Tin pháp luật mới nhất hôm nay

Cán bộ xã bị bắn chết trong rẫy cà phê; Bắt giam chủ mưu vụ phá 61ha rừng An Lão; Nam thanh niên khống chế hiếp dâm thiếu nữ 15 tuổi... là những tin pháp luật mới nhất hôm nay.

Cán bộ xã bị bắn chết trong rẫy cà phê

Chiều 9/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tạm giữ hình sự Bùi Văn Dũng (50 tuổi), trú thôn Đồng Tâm, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông để điều tra làm rõ hành vi dùng súng bắn chết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 7/10, ông Sang cùng một người phụ nữ tên Hương vào rẫy hái cà phê thì bất ngờ bị một người tên Dũng dùng súng bắn tử vong.

Ngay sau đó, Công an huyện Đam Rông có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân điều tra ban đầu cho biết vụ nổ súng là do ghen tuông. Theo đó, bà Hương là vợ cũ của ông Dũng, ly hôn vào năm 2014. Ông Sang cũng đã ly hôn vào tháng 12/2016. Gần đây 2 người công khai quan hệ, dẫn đến việc Dũng ghen tuông, có ý định trả thù.

Bắt giam chủ mưu vụ phá 61ha rừng An Lão

CQĐT Công an Bình Định đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, thời hạn 4 tháng đối với ông Lê Văn Thiệt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư-kinh doanh tổng hợp Thương Thảo, địa chỉ ở TP Quy Nhơn.

Ông Thiệt bị khởi tố để điều tra hành vi hủy hoại rừng.

Cty Thương Thảo và cá nhân ông Lê Văn Thiệt là đối tượng gần nhất được “liên hệ” với vụ phá rừng ở xã An Hưng, huyện An Lão. Dư luận đã đặt nhiều câu hỏi nghi vấn khi CQĐT khởi tố bị can đối với 2 cá nhân Nguyễn Văn Ri, Phan Dễ, một là nông dân và một lái xe cũ của Cty Thương Thảo.

Một lãnh đạo Công an Bình Định cho biết, CQĐT đã xác định được vai trò chủ mưu của ông Lê Văn Thiệt đối với vụ phá rừng ở An Hưng.

Vụ phá rừng ở An Hưng gây thiệt hại gần 61ha rừng, trong đó có hàng chục ha quy hoạch chức năng rừng phòng hộ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng có ý kiến yêu cầu UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo điều tra, báo cáo kết quả trước 30/10.

Nam thanh niên khống chế hiếp dâm thiếu nữ 15 tuổi

Ngày 9/10, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Huỳnh Văn Võ (SN 1993) để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm.

Nạn nhân là Nguyễn Thị Hoa (tên đã thay đổi, SN 2002), cùng trú xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất.

Theo công an, giữa Võ và Hoa có quen biết với nhau từ trước. Cả 2 thường xuyên trò chuyện và hẹn nhau đi chơi. Tối 3/10, Võ chở Hoa đi chơi, tỏ tình nhưng không được thiếu nữ này chấp nhận. Sau đó, tên Võ đã khống chế và đưa Hoa về nhà trọ Q.H ở ấp Hưng Thanh, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, để nói chuyện.

Tại đây, Võ đã dùng vũ lực cởi hết quần áo của Hoa và định thực hiện hành vi hiếp dâm. Do Hoa chống cự và hô hoán nên Võ không thực hiện được hành vi đồi bại.

Đến ngày 4/10, Hoa kể lại mọi chuyện cho người thân trong gia đình. Quá bức xúc gia đình đã dắt Hoa tới cơ quan công an trình báo vụ việc.

Thiếu niên 14 tuổi bị đâm chết khi đang chờ mua thức ăn

Khoảng 20h ngày 8/10, Nguyễn Quốc Kiệt đang đi xuống chợ cũ xã Tân Xuân thì nhìn thấy Tống Viết Đạt (14 tuổi) và Lê Dương Minh (21 tuổi), cùng trú xã Tân Xuân, huyện Ba Tri đang ăn tối trước chợ.

Kiệt kể cho Phan Văn Nhớ biết có mâu thuẫn cá nhân với Đạt. Nghe vậy, Nhớ kêu Kiệt chở đi tìm Đạt để đánh thì Kiệt đồng ý.

Khi đến chợ cũ Tân Xuân thì nhìn thấy Đạt và Minh đang đứng đợi mua thức ăn, Nhớ liền chạy lại gần dùng tay đấm vào mặt Minh làm Minh bị té ngã. Nhớ tiếp tục xông vào, lấy dao bấm thủ sẵn trong người đâm vào bụng của Đạt khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện.

Phát hiện một thi thể bất thường trong ngôi nhà đang xây

Khoảng 1h45 ngày 9.10, tại tổ 7, phường Quyết Thắng, TP Sơn La (Sơn La), người dân đã phát hiện một thi thể bất thường trong một ngôi nhà mới xây. Nạn nhân là nam giới chưa rõ danh tính, địa chỉ.

Anh Trịnh Quang Cường - công nhân xây dựng tại ngôi nhà cho biết: "Thi thể người đàn ông khoảng 20 - 30 tuổi, nằm nghiêng, mặc áo màu xanh, bị nước ngập, cánh tay phải giơ lên khỏi mặt nước. Nạn nhân không phải là thành viên của đội xây dựng và tôi cũng chưa từng gặp người này".

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tin-phap-luat-moi-nhat-hom-nay-211639.htm