Tin pháp luật 24h: Trộn pin vào hồ tiêu để tạo màu đen, kiếm lời

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Vụ trộn pin vào hồ tiêu: Vì lợi nhuận, bất chấp sức khỏe người dân

Sáng 28.12, TAND tỉnh Đắk Nông xét xử vụ án "Vi phạm các quy định trong an toàn thực phẩm" trong vụ trộn vỏ cà phê với lõi pin và tạp chất.

Bà Dung thì cho rằng mục đích trộn tạp chất vào tiêu chỉ nhằm để tăng trọng lượng để xuất khẩu chứ không biết các đối tác của mình dùng vào việc gì. Xem chi tiết tại đây.

Ném đá ôtô, nhiều đối tượng bị tạm giữ

Ngày 28.12, Công an huyện Phước Long (Bạc Liêu) cho biết, đang tạm giữ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ ném đá xe ôtô trên tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, đoạn qua xã Phong Thạnh Tây A (huyện Phước Long) khiến nhiều người lo lắng.

Công an huyện Phước Long nhanh chóng triển khai lực lượng rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã xác định được danh tính các đối tượng.Xem chi tiết tại đây.

Vụ hai nhóm nổ súng hỗn chiến: Nhiều đối tượng dương tính với ma túy

Vụ nổ súng hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên trong đêm ngày 25.12 tại đường vòng Hồ Sen (quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) khiến 2 người bị thương, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hải Phòng đã triệu tập 17 đối tượng, trong đó có 8 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Ngày 28.12, lãnh đạo Công an quận Lê Chân cho hay, đơn vị đang tiếp nhận xử lý vụ việc cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực đường vòng Hồ Sen (phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) từ phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hải Phòng. Xem chi tiết tại đây.

Bác yêu cầu bồi thường hơn 41 tỉ của Vinasun, chỉ chấp nhận 4,8 tỉ

Ngày 28.12, vụ kiện với nguyên đơn là Cty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) và bị đơn là Cty TNHH Grab (Grab) đã kết thúc sau thời gian dài xét xử và gián đoạn.

Vị đại diện VKS công bố quan điểm cho rằng, Grab có những hành vi trái pháp luật, Vinasun có thiệt hại xảy ra. Nhưng Vinasun không đưa ra được những căn cứ chứng minh hành vi vi phạm của Grab là nguyên nhân duy nhất gây ra thiệt hại cho mình, vì vậy không đủ cơ sở chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Vinasun buộc Grab phải bồi thường số tiền là hơn 41,2 tỉ đồng. Xem chi tiết tại đây.

Khởi tố “má mì” U40 về tội chứa mại dâm

Ngày 28.12, thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Tịnh (SN 1975), ở thôn Thành Long, xã Xuân Thành về tội “chứa mại dâm”.

Hoàng Thị Tịnh khai nhận: Lợi dụng hình thức kinh doanh nhà nghỉ, khi khách có nhu cầu mua dâm, Tịnh sẽ trực tiếp thỏa thuận với khách để điều gái bán dâm và thu của khách 250.000 đồng/lượt mua bán dâm, sau đó trả cho gái bán dâm 150.000đ/ lượt, còn Tịnh thu lợi 100.000 đồng. Xem chi tiết tại đây.

T.H

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/tin-phap-luat-24h-tron-pin-vao-ho-tieu-de-tao-mau-den-kiem-loi-649249.ldo