Tin nóng thế giới hôm nay - 27/11

Nga tuyên bố sẽ trừng phạt các thủy thủ trên tàu chiến Ukraine bị bắt. Mỹ bắt 42 người di cư vượt biên từ Mexico. Tổng thống Trump lo ngại về tương lai quan hệ thương mại với Anh.

Tàu chiến Ukraine bị Nga bắt và áp giải về cảng Kerch. Ảnh: Interfax.

1. Nga tuyên bố sẽ trừng phạt các thủy thủ trên tàu chiến Ukraine bị bắt

"Các chiến hạm của hải quân Ukraine được đưa về cảng Kerch. Thuyền trưởng và thủy thủ đoàn đang bị tạm giữ và chờ hầu tòa. Nga sẽ xét xử và trừng phạt thích đáng những người này", Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc phòng Hội đồng Liên bang Nga Viktor Bondarev tuyên bố ngày 26/11, Interfax đưa tin. Bondarev khẳng định việc các tàu tuần tra Cảnh sát biển Nga nổ súng khống chế ba chiến hạm Ukraine trên Biển Đen hôm 25/11 là hoàn toàn hợp pháp bởi các tàu này đã có hành vi xâm phạm lãnh hải Nga.

Tuyên bố được Bondarev đưa ra trong bối cảnh Cơ quan An ninh Liên bang Nga cũng vừa công bố video thẩm vấn ba thủy thủ trên các tàu chiến Ukraine bị bắt. Các sĩ quan, thủy thủ này thừa nhận họ đã phớt lờ cảnh báo của cảnh sát biển Nga và không chấp hành mệnh lệnh dừng lại.

2. Mỹ bắt 42 người di cư vượt biên từ Mexico

"42 người đã vượt biên và bị bắt. Có rất nhiều người thực sự đã vượt qua biên giới", Rodney Scott, người đứng đầu Lực lượng Tuần tra Biên giới khu vực San Diego, Mỹ nói với AFP hôm 26/11. Hầu hết những người bị bắt là nam giới, thuộc nhóm di cư ở khu trại gồm khoảng 5.000 người, chủ yếu là người Honduras, đang hy vọng trở thành công dân Mỹ để thoát tình trạng bạo lực và đói nghèo ở quê hương. Họ đã tìm cách vượt biên vào Mỹ nhưng bị lực lượng tuần tra biên giới dùng hơi cay và đạn cao su đẩy lùi hôm 25/11

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ đóng cửa biên giới "vĩnh viễn" với Mexico nếu cần thiết, tuyên bố đoàn người di cư sẽ không thể vào Mỹ, đồng thời kêu gọi Mexico trục xuất họ.

3. Tổng thống Trump lo ngại về tương lai quan hệ thương mại với Anh

Ngày 26/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo thỏa thuận sơ bộ đưa Anh rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, sẽ có thể "vô tình" làm tổn hại tới quan hệ thương mại giữa London và Washington. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nhận xét có vẻ như đây là một thỏa thuận "béo bở" dành cho EU, đồng thời nêu rõ Mỹ sẽ phải đánh giá thật nghiêm túc về khả năng Anh có được tự quyết các vấn đề thương mại hay không.

Theo ông Trump, nhìn vào bản thỏa thuận tại thời điểm này thì Anh có khả năng sẽ không thể thực hiện các hoạt động trao đổi thương mại với Mỹ và đây là một điều "không tốt." Khẳng định không ai mong muốn khả năng này xảy ra, ông Trump đánh giá đây là một "điểm trừ rất lớn" của thỏa thuận. Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ hy vọng Thủ tướng Anh Theresa May sẽ có thể làm một điều gì đó để tháo gỡ vấn đề này.

4. DHS xác nhận Chính phủ Mỹ giam giữ khoảng 14.000 trẻ nhập cư

Hãng CNN ngày 26/11 dẫn nguồn Bộ An ninh Nội địa (DHS) xác nhận Chính phủ Mỹ hiện đang giam giữ tới 14.000 trẻ nhập cư vào Mỹ một mình. Người phát ngôn của DHS, ông Mark Weber hôm 23/11 thừa nhận các điều kiện do chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra để “giảm thiểu rủi ro và tăng cường độ an toàn” cho trẻ nhập cư đã khiến con số này tăng cao. Ông nói: “Chúng tôi đang huy động mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ những trẻ em này trong môi trường nguy hiểm. Chúng tôi phải dung hòa giữa 2 nhu cầu là nhanh chóng và an toàn, nhưng sẽ chấp nhận phương án là chậm giải quyết nhưng an toàn." Phần lớn trong số 14.000 em này thuộc thành phần đến Mỹ một mình. Các trẻ nhỏ bị tách khỏi cha mẹ theo chính sách “không dung thứ” của Tổng thống Trump chỉ chiếm chưa tới 200 trong tổng số 14.000 nói trên. Hiện đang có các đơn tố cáo Chính phủ Mỹ giữ số trẻ em này quá lâu, hoặc chủ ý giữ trẻ tới năm 18 tuổi để đưa vào các khu giam giữ dành cho người lớn. Nhiều trẻ trong số này đủ điều kiện ở lại Mỹ, nhưng thủ tục pháp lý có thể mất nhiều năm.

5. Đánh bom xe gây thương vong tại thủ đô Somalia

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe ở thủ đô Mogadishu của Somalia ngày 26/11. Thiếu tá cảnh sát Mohamed Hussein cho biết vụ việc xảy ra tại quận Wadajir, một xe ôtô chở chất nổ đỗ ngay trước các cửa hàng ở quận Wadajir bất ngờ phát nổ. Ông Hussein dự báo số người thiệt mạng có thể tăng lên do khu vực này tập trung nhiều cửa hàng.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, các phần tử cực đoan đã tiến hành một vụ tấn công gây thương vong lớn tại thành phố Galkayo, thủ phủ của tỉnh Mudug, miền Trung Somalia. Theo đó, 2 kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ bom trước khu nhà ở của tu sĩ đồng thời là một đền thờ Hồi giáo Sufi. Tiếp đó, 4 tay súng khác đột kích vào tòa nhà và nã đạn. Vụ tấn công khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương. Nhóm phiến quân al-Shabab tại Somalia đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công này.

Lâm Anh (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-nong-the-gioi-hom-nay-2711-522675.html