Tin pháp luật 24h: Khởi tố vụ bé trai 1 tuổi bị bạo hành dã man ở Hà Nội

Khởi tố vụ bé trai 1 tuổi bị bạo hành dã man ở Hà Nội; Tạm giữ hình sự đối tượng tấn công CSGT; Bị khước từ lời yêu, nam thanh niên ép bạn gái uống thuốc trừ sâu... là những tin pháp luật nóng 24 giờ qua.

Khởi tố vụ bé trai 1 tuổi bị bạo hành dã man ở Hà Nội

Chiều 5/8, liên quan đến nghi vấn một bé trai 1 tuổi ở Hà Nội bị bạo hành dã man, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự về tội Cố ý gây thương tích.

Căn cứ vào những vết thương trên người bé trai và các yếu tố liên quan đến vụ việc, bước đầu cơ quan công an nhận định đây là một vụ bạo hành trẻ em với tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Bé trai nhập viện với nhiều vết bầm tím trên người

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Đống Đa đã làm rõ nhân thân của bé trai. Theo đó, chỉ còn 18 ngày nữa là bé tròn 1 tuổi, đang trú quận Ba Đình.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến những vết thương trên người bé.

Tạm giữ hình sự thanh niên hung hãn tấn công CSGT

Chiều 5/8, CQĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Đạt (SN 1993, trú tại Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào chiều ngày 4/8, Đạt lái xe ô tô 4 chỗ đang lưu thông theo hướng từ đầu đường Nguyễn Chí Thanh về đường Láng, đến ngã tư thì rẽ phải vào đường Đê La Thành hướng về Cầu Giấy.

Trên tuyến đường này, có biển cấm xe ô tô nên lực lượng CSGT thuộc đội CSGT số 2 đã ra hiệu lệnh dừng xe và yêu cầu lái xe đi thẳng theo hướng về đường Láng. Tuy nhiên, khi xuống xe, Đạt cầm theo gậy và có hành vi tấn công chiến sĩ CSGT rồi lên xe đi thẳng về đường Láng.

Khi xe ô tô đi về ngã tư giữa đường Nguyễn Chí Thanh – Huỳnh Thúc Kháng – Pháo Đài Láng, lực lượng CSGT thuộc đội CSGT số 3 đã ra hiệu lệnh dừng xe. Đạt dừng xe giữa đường và có lời lẽ không đúng chuẩn mực với các chiến sĩ CSGT. Sau đó, thanh niên trên lái xe còn đánh một chiến sĩ CSGT của đội số 3.

Bị khước từ lời yêu, nam thanh niên ép bạn gái uống thuốc trừ sâu

Công an huyện Văn Chấn (Yên Bái) ngày 5/8 cho biết, đơn vị đã vận động Phạm Anh Tuấn (26 tuổi), trú tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn đến đầu thú tại cơ quan công an sau 5 năm trốn truy nã.

Đối tượng Tuấn. Ảnh: An ninh Thủ đô

Chỉ vì khước từ không nhận lời yêu do đang còn phải đi học, Mai bị Tuấn bắt uống thuốc bảo vệ thực vật. Nạn nhân chống cự quyết liệt, làm lọ thuốc bắn tung tóe ra đất và vùng dậy chạy được.

Thấy vậy, Tuấn dồn đuổi theo sau Mai. Trong lúc rượt đuổi, Tuấn vơ một con dao quắm để trên thành bể nước đuổi chém Mai. Do sức yếu Mai bị ngã, Tuấn đã lao vào chém liên tiếp.

Tạm giữ gần 3kg nghi cao động vật quý hiếm ở Nội Bài

Ngày 5/8, Cục Hải quan Hà Nội cho biết đang phối hợp với Tổng cục An ninh (A84, Bộ Công an) xác minh, làm rõ vụ vận chuyển trái phép 3kg hàng hóa nghi cao động vật quý hiếm.

Trước đó, vào 18h30 ngày 3/8, Đội thủ tục hành lý nhập khẩu, thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Cục Hải quan Hà Nội) phát hiện hành khách Nguyễn Trọng Tính (sinh ngày 10/5/1979, quê quán ở Bắc Giang), đi trên chuyến bay HX528 từ Hồng Kông (Trung Quốc) về Nội Bài có dấu hiệu nghi vấn.

Tổ công tác đã phối hợp với Phòng 3 – Cục An ninh tài chính tiền tệ đầu tư – Tổng cục an ninh (A84, Bộ Công an) kiểm tra hành lý của hành khách này. Qua đó, phát hiện và tạm giữ gần 3 kg hàng hóa nghi cao động vật quý hiếm, thuộc Phụ lục 2 – Danh mục Cites (Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp).

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tin-phap-luat-24h-khoi-to-vu-be-trai-1-tuoi-bi-bao-hanh-da-man-o-ha-noi-204599.htm