Tin pháp luật mới nhất hôm nay

Sát hại 2 bà cháu tại phòng trọ rồi tự vẫn; Phá sới bạc 'khủng' ở khu nghỉ dưỡng, bắt 38 con bạc; Tài xế rút súng... nhựa dọa dân bị phạt 38 triệu đồng... là những tin pháp luật mới nhất hôm nay.

Sát hại 2 bà cháu tại phòng trọ rồi tự vẫn

Chiều 24/1, CQĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, nghi can sát hại 2 bà cháu tại phòng trọ thuộc phường Long Bình, TP Biên Hòa được xác định là Chu Văn Sự (28 tuổi), quê tỉnh Lạng Sơn, tạm trú phường Long Bình đã treo cổ tự vẫn.

Trước đó vào tối 23/1, chị T.T.K.Tr (26 tuổi, ngụ huyện Định Quán) đi về phòng trọ ở khu phố 5A, phường Long Bình, TP Biên Hòa thì phát hiện mẹ là bà Hương (48 tuổi) và con trai Trần Quốc Trung (7 tuổi) tử vong.

Qua khám nghiệm hiện trường, sàng lọc các đối tượng, CQĐT xác định, Chu Văn Sự chính là nghi can gây ra vụ án mạng. Đến rạng sáng 24/1, cơ quan công an nhận được thông tin Sự chết trong tư thế treo cổ tại thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom).

Theo xác minh, Sự có quan hệ tình cảm với chị Tr được một thời gian và thường xuyên đến phòng trọ chị này chơi. Tuy nhiên, khi biết chuyện này, bà Hương đã kịch liệt phản đối.

Bị ngăn cấm qua lại với chị Tr, Sự đã nhiều lần cãi nhau với bà Hương và dọa sẽ giết cả nhà nếu tiếp tục bị ngăn cấm. Đến ngày 23/1, trong lúc chị Tr đi làm thì xảy ra vụ việc trên.

Phá sới bạc "khủng" ở khu nghỉ dưỡng, bắt 38 con bạc

Khoảng 1h ngày 24/1, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng CSCĐ Công an tỉnh Ninh Bình đã ập vào khu nghỉ dưỡng Tam Cốc homestay ở thôn Khả Lương, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư.

Cơ quan công an đã phát hiện, bắt quả tang 38 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, tổng số tiền trên chiếu bạc các đối tượng sát phạt nhau là hơn 200 triệu đồng. 38 đối tượng cùng nhiều tang vật bị bắt giữ ngay sau đó.

Sới bạc “khủng” này do Phạm Duy Hưng (SN 1984, trú xã Ninh Thắng) chủ khu nghỉ dưỡng Tam Cốc Homestay và Điền Đức Thọ, trú ở xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình tổ chức.

Tài xế rút súng... nhựa dọa dân bị phạt 38 triệu đồng

Chiều 24/1, Công an TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết đã xử phạt hành chính ông Tô Quang Nghĩa (51 tuổi), trú xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tổng số tiền 38 triệu đồng.

Trong đó, xử phạt về việc điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở (0,58 miligam/lít khi thở) là 18 triệu đồng; xử phạt hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ không có giấy phép 15 triệu đồng; hành vi gây rối trật tự công cộng mang theo công cụ hỗ trợ 4 triệu đồng; về hành vi điều khiển ô tô đi sai làn đường 1 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Nghĩa bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 5 tháng. Ông này cũng phải thỏa thuận bồi thường với người bị hư hỏng xe máy là ông Nguyễn Thanh Hiệp, trú thôn Hồng Nguyệt, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc.

Bắt đối tượng phun thuốc diệt cỏ phá hoại hơn 400 cây quất cảnh

Chiều 24/1, theo Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thanh Liêm (SN 1966), trú tại xóm 7, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn về hành vi phá hoại tài sản.

Theo cơ quan Công an huyện Triệu Sơn, trong quá trình sinh sống tại địa phương, Liêm có mâu thuẫn với một số người hàng xóm nên đã tìm cách trả thù.

Sau khi phá hoại vườn quất của 2 hộ dân, Liêm có nhiều biểu hiện bất thường và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 19/1, phát hiện người này đang lẩn trốn tại huyện Thường Xuân, Công an huyện Triệu Sơn đã tổ chức vận động đối tượng ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, đối tượng Hà Thanh Liêm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Liêm cho biết, do mâu thuẫn cá nhân với 2 hộ dân địa phương, nên đêm 6/1, đối tượng đã sử dụng thuốc trừ cỏ Paraquat pha vào bình và phun thuốc vào vườn quất khiến hàng trăm cây quất cảnh sắp đến kỳ thu hoạch bỗng chốc bị chết cháy.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tin-phap-luat-moi-nhat-hom-nay-224527.htm