Tin pháp luật mới nhất hôm nay

Vác dao chém bạn vì mời đi uống bia không được; Triệu tập 28 người trong đường dây chế tạo súng; Cuồng ghen, vợ cắt 'của quý' chồng trong đêm... là những tin pháp luật mới nhất hôm nay.

Vác dao chém bạn vì mời đi uống bia không được

Ngày 27/10, Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hải Văn (47 tuổi), trú tại xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống để điều tra làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích”.

Vào tối 22/10, Văn gọi điện mời anh Hoàng Thế Thái (43 tuổi, trú tại xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống) đi uống bia. Tuy nhiên, anh Thái đã nhiều lần từ chối.

Nghĩ rằng bạn không tôn trọng mình, Văn về nhà lấy 1 tuýp sắt và 1 con dao rồi hẹn anh Thái ra khu vực đường sắt thuộc thôn Kim Sơn, xã Hoàng Giang để giải quyết.

Tại đây, Văn đã dùng tuýp sắt đập vào đầu và lưng anh Thái. Trước tình thế nguy hiểm, nạn nhân bỏ chạy. Tuy nhiên, được một đoạn thì Văn bắt kịp và dùng dao chém 1 nhát vào khuỷu tay.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Thái được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, còn Văn đã bỏ trốn ngay sau đó. Đến ngày 24/10, đối tượng đã đến CQĐT Công an huyện Nông Cống đầu thú.

Triệu tập 28 người trong đường dây chế tạo súng

Ngày 27/10, Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này vừa triệt phá thành công đường dây chuyên mua bán, sản xuất trái phép vũ khí tự chế.

Hồi tháng 3/2017, ở tỉnh Thái Bình nổi lên nhóm người có hành vi mua bán, sản xuất trái phép vũ khí tự chế. Nguồn hàng được xác định do 2 nghi can ở Đồng Nai cung cấp gồm: Nguyễn Thanh Hải (27 tuổi, ở huyện Trảng Bom) và Nguyễn Văn Hưng (31 tuổi, ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Bị công an triệu tập lên trụ sở, cả 2 thừa nhận thấy trên mạng có hướng dẫn cách chế tạo súng nên nảy sinh ý tưởng cung cấp phụ kiện cho khách hàng có nhu cầu. Khám xét nơi ở của Hưng và Hải, cơ quan chức năng thu giữ nhiều vũ khí quân dụng như: súng colt, đạn bi đồng, súng K59 và nhiều phụ kiện chế tạo súng bắn hơi.

Mở rộng chuyên án, Công an tỉnh Thái Bình đã triệu tập 28 người ở các huyện: Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Kiến Xương, Đông Hưng...; thu hơn 20 khẩu súng tự chế các loại, 20 nòng súng, 3 bầu nén khí và nhiều phụ kiện dùng để chế tạo vũ khí có tính năng sát thương và gây tử vong cao.

Tại CQĐT, nhóm đối tượng khai nhận đã đặt mua nhiều linh, phụ kiện trên mạng từ Hải và Hưng để lắp ráp, chế tạo súng hơi nhằm sử dụng vào mục đích bắn chim. 28 người này không quen biết nhau, đa phần có kinh nghiệm chế tạo súng lâu năm.

Cuồng ghen, vợ cắt 'của quý' chồng trong đêm

Khoảng 1h ngày 27/10, anh N.K.T. (SN 1984), trú tại khóm Tây Chính, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) bị vợ là chị N.T.H. (SN 1985) cắt dương vật.

Anh T. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với vết thương khá nặng, mất nhiều máu và phải khâu 10 mũi ở dương vật. May mắn dương vật của anh T. chưa bị cắt rời.

Nạn nhân sau đó được gia đình đưa vào 1 bệnh viện ở tỉnh Thừa Thiên – Huế để tiếp tục điều trị.

Theo nhà chức trách, chị H. đã cắt dương vật của chồng để giải tỏa "cơn ghen".

Trưởng công an xã xưng 'mày tao', tát vào mặt một phụ nữ

Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) đang vào cuộc xác minh làm rõ nghi vấn trưởng công an xã xưng 'mày, tao', tát vào mặt một phụ nữ khi đang làm nhiệm vụ.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 19/10, bà Vũ Thị Khương (SN 1977), trú xã Kim Đính, huyện Kim Thành, là vợ của chủ một doanh nghiệp tư nhân, đang chỉ đạo một nhóm công nhân thi công đường ống cấp nước sạch trên địa bàn xã thì xảy ra tranh cãi với lực lượng Công an xã Liên Hòa.

Theo hình ảnh từ clip do người dân ghi lại, trong lúc mâu thuẫn, người đàn ông mặc áo trắng, đeo kính đen, đội mũ cối được cho là Trưởng Công an xã Liên Hòa có hành động chỉ tay về phía bà Khương và xưng 'mày tao'.

Thấy vậy, bà Khương gạt tay người đàn ông này, lập tức người này tát mạnh một cái trúng mặt bà Khương, sau đó hai bên xảy ra xô xát, lời qua tiếng lại. Người đàn ông này còn hô lực lượng bắt bà Khương đưa về trụ sở UBND xã nhưng bất thành.

Bà Khương cho biết, sau sự việc, bà bị rách môi, 2 tay chảy máu, bầm tím và được người thân đưa đi khám tại bệnh viện và lấy thuốc về điều trị.

Đến ngày 22/10, chồng bà Khương làm đơn trình báo sự việc gửi lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Kim Thành và Công an huyện.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tin-phap-luat-moi-nhat-hom-nay-213562.htm