Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (22/5): Người phát ngôn Bộ Công an nói gì về vụ Đường 'Nhuệ'?

Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (22/5) tiếp tục cập nhật các thông tin về những vụ đại án đang được dư luận quan tâm như vụ Đường 'Nhuệ'. Đại diện Bộ Công an đã có những phát ngôn về chuyên án Đường 'Nhuệ'.

Tuyên án cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến 4 năm tù

 HĐXX tuyên án (Ảnh: Vietnamnet)

HĐXX tuyên án (Ảnh: Vietnamnet)

Chiều 21/5, Vietnamnet đưa tin, Tòa án quân sự Quân chủng Hải quân tuyên phạt cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến mức án 4 năm tù.Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”, cựu Phó TGĐ Tổng công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng) nhận 20 năm tù. Cộng với bản án cũ, Hệ phải chịu mức án 30 năm tù.

Bùi Như Thiềm (cựu Trưởng phòng Kinh tế, Quân chủng Hải quân - QCHQ): 9 năm tù; Bùi Văn Nga (cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ và du lịch biển đảo Hải Thành): 8 năm tù; Đoàn Mạnh Thảo (cựu Trưởng phòng Tài chính QCHQ): 7 năm tù; Trần Trọng Tuấn (cựu Phó Giám đốc, công ty TNHH MTV Dịch vụ và du lịch biển đảo Hải Thành) 4 năm tù.

Phạm Văn Diệt (cựu TGĐ công ty CP tập đoàn Đức Bình): 15 năm tù; Vũ Thị Hoan (cựu Giám đốc công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh): 7 năm tù.

HĐXX cũng tuyên phạt hình phạt bổ sung: Cấm bị cáo Nguyễn Văn Hiến đảm nhiệm chức vụ quản lý trong các cơ quan, tổ chức trong 3 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Tổ chức tiệc ma túy nhân dịp sinh nhật vợ

Hiện trường một trong 2 phòng được Quang Camel thuê được giữ nguyên sau khi công an ập vào (Ảnh: Người lao động)

Ngày 21/5, công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã tạm giữ Hồ Công Nhật Quang (SN 1987; ngụ tại 38 Võ Thị Sáu, TP Huế) cùng 2 đối tượng khác là Lê Công Minh Hiếu, Trần Văn Anh Quân để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Khoảng 20h ngày 17/5, đối tượng Quang thuê một cơ sở lưu trú để tổ chức sinh nhật cho vợ, có mời 60 người tới dự và sử dụng ma túy. Công an thị xã Hương Thủy đã phát hiện, kiểm tra và bắt quả tang, thu giữ toàn bộ số tang vật gồm tổng cộng hơn 2.2g ma túy tổng hợp và hơn 8g ma túy loại Ketamine. Qua test ma túy, xác định 11 nữ và 21 nam có kết quả dương tính với ma túy.

Người phát ngôn Bộ Công an trả lời về vụ Đường "Nhuệ"

Thiếu tướng Tô Ân Xô ( Ảnh CAND)

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng - Người phát ngôn của Bộ Công an trả lời phỏng vấn trên tờ NLĐ về vụ Đường "Nhuệ". Thiếu tướng cho biết: Ðồng chí Bộ trưởng Công an đã chỉ đạo tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75: "Nơi nào còn băng nhóm tội phạm thì lực lượng công an ở nơi đó không hoàn thành nhiệm vụ. Trách nhiệm của lực lượng công an là phải triệt xóa bằng được, triệt xóa bằng hết các băng nhóm tội phạm"; đồng thời phải chú ý làm tốt công tác xây dựng lực lượng, làm trong sạch đội ngũ, xử lý nghiêm các trường hợp bảo kê, "chống lưng" cho tội phạm.

Ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Xuân Ðường (Đường "Nhuệ") cầm đầu hoạt động trên phạm vi địa bàn tỉnh Thái Bình, do Công an tỉnh Thái Bình chủ động lập án, thu thập tài liệu và điều tra theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, đây là vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm nên lãnh đạo Bộ Công an (trực tiếp là đồng chí Bộ trưởng và đồng chí Thứ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã thường xuyên chỉ đạo, trực tiếp làm việc với Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình để chỉ đạo quyết liệt công tác điều tra vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Thư Kỳ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-phap-luat-24h-nong-nhat-hom-nay-225-nguoi-phat-ngon-bo-cong-an-noi-gi-ve-vu-duong-nhue-108911.html