Tin PCCC: Nhà xưởng 4.500m2 cháy ngùn ngụt trong đêm

Nhà xưởng ở huyện Củ Chi (TP.HCM) đã bốc cháy ngùn ngụt nhiều giờ trong đêm 3-1. Cảnh sát PCCC đã triển khai nhiều phương tiện cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu.

Cháy do tàn thuốc lá

Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào đêm 3-1 tại một xưởng có diện tích khoảng 4.500m2 ở ấp 1, xã Phước Vĩnh An (huyện Củ Chi, TP.HCM). Do nhà xưởng có chất liệu dễ bắt lửa nên đám cháy mau chóng bùng phát, lan nhanh.

Nay lập tức, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM đã điều động 15 xe chuyên dụng cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp triển khai chữa cháy.

Vụ hỏa hoạn gây thiệt hại khoảng 1.000m2 nhà xưởng. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã bảo vệ được khoảng 3.500m2 diện tích nhà xưởng, ngăn không để cháy lan ra các xưởng lân cận và nhà dân xung quanh.

Cảnh sát PCCC tại hiện trường vụ cháy nhà xưởng ở huyện Củ Chi - Ảnh: CACC

Vụ hỏa hoạn không gây hại về người. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Theo Công an huyện Củ Chi, nguyên nhân gây cháy ban đầu được cho là do công nhân tại xưởng bất cẩn hút thuốc lá. Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi 1.000 m2 nhà xưởng, 30 tấn bông gòn, 1 xe tải, 1 xe nâng, ước tính tổng trị giá là 300 triệu đồng.

Nhiều người bị lừa mua tài liệu, vật tư PCCC giả với giá “cắt cổ”

Chỉ trong 2 tháng vừa qua, hàng chục nạn nhân tại quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bị các đối tượng lừa bán tài liệu và các vật tư PCCC giả. Trong khi đó, nhiều nơi khác như Quảng Ninh, Hà Giang, Nghệ An, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Bình Định, Cà Mau cũng đều có người bị lừa.

Mới đây, anh Huấn (chủ một cửa hàng tạp hóa ở phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) vừa bị một đối tượng lạ gọi điện đến tự nhận là cảnh sát phòng cháy chữa cháy yêu cầu mua tài liệu tập huấn PCCC với giá 450.000 đồng. Sau khi mua, anh sẽ được đi tập huấn và sẽ được tặng kèm 1 bộ quần áo bảo hộ PCCC, 1 bình cứu hỏa và còn được cấp chứng chỉ PCCC 5 năm. Thấy hợp lý, anh đồng ý. Ngay ngày hôm sau, bưu kiện được gửi đến.

Anh Toàn (Quản lý một cơ sở masage) cũng gặp trường hợp tương tự nhưng mức tiền đối tượng lạ mặt đưa ra cao hơn gần gấp đôi. Ngoài ra, anh còn bị dọa nếu thiếu trang thiết bị và chứng chỉ thì sẽ bị kiểm tra và xử phạt.

Cảnh sát PCCC quận Cầu Giấy cho biết, 2 tháng gần đây trên địa bàn quận đã ghi nhận gần chục trường hợp bị gọi điện lừa bán tài liệu PCCC. Đa số nạn nhân thường là các chủ cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, hoặc các cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Đại tá Nguyễn Trường Sơn (Phó Trưởng Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội) khuyến cáo, nếu đúng là thông báo của Cảnh sát PCCC thì sẽ do cán bộ địa bàn phụ trách PCCC đưa tới người dân, giấy có dấu đỏ của công an quận, huyện hoặc các phòng cảnh sát PCCC. Chỉ khi có những văn bản như vậy, người dân mới tham gia.

Truy tặng Huân chương dũng cảm cho người phụ nữ tử vong khi chữa cháy rừng

Ngày 3/1, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã tổ chức lễ truy tặng Huân chương dũng cảm cho bà Nguyễn Thị Hoa (55 tuổi, ngụ xã Nam Kim, huyện Nam Đàn).

Thời điểm 6/2019, thời tiết nắng nóng kéo dài cộng với gió phơn Tây Nam khiến nhiều khu rừng ở huyện Nam Đàn bị cháy. Ngày 29.6.2019, một vụ cháy rừng xảy ra tại địa bàn xã Nam Kim và có nguy cơ lan rộng ra các địa bàn lân cận, trong đó có khu rừng thuộc địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Chính quyền địa phương đã huy động gần 1.000 người tham gia chữa cháy, nhưng rất khó khăn để dập tắt đám cháy.

Vụ cháy rừng tại xã Nam Kim khiến bà Hoa tử vong khi tham gia chữa cháy

Chiều ngày ngày 29/6/2019, trong điều kiện thời tiết rất nóng, bà Hoa cùng lên núi tham gia tiếp nước uống cho lực lượng chữa cháy rừng. Tuy nhiên, khi leo đến núi Thiên Nhẫn, bà Hoa bị lửa bao vây, không thoát ra được và bị lửa thiêu cháy, tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương làm đơn đề nghị truy tặng Huân chương dũng cảm cho bà Hoa. Ghi nhận hành động dũng cảm xả thân cứu rừng bị cháy của bà Hoa, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân chương dũng cảm cho người phụ nữ này.

PV (Tổng hợp)

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/tin-pccc-nha-xuong-4500m2-chay-ngun-ngut-trong-dem-post32828.html