Tin pháp luật mới nhất hôm nay

Đâm bạn tử vong vì mâu thuẫn lúc đánh cờ; Trộm xe của bạn rồi đòi tiền chuộc; Phá đường dây đánh bạc 50 tỷ đồng do quý bà điều hành... là những tin pháp luật mới nhất hôm nay.

Đâm bạn tử vong vì mâu thuẫn lúc đánh cờ

Sự việc xảy ra khoảng 12h30 ngày 18/1 tại khu vực chợ Linh Lang, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (Hà Nội).

Theo một số nhân chứng, trong lúc chơi cờ, giữa anh Nguyễn Quốc H., trú ở huyện Quốc Oai (Hà Nội) và Nguyễn Văn Ngát (SN 1978), trú tại huyện Yên Lập (Vĩnh Phúc) đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Không kiềm chế được cơn tức giận, Ngát dùng dao đâm vào ngực anh H. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sự việc xảy ra bất ngờ khiến mọi người không kịp can ngăn. Ngay lập tức, anh Q. đã được mọi người đưa vào viện cấp cứu và đã tử vong sau đó.

Lãnh đạo công an phường Cống Vị đã xác nhận vụ việc trên và cho biết, CQĐT Công an quận Ba Đình đã ra lệnh truy bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Ngát để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Trộm xe của bạn rồi đòi tiền chuộc

Thông tin từ CQĐT Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Sơn Thành Phước (SN 1996), trú tại huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo công an, thông qua mạng xã hội Facebook, Phước đã kết bạn với Trần Văn Thuận (SN 1992), trú tại TP Huế. Ngày 1/1, Phước từ Bạc Liêu ra Huế để gặp Thuận và sau đó có quen biết thêm với Võ Quang Hải (SN 1995), trú tại Thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế).

Ngày 14/1, lợi dụng Hải và Thuận sơ hở, Phước đã lấy trộm xe máy hiệu Airbalade mang BKS: 75H1 - 455.58 của anh Thuận mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên, do xe không có giấy tờ nên Phước không bán được.

Tiếp đó, ngày 16/1 Phước đã gọi điện, nhắn tin cho anh Hải và Thuận yêu cầu chuộc xe với giá 7.000.000 đồng.

Sau khi nhận được tin báo của bị hại, lực lượng Công an phường Trường An, TP Huế đã bắt giữ Phước khi đang nhận tiền chuộc từ Thuận.

Phá đường dây đánh bạc 50 tỷ đồng do quý bà điều hành

Chiều 18/1, thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Phạm Thị Kim (SN 1972), trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh về tội Đánh bạc.

Theo đó, sau nhiều ngày theo dõi, Công an TP Vinh ập vào bắt quả tang Phạm Thị Kim đang có hành vi ghi số đề. Lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ nhiều điện thoại di động cùng 85 triệu đồng, 400 USD và nhiều tài liệu quan trọng.

Mở rộng điều tra, các tổ công tác đã bắt đồng loạt Hồ Thị Thân (SN 1973), Phạm Thị Hương (SN 1964), Nguyễn Thị Lan (SN 1975), Trần Thu Hương (SN 1978), cùng trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh; Nguyễn Thu Hiền (SN 1980), trú phường Đội Cung, TP Vinh; Nguyễn Mai Hoa (SN 1971), trú phường Lê Lợi, TP Vinh; Nguyễn Kim Dung (SN 1972), trú xã Nghi Phú, TP Vinh và Trần Văn Thắng (SN 1979), trú xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Theo đó, các đối tượng đã sử dụng điện thoại để nhận và chuyển tin nhắn ghi lô, đề từ các đại lý về cho Phạm Thị Kim. Sau đó Kim và đồng bọn sử dụng phần mềm trên điện thoại để tính toán thắng thua từ kết quả xổ sổ kiến thiết.

CQĐT đã chứng minh số tiền mà các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức này lên tới gần 50 tỷ đồng. Hiện, 3 bị can Hồ Thị Thân, Nguyễn Thu Hiền và Nguyễn Kim Dung được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; 6 bị can còn lại đang bị tạm giam để phục vụ điều tra.

Đã bắt được 2 can phạm bỏ trốn khỏi bệnh viện ở Quảng Ninh

Rạng sáng 18/1, lực lượng truy bắt tội phạm trốn nã của Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong thời gian điều trị.

Theo đó, một đối tượng bị vây bắt tại Thái Bình, còn người kia bị bắt giữ tại thị xã Đông Triều (Quảng Ninh).

Liên quan đến vụ việc, trước đó vào ngày 15/1, CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đối với 2 can phạm bỏ trốn khỏi bệnh viện.

CQĐT Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Minh Thành (SN 1989), ở phường Hồng Gai, TP Hạ Long. Tội danh bị khởi tố: Trộm cắp tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Trốn khỏi nơi giam giữ.

Cùng ngày, CQĐT Công an tỉnh cũng ra quyết định truy nã đối với Hoàng Cao Cường (SN 1988), ở TP Móng Cái. Tội danh bị khởi tố: Mua bán trái phép chất ma túy, Trốn khỏi nơi giam giữ.

2 can phạm bỏ trốn vào ngày 12/1 khi đang được điều trị tại Khoa Lây nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Khởi tố chủ tiệm Internet tàng trữ mua túy

Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Tuấn Đạt (27 tuổi, ngụ xã Đức Thạnh) vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trung tá Phạm Chí Hân, Phó trưởng Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi), cho biết sau nhiều ngày mật phục, theo dõi, rạng sáng 16/1, các mũi trinh sát bắt quả tang Đạt đang đi trên xe khách vận chuyển ma túy đá về Quảng Ngãi.

Nghi phạm vừa bước xuống xe tại cửa hàng xăng dầu bên quốc lộ 1 đoạn qua xã Đức Tâ, huyện Mộ Đức thì cảnh sát bắt giữ. Qua kiểm tra, công an phát hiện một túi nylon chứa tinh thể rắn dạng bột màu trắng xác định là ma túy đá.

Trước đó, vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, hàng chục cảnh sát bất ngờ ập vào tiệm Internet Trí Thiện bắt quả tang 6 thanh niên đang chơi ma túy.

Qua khám xét, Công an huyện Mộ Đức phát hiện chủ tiệm Internet này tàng trữ ma túy. Sau đó, Đạt bị cơ quan chức năng xử lý hành chính về hành vi sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tin-phap-luat-moi-nhat-hom-nay-223760.htm