm nay

Nổ súng tại quán bida, 2 thanh niên thương vong

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h cùng ngày tại quán bida Giải khát Hải Sơn, số 72 đường Lê Quý Đôn, TP Kon Tum (Kon Tum).

Thời điểm này, anh Nguyễn Mạnh Cương (30 tuổi, quê Nghệ An) đang chơi bida với bạn thì có 2 thanh niên lạ mặt đi trên xe máy tìm đến quán. 1 người xuống xe đi vào trong, sau đó bất ngờ rút súng nhằm anh Cương bắn liên tiếp nhiều phát.

Nạn nhân bị trúng đạn vẫn cố cầm cây cơ bida đuổi đánh hung thủ, ra đến trước cửa quán thì gục xuống đường Lê Quý Đôn tử vong.

Người bạn chơi cùng anh Cương bỏ chạy ra sau nhà cũng bị đối tượng truy sát bắn trọng thương, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh tỉnh Kon Tum có mặt bảo vệ hiện trường, khẩn trương lấy lời khai các nhân chứng và tiến hành điều tra làm rõ sự việc.

Hiện, công an đã bắt giữ 1 nghi phạm; 2 đối tượng liên quan đến vụ án đang lẩn trốn trong rừng thuộc khu vực xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi).

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy trị giá khoảng 50 tỷ đồng

Sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, vào khoảng 8h30 ngày 27/3, tại khu vực phường Na Lay, thị xã Mường Lay (Điện Biên), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên đã triệt phá thành công chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng cực lớn.

CQĐT đã bắt 3 đối tượng, trong đó 2 đối tượng người Điện Biên và 1 đối tượng người nước ngoài; đồng thời thu giữ tang vật 135 bánh heroin (trọng lượng 48kg), 500.000 viên ma túy tổng hợp có giá trị 2,2 triệu USD (tương đương 50 tỷ đồng), 1 xe ô tô, 1 xe máy và nhiều vật chứng liên quan.

Quá trình bị lực lượng công an phát hiện, truy đuổi, các đối tượng đã dùng hung khí chống trả quyết liệt và phóng xe bỏ chạyc nhưng không thoát.

Được biết, đây là chuyên án với số lượng ma túy tổng hợp bị thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Bắt thêm 2 nghi phạm trong đường dây cá độ gần 100 tỷ đồng ở Huế

Liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng với tang vật thu được lên 100 tỷ đồng tại Thừa Thiên - Huế, quá trình điều tra mở rộng, CQĐT đã bắt thêm 2 nghi phạm.

Danh tính 2 đối tượng là Tôn Thất Hoài Việt (41 tuổi) và Huỳnh Kim Phúc (45 tuổi), cùng trú huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế).

Theo CQĐT, đường dây đánh bạc qua mạng này do Trương Minh Quang (32 tuổi), trú thôn Nam Thượng, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang cầm đầu.

Việt và Phúc đã lấy tài khoản từ đường dây của Quang và trực tiếp đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Quá trình khám xét, bắt giữ Việt và Phúc, CQĐT Công an tỉnh cũng đã thu giữ số lượng tiền lớn mà các đối tượng thu lợi bất chính từ các con bạc tham gia cá độ.

Điều tra nguyên nhân đôi nam nữ tử vong trong nhà trọ

Chiều 27/3, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của đôi nam nữ trong nhà trọ tại phường Tân Hòa, TP Biên Hòa.

2 người tử vong được xác định là anh Nguyễn Văn L. (41 tuổi) và chị Lê Thị Hồng B. (cùng quê tỉnh Cà Mau).

Theo thông tin ban đầu, L. và chị B. có tình cảm nam nữ và đã sống với nhau như vợ chồng nhiều năm nay. Tuy nhiên, quá trình sống chung, cả hai hay xảy ra mâu thuẫn nên chị B. đã về huyện Trảng Bom (Đồng Nai) sinh sống. Tại đây, B. sống với 2 con riêng của mình.

Sau khi bị B. rời bỏ, gần đây L. cũng đến thuê trọ tại phường Tân Hòa để đi làm. Chiều 23/3, L. gọi cho B. xin được gặp lần cuối để nói chuyện và được chị B. đồng ý.

Cùng ngày, người con của chị B. thấy mẹ đi gặp L. mãi không về nên nhờ người đi tìm. Sau đó, mọi người tá hỏa phát hiện chị B. và L. đã chết tại phòng trọ của L.

Tại hiện trường, L. và chị B. gục chết trên nền nhà, tay L. vẫn nắm sợi dây điện nối với ổ điện. Phát hiện sự việc, người nhà chị B. liền báo tin cho cơ quan chức năng.

Qua khám nghiệm, công an phát hiện dưới cổ chị B. có một vết bầm tím, nghi bị hành hung dẫn đến tử vong, còn L. chết do bị điện giật.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tin-phap-luat-moi-nhat-hom-nay-231364.htm