Tin nóng U23 Việt Nam 1/9: Truyền thông UAE e ngại khi phải đối đầu Việt Nam

Màn trình diễn ấn tượng tại ASIAD 18 của thầy trò HLV Park Hang Seo khiến cho báo chí UAE không mấy tin tưởng vào cơ hội có được chiến thắng của đội nhà.

Truyền thông UAE e ngại Việt Nam

Trước trận tranh HCĐ ASIAD 18, báo chí UAE có phần lo ngại cho đội nhà khi phải gặp Việt Nam. Trang Gulf News của UAE tỏ ra âu lo: “UAE đau đớn vì bàn thắng muộn của Nhật Bản tại ASIAD. Bây giờ, UAE sẽ phải làm gì để tranh HCĐ với Olympic Việt Nam? Olympic UAE cần thi đấu với toàn bộ những gì tốt nhất để đánh bại Việt Nam vào ngày 1.9″.

Trong khi đó, tờ Waka nhắc tới khá nhiều về HLV Park Hang Seo, người đang mang đến thành công cho bóng đá Việt Nam. Họ nói: “HLV Olympic Việt Nam từng là trợ lý của Guus Hiddink giúp ĐTQG Hàn Quốc tới bán kết World Cup 2002. Thành công của ông với bóng đá Việt Nam khiến ông được gọi với biệt danh là Hiddink Việt Nam”.

Truyền thông UAE e ngại về Việt Nam.

Truyền thông UAE e ngại về Việt Nam.

Một số tờ báo khác của UAE như The National, Khaleej Times cũng không đặt quá nhiều sự tin tưởng dành cho đội nhà, sau thất bại trước Nhật Bản ở bán kết.

AFC: Đây sẽ là thời cơ để Olympic Việt Nam làm nên lịch sử

Theo AFC, tuyển Olympic Việt Nam đang gây ấn tượng ở ASIAD 2018 khi sở hữu hàng phòng ngự rất vững chắc. Tính đến trước trận thua Olympic Hàn Quốc ở bán kết, đại diện Đông Nam Á vẫn chưa để thủng lưới bàn nào. Chính điều này sẽ khiến Olympic UAE gặp khó khăn trong việc ghi bàn.

Ngoài ra, tuyển Olympic Việt Nam theo AFC còn nguy hiểm ở chỗ cầu thủ nào cũng biết ghi bàn. Thống kê cho thấy đã có 7 cầu thủ khác nhau của HLV Park Hang Seo ghi bàn tại giải. Trong đó, Quang Hải và Công Phượng mỗi người đã có 2 bàn thắng từ đầu giải.

Vì vậy, theo AFC nếu thầy trò HLV Park Hang-seo đừng để áp lực đè nặng, hãy thoải mái chơi thứ bóng đá bùng nổ của mình như tại giải U.23 châu Á đầu năm nay, cơ hội đoạt chiếc HCĐ ASIAD quý giá sẽ trong tầm tay.

Truyền thông Thái Lan hết lời khen ngợi bóng đá Việt Nam

Theo đó, tờ Sport.trueid của Thái Lan bình luận dù kết quả trận tranh HCĐ ASIAD thế nào, bóng đá Việt Nam đang được chứng kiến một thế hệ cầu thủ đầy tiềm năng. Thậm chí, “Những ngôi sao vàng” (biệt danh tuyển Việt Nam) không còn sống dưới cái bóng của Thái Lan nữa.

U23 Việt Nam có cơ hội làm nên lịch sử.

“Bóng đá Việt Nam đã có những thăm trầm. Song, họ đã có bước tiến rất nhanh gần đây. Đầu tiên là đội U20 giành quyền dự vòng chung kết U20 World Cup. Sau đó, các cầu thủ trẻ nước này lại về nhì ở giải U23 châu Á. Và tại ASIAD 2018, tuyển Olympic Việt Nam vào đến bán kết”, Sport.trueid viết.

Theo báo Thái Lan, chính công cuộc đầu tư rất hiệu quả vào đào tạo trẻ đã giúp bóng đá Việt Nam có được quả ngọt. Ngoài ra cũng không thể bỏ qua công lao của HLV Park Hang Seo, người đã giúp lứa cầu thủ trẻ Việt Nam “lột xác” ở những giải đấu gần đây.

B.A (Theo MASK)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/tin-nong-u23-viet-nam-1-9-truyen-thong-uae-e-ngai-khi-phai-doi-dau-viet-nam-3585592.html