Tin pháp luật mới nhất hôm nay

Vợ chồng và con trai 9 tháng tuổi tử vong trong xe ô tô; Triệt phá đường dây ghi lô đề quy mô hàng tỷ đồng ở Hưng Yên; Phát hiện thi thể 2 nam thanh niên gần mương nước... là những tin pháp luật mới nhất hôm nay.

Vợ chồng và con trai 9 tháng tuổi tử vong trong xe ô tô

Khoảng 15h ngày 20/3, tại thôn Hạ Thành, xã Phương Độ, một số người dân phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Mercedes BKS: 30N - 473x.xx đậu bên đường có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã lại gần xem.

Qua kiểm tra ban đầu, mọi người phát hiện 3 người trong xe đã tử vong nên nhanh chóng thông báo đến cơ quan chức năng.

3 nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc đau lòng này gồm: anh Trịnh Đức Mạnh (SN 1972), lái xe Sở Xây dựng Hà Giang và vợ là Nông Thị Bích Ngọc (SN 1980), bác sĩ Khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, cùng con trai gần 9 tháng tuổi.

Thông tin ban đầu, vợ chồng anh Mạnh và chị Ngọc có 2 người con trai, con trai lớn hiện học lớp 9. Chiều tối 19/3, do mất liên lạc, không tìm thấy 2 vợ chồng anh Mạnh cùng người con trai thứ hai đi đâu nên gia đình đã báo cơ quan chức năng nhờ trợ giúp tìm kiếm.

Tại hiện trường, người dân cho biết, đã thấy chiếc xe đỗ ở vị trí trên từ buổi sáng, đến chiều vẫn ở đó nên đến kiểm tra và phát hiện sự việc.

Triệt phá đường dây ghi lô đề quy mô hàng tỷ đồng ở Hưng Yên

Qua nắm bắt tình hình hoạt động trên địa bàn, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện 1 đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề quy mô lớn trên địa bàn huyện Phù Cừ và TP Hưng Yên.

Qua đó, vào khoảng 18h ngày 15/3, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an huyện Phù Cừ, Công an TP Hưng Yên đồng loạt bắt quả tang 4 tụ điểm ghi lô đề, bắt giữ 4 đối tượng tại xã Đình Cao, huyện Phù Cừ đang thực hiện hành vi mua bán số lô, số đề cho khách.

Điều tra mở rộng vụ án, đến ngày 19/3, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ 11 chiếc điện thoại di động, 1 xe máy, 2 ô tô, gần 90 triệu tiền mặt và tiền trên bảng đề cùng 3,6 tỷ đồng tiền giao dịch qua các ngân hàng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Phát hiện thi thể 2 nam thanh niên gần mương nước

Vào khoảng 16h ngày 20/3, một người dân đi cắt cỏ bất ngờ phát hiện 2 nam thanh niên đã tử vong dưới khu vực gần cầu Thiêm, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế).

Thời điểm phát hiện sự việc, 2 nạn nhân nằm cạnh chiếc xe máy dưới mương nước. Sau đó, người dân đã nhanh chóng trình báo sự việc với chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nạn nhân được xác định là L.V.H (SN 1996) và L.V.T (SN 1990), cùng trú ở thôn Nhất Phong, xã Phong Chương, huyện Phong Điền.

Một người thân cho hay, vào tối ngày 19/3, 2 nạn nhân có đi nhậu rồi không thấy về. Đến chiều ngày 20/3 thì nghe tin sự việc đau lòng.

Đôi nam nữ tử vong bất thường trong phòng trọ

Khoảng 12h ngày 19/3, anh Nguyễn Thanh Bình (39 tuổi) và chị Huỳnh Thị Thu Hồng (43 tuổi), cùng ngụ xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) đến nhà trọ nằm trên QL1, thuộc xã Bình Phú, huyện Cai Lậy thuê phòng nghỉ trưa.

Nửa tiếng sau, quản lý của nhà trọ ngửi thấy mùi máu tanh nồng bốc ra từ phòng trọ của 2 người mới thuê nên đến kêu cửa nhưng không có người trả lời.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, quản lý nhà trọ gọi điện thoại trình báo công an địa phương. Ngay lập tức, lực lượng chức năng có mặt phá khóa cửa phòng và phát hiện cặp đôi đã tử vong trong vũng máu.

Quan sát hiện trường, thi thể anh Bình nằm sấp trên nền gạch, cách cửa ra vào khoảng 1m. Nạn nhân nữ nằm ngửa chết trên giường.

Trang bị súng K59, vận chuyển hơn 50.000 viên ma túy qua biên giới

Khoảng 14h30 ngày 19/3, tại bản A Xing, huyện Sa Muồi, tỉnh Sa La Van, cách Cửa khẩu quốc tế La Lay khoảng 3km, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Ty An ninh, tỉnh Sa La van (Lào) tiến hành bắt quả tang 5 đối tượng người Lào đang có hành vi vận chuyển ma túy vào Việt Nam tiêu thụ.

Danh tính các đối tượng bị bắt giữ gồm: Tôm Păn Nha Thit (29 tuổi), bản Xay Nha, huyện Cay Xỏn Phôm Vi Hản, tỉnh Savannakhet; Bun My Sút Tha la Si (28 tuổi), trú bản Phôn Xay, huyện Paksê, tỉnh Chăm Pa Sắc; Seng La Mit Năm Tha Vông (27 tuổi), trú bản Na Lầu, huyện Cay Xỏn Phôm Vi Hản; Sut Thi Đết (39 tuổi), trú bản Lặt Ta Na Lăng Si Nứa, huyện Cay Xỏn Phôm Vi Hản; Sisa Vẵn In Thi Thệt (38 tuổi), trú bản Lặt Ta Na Lăng Si Tay, huyện Cay Xỏn Phôm Vi Hản.

Đây là những đối tượng nằm trong đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia, hoạt động từ Thái Lan sang Lào rồi vận chuyển vào các tỉnh của Việt Nam như Kon Tum, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị...

Lực lượng chức năng đã thu giữ tại hiện trường tang vật, gồm: 50.600 viên ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá, 1 khẩu súng K59 với 8 viên đạn, trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng và 2 xe ô tô.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tin-phap-luat-moi-nhat-hom-nay-230496.htm