Tin nóng thế giới hôm nay - 23/12

Hàng nghìn người biểu tình phản đối giá cả leo thang tại Thổ Nhĩ Kỳ. Lãnh đạo Nhật-Mỹ sắp thảo luận vấn đề thương mại, Triều Tiên. Thổ Nhĩ Kỳ điều quân tiếp viện tới miền Bắc Syria.

Biểu tình phản đối giá cả sinh hoạt leo thang tại Istanbul ngày 22/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)

1. Hàng nghìn người biểu tình phản đối giá cả leo thang tại Thổ Nhĩ Kỳ

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn truyền thông khu vực cho biết, ngày 22/12, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối giá cả sinh hoạt leo thang tại đất nước này. Cuộc biểu tình do KESK - một liên hiệp các công đoàn trong ngành dịch vụ công tổ chức. Những người biểu tình hô vang “công việc, bánh mỳ, tự do” và mang theo nhiều khẩu hiệu có liên quan tới phong trào “Áo vàng” đang diễn ra tại Pháp, vốn ban đầu là những cuộc tuần hành phản đối việc tăng giá nhiên liệu song sau đó biến thành các cuộc biểu tình chống chính phủ. Cuộc biểu tình diễn ra khoảng một tuần sau cuộc tuần hành cũng do KESK tổ chức nhằm phản đối giá sinh hoạt leo thang, thu hút hàng nghìn người tham gia ở thành phố Diyarbakir, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

2. Lãnh đạo Nhật-Mỹ sắp thảo luận vấn đề thương mại, Triều Tiên

Kyodo đưa tin, các nguồn tin chính phủ Nhật Bản ngày 23/12 cho biết, Nhật Bản và Mỹ đang xúc tiến công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước khoảng ngày 22/1/2019, bên lề hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos của Thụy Sĩ. Theo các nguồn tin, cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thảo luận về các cuộc đàm phán thương mại song phương bắt đầu vào khoảng tháng 3/2019 và vấn đề giải giáp hạt nhân Triều Tiên. Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh Nhật Bản và Mỹ lần thứ 10.

3. Thổ Nhĩ Kỳ điều quân tiếp viện tới miền Bắc Syria

AFP đưa tin Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/12 đã điều quân tiếp viện tới miền Bắc Syria, gần một khu vực do các lực lượng người Kurd kiểm soát. SOHR nêu rõ: "Khoảng 35 xe tăng và các vũ khí hạng nặng khác đã băng qua cửa khẩu Jarablos vào chiều tối. Họ hướng tới một khu vực gần sông Sajour, nằm giữa Jarablos và thành phố Minbej, cách không xa tiền tuyến nơi các tay súng người Kurd của Hội đồng quân sự Minbej đồn trú." Động thái trên diễn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/12 bất ngờ tuyên bố rút về nước tất cả binh sỹ Mỹ đồn trú tại miền Bắc Syria bên cạnh các tay súng người Kurd

4. Palestine giải tán cơ quan lập pháp, kêu gọi bầu cử sớm

Theo THX, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas thông báo đã giải tán Hội đồng Lập pháp Palestine (PLC), cơ quan lập pháp (Quốc hội) của chính quyền Palestine, sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp về việc này. Ông Abbas đưa ra thông báo trên trong cuộc họp của ban lãnh đạo Palestine, trong đó có Ban chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) và Ủy ban trung ương của đảng Fatah, do ông chủ trì tối 22/12 tại thành phố Ramallah, thuộc khu Bờ Tây. Phát biểu tại cuộc họp, ông Abbas nêu rõ động thái trên được đưa ra theo quyết định của Tòa án Hiến pháp Palestine, theo đó giải tán PLC và kêu gọi tổ chức bầu cử tại các vùng lãnh thổ Palestine trong vòng 6 tháng. Tổng thống Abbas lưu ý việc giải tán PLC nhằm gây sức ép đối với Hamas để phong trào này chấp thuận các đề xuất về hòa giải dân tộc. Ông cáo buộc Hamas ngăn cản những nỗ lực của Ai Cập nhằm khôi phục tinh thần đoàn kết của Palestine.

5. Canada tìm kiếm sự ủng hộ trong vụ 2 công dân bị Trung Quốc bắt giữ

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, phát biểu với báo giới ngày 22/12, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland khẳng định trong những ngày tới Canada sẽ duy trì chiến dịch tìm kiếm sự ủng hộ của các đồng minh nhằm gây sức ép để Trung Quốc thả tự do cho hai công dân Canada. Bà Freeland cho hay: “Tôi sẽ cùng các Đại sứ của Canada trên khắp thế giới tiếp tục đề cập đến vấn đề này với với các đối tác nước ngoài.” Phát biểu trên được Ngoại trưởng Freeland đưa ra một ngày sau khi Mỹ cùng Canada lên tiếng kêu gọi Bắc Kinh thả hai công dân Canada bị bắt giữ ngày 10/12 là cựu cán bộ ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor. Hai công dân này bị Bắc Kinh nghi ngờ "tham gia các hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Trung Quốc".

Lâm Anh (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-nong-the-gioi-hom-nay-2312-524631.html