Tin nóng thế giới hôm nay - 19/1

Canada đáp trả cứng rắn trước lời đe dọa của Trung Quốc. Nổ đường ống xăng ở Mexico, 21 người thiệt mạng. Syria lo ngại về sự hiện diện của quân đội Mỹ ở miền Nam.

Bộ trưởng An ninh Công cộng Canada Ralph Goodale. (Nguồn: AFP/TTXVN)

1. Canada đáp trả cứng rắn trước lời đe dọa của Trung Quốc

Bộ trưởng An ninh Công cộng Canada Ralph Goodale ngày 18/1 khẳng định những lời đe dọa của Bắc Kinh sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của Ottawa, khi nước này đang xem xét liệu có cấm sử dụng thiết bị của Huawei trong mạng lưới viễn thông mới hay không.

Phát biểu trên của Bộ trưởng Ralph Goodale được đưa ra sau khi Đại sứ Trung Quốc tại Canada, ông Lu Shaye hôm 17/1 cảnh báo “sẽ có hậu quả” nếu Canada cũng theo gót các đồng minh trong liên minh chia sẻ thông tin tình báo Five Eyes ngăn cấm Huawei tham gia vào mạng 5G vì lý do an ninh.

Bộ trưởng Goodale nêu rõ: "Chúng tôi sẽ không thỏa hiệp về vấn đề an ninh quốc gia. Chúng tôi sẽ phân tích và đưa ra quyết định vì lợi ích của Canada". Ông cho biết hiện Canada vẫn đang xem xét cẩn trọng các vấn đề về an ninh cũng như kỹ thuật của mạng 5G.

2. Nổ đường ống xăng ở Mexico, 21 người thiệt mạng

Hôm nay (19/1), một đường ống dẫn xăng tại thị trấn Tlahuelilpan, bang Hidalgo, miền trung Mexico đã phát nổ, gây ra đám cháy lớn làm ít nhất 21 người thiệt mạng và 71 người bị thương, AFP đưa tin.

Thống đốc bang Hidalgo Omar Fayad cho biết vụ nổ xảy ra khi nhiều người dân đang dùng xô và can nhựa lấy trộm xăng từ ống dẫn bị rò rỉ. "Đây là khu vực chuyên dùng để đánh cắp nhiên liệu, chính quyền địa phương biết về nó từ trước", thống đốc Fayed nói thêm.

Mexico hiện đang phải đối mặt với nạn ăn cắp xăng dầu do các băng nhóm tội phạm cấu kết với công nhân ngành dầu khí gây ra trong nhiều năm qua, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tại quốc gia này.

3. Syria lo ngại về sự hiện diện của quân đội Mỹ ở miền Nam

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) ngày 18/1 đưa tin các điều kiện của người tị nạn Syria tại trại Rukban đang trở nên khó khăn hơn do sự hiện diện bất hợp pháp của quân đội Mỹ ở khu vực al-Tanf, miền Nam Syria.

Theo SANA, sự hiện diện bất hợp pháp của quân đội Mỹ tại quốc gia Trung Đông đang cản trở hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ cho 50.000 người tị nạn tại trại Rukban. Thông tin trên được SANA công bố chỉ 2 ngày sau vụ việc khoảng 15 trẻ nhỏ tử vong trong trại Rukban do nhiệt độ quá thấp.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trại Rukban nằm gần biên giới Jordan, khu vực hiện do các nhóm đối lập Syria kiểm soát. SANA cho biết những nhóm này đang sử dụng dân thường trong trại tị nạn trên để làm “lá chắn sống.” Chính phủ Syria đã nỗ lực mở các hành lang an toàn để người tị nạn có thể rời trại này tới các khu vực do chính phủ kiểm soát.

4. Anh, Tây Ban Nha đạt thỏa thuận về quyền bầu cử hậu Brexit

Theo AFP, ngày 18/1, Tây Ban Nha tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận với Anh cho phép công dân sinh sống ở cả hai nước được tiếp tục bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương, khi viễn cảnh Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, không đạt được thỏa thuận đang ngày càng hiện rõ.

Các cuộc bầu cử địa phương tại Anh và Tây Ban Nha, lần lượt diễn ra vào ngày 2/5 và 26/5, sẽ được tổ chức sau khi Anh dự kiến rời khỏi EU vào ngày 29/3.

Thỏa thuận song phương trên giữa Anh và Tây Ban Nha được đưa ra như một phần trong chuỗi các biện pháp được Chính phủ Tây Ban Nha công bố nhằm nỗ lực và đảm bảo quyền của công dân Anh sinh sống tại Tây Ban Nha cũng như người Tây Ban Nha sống tại Anh, trong trường hợp không đạt được thỏa thuận Brexit.

5. Taliban bác tin đàm phán với Đặc phái viên Mỹ tại Pakistan

Reuters đưa tin phiến quân Taliban tại Afghanistan đã bác bỏ thông tin trên truyền thông Pakistan rằng họ đang chuẩn bị nối lại cuộc gặp Đặc phái viên Mỹ Zalmay Khalilzad ở Islamabad, đồng thời nhắc lại việc nhóm này từ chối đàm phán trực tiếp với Chính phủ Afghanistan. Người phát ngôn Taliban Zabiullah Mujahid tuyên bố: "Chúng tôi nêu rõ rằng chúng tôi sẽ không tổ chức bất kỳ cuộc gặp nào với ông Zalmay Khalilzad ở Islamabad".

Trước đó, báo chí và các đài truyền hình Pakistan đưa tin một cuộc gặp tại Islamabad đang được chuẩn bị sau cuộc thảo luận giữa ông Khalilzad và giới chức Pakistan, trong đó có Thủ tướng Imran Khan hôm 18/1.

Các thủ lĩnh cấp cao của Taliban nêu rõ các quốc gia trong khu vực, bao gồm cả Pakistan, đã tiếp cận lực lượng này và muốn họ gặp phái đoàn Mỹ tại Islamabad cũng như bao gồm cả đại diện của Chính phủ Afghanistan trong tiến trình hòa bình, song cách tiếp cận này đã bị từ chối.

Lâm Anh (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-nong-the-gioi-hom-nay-191-526449.html