Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (25/5): Cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La đối diện mức án 7-8 năm tù

Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (25/5) cập nhật diễn biến xét xử vụ gian lận điểm thi tốt nghiệp THPT tại Sơn La. Cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La đối diện mức án 7-8 năm tù.

 Bị cáo Trần Xuân Yến (cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La) bị đề nghị mức án từ 7 - 8 năm tù do phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ (Ảnh: Vietnamnet)

Bị cáo Trần Xuân Yến (cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La) bị đề nghị mức án từ 7 - 8 năm tù do phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ (Ảnh: Vietnamnet)

Theo Vietnamnet đưa tin, tại phiên tòa xét xử 12 bị cáo vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La, đại diện VKS chiều nay đề nghị xử phạt:

Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục): 16 - 17 năm tù vì tội Nhận hối lộ, 7 - 8 năm tù tội Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt đề nghị bị cáo là 23 - 25 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga, Lò Văn Huynh (cựu Phó trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT): 17 - 18 năm tù vì tội Nhận hối lộ, 6 - 7 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt đề nghị là 23 - 25 năm tù.

Nguyễn Minh Khoa (nguyên cán bộ Công an tỉnh Sơn La) và Trần Văn Điện (cựu giáo viên): 12 - 13 năm về tội Đưa hối lộ.Cầm Thị Bun Sọn (cựu Phó trưởng Phòng chính trị tư tưởng): 4 - 5 năm tù tội Nhận hối lộ, 5 - 6 năm tù tội Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đặng Hữu Thủy (cựu Hiệu phó Trường THPT Tô Hiệu): 6 - 7 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hoàng Thị Thành (cựu cán bộ Hội nông dân huyện Quỳnh Nhai) và Lò Thị Trường (làm tự do): 2 - 3 năm tù về tội Đưa hối lộ.

Đỗ Khắc Hưng (cựu trung tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La): 5 - 6 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Phó trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục) và Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá, cựu Đội phó Đội giáo dục, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La): 2 - 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Trần Xuân Yến (cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La) bị đề nghị mức án từ 7 - 8 năm tù do phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Thanh Hóa: Một CSGT bị tước danh hiệu Công an nhân dân do sử dụng ma túy

Ông N.T.T., cán bộ thuộc Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân do liên quan tới việc sử dụng trái phép chất ma túy tại một khu nghỉ dưỡng ở TP Sầm Sơn.

Chiều ngày 24/5, đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết ông N.T.T., cán bộ thuộc đơn vị này, đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân do vi phạm điều lệnh Công an nhân dân.

12 người Đài Loan và Việt Nam bị tuyên phạt 105 năm tù

TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt 12 bị cáo (6 người Đài Loan, 6 người Việt) tổng cộng 105 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Không tố giác tội phạm" (Ảnh: NLĐ)

Theo cáo trạng, từ đầu tháng 5/2018 đến khi bị Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá vào ngày 13/6/2018, thông qua ứng dụng gọi điện bằng VoIP trên mạng internet, một nhóm người Đài Loan do một người đàn chưa rõ lai lịch cầm đầu, đã thu thập thông tin cá nhân của 4 phụ nữ, 1 đàn ông người Việt Nam.

Nhóm người trên gọi điện mạo danh các cơ quan thực thi pháp luật như Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đưa ra các thông tin gian dối, gây sức ép về tinh thần làm cho 5 người Việt Nam tin là thật. Vì quá lo sợ, 5 người Việt Nam phải rút tiền từ tài khoản cá nhân của mình để chuyển vào các tài khoản do nhóm người Đài Loan yêu cầu với số tiền hơn 5,5 tỉ đồng.

Với hành vi trên, Chung Shao Teng (25 tuổi), Bian Zong Xun (36 tuổi) cùng bị tuyên phạt 12 năm tù; Chang Fu Lung (26 tuổi), Lo Yo Hsuan (22 tuổi; cùng là người Đài Loan) cùng lãnh 11 năm tù. Thông tin từ NLĐ.

Thư Kỳ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-phap-luat-24h-nong-nhat-hom-nay-255-cuu-pho-giam-doc-so-gd-dt-son-la-doi-dien-muc-an-7-8-nam-tu-109109.html