Tin nóng thế giới hôm nay - 2/11

Trung Quốc đã triển khai ba trạm khí tượng trên các đảo nhân tạo xây dựng phi pháp ở Biển Đông, bao gồm đá Chữ Thập, Subi và Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, SCMP hôm qua đưa tin.

1. Tổng thống đắc cử Brazil tuyên bố chuyển sứ quán tới Jerusalem

Tổng thống đắc cử Brazil Jair Bolsonaro đăng trên Twitter hôm 1/11 rằng: "Như đã nêu trong chiến dịch tranh cử, chúng tôi dự định chuyển đại sứ quán Brazil từ Tel Aviv đến Jerusalem. Israel là một quốc gia có chủ quyền và chúng tôi sẽ tôn trọng điều đó”. Nếu điều này trở thành hiện thực, Brazil sẽ là quốc gia lớn thứ hai về diện tích sau Mỹ di dời đại sứ quán tới Jerusalem. Hai quốc gia Mỹ Latin khác là Guatemala và Paraguay cũng từng tuyên bố chuyển đại sứ quán tới Jerusalem nhưng sau đó rút lại dự định này.

2. Trung Quốc mở trái phép ba trạm khí tượng ở Trường Sa

Trung Quốc đã triển khai ba trạm khí tượng trên các đảo nhân tạo xây dựng phi pháp ở Biển Đông, bao gồm đá Chữ Thập, Subi và Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, SCMP hôm qua đưa tin. Các trạm khí tượng được cho là nhằm phục vụ mục đích quân sự. Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, đồng thời nhiều lần nhấn mạnh hoạt động bồi lấp và xây dựng của Trung Quốc tại đây xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền Việt Nam.

3. Nga cảnh báo S-300 sẽ trừng phạt mọi hành động khiêu khích tại Syria

Hệ thống tên lửa S-300 của Nga

"Cố vấn Nga đang huấn luyện cho các binh sĩ Syria kỹ năng vận hành và chiến đấu cùng tổ hợp S-300. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ khiến 'những cái đầu nóng' đánh giá đầy đủ tình hình trong khu vực và kiềm chế những hành động khiêu khích ở Syria", Jerusalem Post ngày 1/11 dẫn tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov. Thiếu tướng Konashenkov cho biết binh sĩ Nga tại 6 trạm kiểm soát dọc biên giới Syria - Israel đang giám sát chặt chẽ mọi động thái tại khu vực cao nguyên Golan để đảm bảo an toàn cho lực lượng và khí tài được triển khai ở quốc gia Trung Đông này.

4. Tổng thống Trump dọa bắn những người di cư ném đá vào binh sĩ Mỹ

"Nếu họ muốn ném đá vào các binh sĩ Mỹ, quân đội của chúng tôi sẽ tấn công đáp trả. Tôi nói với các quân nhân rằng họ nên coi những viên gạch đá như các khẩu súng trường. Khi người di cư ném đá vào họ như đã từng làm với cảnh sát Mexico, hãy coi đó là hành động nổ súng vào binh sĩ Mỹ", AFP dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố tại Nhà Trắng. Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ triển khai 5.200 binh sĩ tới biên giới phía tây nam trong tuần này để ứng phó với đoàn 7.000 người di cư Honduras đang tìm cách tới lãnh thổ Mỹ bằng đường bộ.

5. Thái tử Arab nói Khashoggi là “người Hồi giáo nguy hiểm”

Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman mô tả nhà báo Jamal Khashoggi là "người Hồi giáo nguy hiểm" trong cuộc điện đàm với con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump là Jared Kushner và Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton. Cuộc điện đàm diễn ra chỉ vài ngày sau vụ Khashoggi mất tích, thời điểm Riyadh chưa thừa nhận nhà báo này thiệt mạng trong lãnh sự quán Arab Saudi ở Istanbul, Washington Post hôm qua dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói trong cuộc phỏng vấn với KMOX hôm 1/11 rằng Washington không tha thứ cho những kẻ giết nhà báo Jamal Khashoggi, nhưng cũng tái khẳng định quan hệ chiến lược với Riyadh.

6. Nga đề xuất một hiệp ước hạt nhân mới bao gồm cả Trung Quốc

Ngày 2/11, trả lời phỏng vấn đài Sputnik, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, Nga ủng hộ việc biến INF trở thành hiệp ước đa phương và có thêm sự tham gia của Trung Quốc và các nước thành viên NATO. Ngày 20/10, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi INF với Nga vì cho rằng Moscow đã vi phạm thỏa thuận này. Nga đã bác bỏ tuyên bố của Mỹ, cáo buộc ngược lại Washington vi phạm INF.

Th.Long

tổng hợp

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-nong-the-gioi-hom-nay-211-520217.html