Tin nóng ngày 6/7: Biến phòng ở thành động bay lắc để cho thuê

Thiết kế phòng 'chuẩn' bay lắc cho thuê tại Le'man; Đục tường trộm vàng như trong phim hình sự; Nghi ngờ đốt rác, kho hàng chìm trong biển lửa… là những tin nóng ngày 6/7.

 1. Thiết kế phòng “chuẩn” bay lắc cho thuê tại Le’man: Công an TPHCM kiểm tra đột xuất tại hai phòng ở tầng 19 và tầng 7 của tòa nhà Le’man phát hiện nhiều người đang phê ma túy. Tầng 19 có 14 người, tầng 7 có 7 người, tất cả đều là thanh niên nam nữ. Cả hai nhóm đi nhậu xong về đây thuê phòng để dùng ma túy. Đáng nói, phòng tầng 19 được thiết kế âm thanh, ánh sáng phục vụ hoạt động “bay lắc”.

1. Thiết kế phòng “chuẩn” bay lắc cho thuê tại Le’man: Công an TPHCM kiểm tra đột xuất tại hai phòng ở tầng 19 và tầng 7 của tòa nhà Le’man phát hiện nhiều người đang phê ma túy. Tầng 19 có 14 người, tầng 7 có 7 người, tất cả đều là thanh niên nam nữ. Cả hai nhóm đi nhậu xong về đây thuê phòng để dùng ma túy. Đáng nói, phòng tầng 19 được thiết kế âm thanh, ánh sáng phục vụ hoạt động “bay lắc”.

2. Kêu oan, công an cài bẫy ma túy nhận 1 tỷ đồng vẫn y án: TAND Hà Nội đã bác đơn kêu oan, phạt bị cáo Nguyễn Thị Vững, nguyên cán bộ công an trong vụ cài bẫy ma túy nhận 1 tỷ đồng đưa anh Nguyễn Văn Thiện, người tình của Nguyễn Thị Vân vào tù. Dù tại tòa, Vững một mực kêu oan, đưa ra nhiều lý do nhưng bị cáo Vân là người thuê Vững đã bác bỏ các lý do đó.

3. Hà Nội phải đền 63 tỷ đồng: Năm 2007, Công ty CP đầu tư xây lắp thương mại dịch vụ được Hà Nội cho thuê 14.140 m2 đất quận Cầu Giấy để thực hiện dự án cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô kết hợp bãi đỗ xe và công trình phụ trợ. Cuối tháng 8/2018, Hà Nội thu hồi số đất này cùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trước đó. Quận Cầu Giấy đã có báo cáo xem xét đền bù cho chủ công trình số tiền hơn 63 tỷ đồng.

4. Bắt 5 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ xe SH: Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa triệt phá 2 ổ nhóm trộm cắp xe máy, tiêu thụ tài sản trộm cắp, bắt giữ 5 đối tượng. Do cần tiền tiêu xài nên chúng chọn các khu trọ đông người, mất cảnh giác, không khóa cửa để trộm cắp tài sản. Chúng “thích săn" trộm xe SH để bán được giá cao. Các xe trộm được đều bán cho Đặng Tiến Nghĩa (SN 1992, trú tại Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội).

5. Đục tường trộm vàng như trong phim hình sự: Lê Ngọc Anh (SN 1988, huyện Nhà Bè) đi xe máy từ TP Hồ Chí Minh đến thị xã Gò Công (Tiền Giang), dùng điện thoại quay toàn cảnh hoạt động của tiệm vàng, sau đó dùng xà beng và búa đục tường được xây bằng gạch và chui vào trộm. Anh đã lấy đi 200 đôi bông tai và 5 sợi dây chuyền vàng. Sau hơn 10 ngày Anh bị công an bắt tạm giam.

6. Nghi ngờ đốt rác, kho hàng chìm trong biển lửa: Khoảng 11h30, lửa bùng lên trong kho chứa hàng của một doanh nghiệp đặt trong khu công nghiệp Tây Bắc Ga (Thanh Hóa). Dù công an Thanh Hóa huy động hàng chục lính cứu hỏa và xe bồn đến hiện trường dập lửa nhưng kho hàng vẫn bị thiêu rụi. Trước đó phát hiện doanh nghiệp đốt phế liệu gần hàng rào, có thể lửa từ đám đốt phế liệu này đã bén vào nhà xưởng gây hỏa hoạn.

Hà Trang

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/tin-nong-ngay-67-bien-phong-o-thanh-dong-bay-lac-de-cho-thue-1406013.html