Tin pháp luật 24h: Lợi dụng bé gái cả tin, thầy giáo giở trò đồi bại

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Thầy giáo bị tố vờ hỏi đường để chở học sinh đi hiếp dâm

Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đức Cơ (Gia Lai) - thầy Võ Công Dương cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã phát thông báo, làm rõ việc giáo viên thể dục Hồ Trọng Đ (SN 1983, trú thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Ngày 19.12, cháu N.T.L (lớp 8) thấy người đàn ông đeo khẩu trang, đi xe máy, hỏi đường đến bệnh viện huyện Đức Cơ. Đối tượng nói không biết đường, nhờ cháu L ngồi lên xe chỉ đường. L bị người đàn ông này đưa đến bãi đất trống dùng tay tì đè xuống đất, thực hiện hành vi cưỡng bức. Xem chi tiết tại đây.

Thế chấp ôtô vay tiền, rồi lại cầm cố và... ăn trộm lại chiếc xe

Ngày 21.12, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Huy Đức và Cao Việt Bắc về hành vi trộm cắp tài sản.

Mua xe ôtô rồi mang đến thế chấp tại một ngân hàng trên địa bàn Cẩm Phả (Quảng Ninh) để vay 300 triệu đồng. Sau đó, Bùi Huy Đức tiếp tục đem chiếc xe trên mang đi cầm cố lấy 460 triệu đồng rồi dùng thủ đoạn trộm lại chiếc xe trên để bán. Xem chi tiết tại đây.

Công an Bình Phước điều tra dấu hiệu phá hàng chục héc-ta rừng

Ngày 21.12, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vụ tố cáo có dấu hiệu phá hàng chục héc-ta rừng ở huyện Đồng Phú đã được chuyển cho cơ quan điều tra, xác minh...

Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ban hành Thông báo số 728/TB-PC01 ngày 20.11.2018, với nội dung thông báo xung quanh đơn tố cáo của ông Trần Đức Lý (sinh 1974, thường trú tổ 3, ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), về dấu hiệu một vụ phá rừng lớn...Xem chi tiết tại đây.

Tiền lương tối thiểu vùng thay đổi thế nào từ ngày 1.1.2019?

Bạn đọc có email phuonganhx@xxx cần tư vấn pháp luật, gửi câu hỏi: Tôi là nhân viên hành chính nhân sự tại công ty chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu.

Xin hỏi, từ ngày 1.1.2019, mức lương tối thiểu vùng cho người lao động thay đổi như thế nào? Xem chi tiết tại đây.

Phóng viên bị tố tống tiền 70.000 USD DN từ chối luật sư bào chữa

Liên quan vụ nữ phóng viên Đào Thị Thanh Bình - Báo Thương hiệu và Công luận bị tố tống tiền 70.000 USD một doanh nghiệp Trung Quốc và bị bắt quả tang, trao đổi với Lao Động, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, sáng 21.11, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam nữ phóng viên về tội Cưỡng đoạt tài sản, theo điều 170 Bộ luật Hình sự 2015. Khung hình phạt của tội danh này từ 12 đến 20 năm.Xem chi tiết tại đây.

T.H

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/tin-phap-luat-24h-loi-dung-be-gai-ca-tin-thay-giao-gio-tro-doi-bai-648043.ldo