Tin nóng ngày 20/4: Giáo viên vào nhà nghỉ với học sinh

Giáo viên vào nhà nghỉ với học sinh, hiệu trưởng bị giáng chức; Cầm dao chém trọng thương 2 cán bộ CSGT; Triệt phá đường dây 'đẻ thuê' với giá gần 1 tỷ/vụ... là những tin nóng ngày 20/4.

 Giáo viên vào nhà nghỉ với học sinh, hiệu trưởng bị giáng chức: Ngày 20/4, UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cho biết, ông Võ Văn Chim, Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Phong 2 (Vĩnh Thuận, Kiên Giang) bị giáng chức và điều xuống làm hiệu phó Trường Tiểu học và THCS Tân Thuận 1. Lý do là Trường THCS Vĩnh Phong 2 có giáo viên vào nhà nghỉ với nữ sinh.

Giáo viên vào nhà nghỉ với học sinh, hiệu trưởng bị giáng chức: Ngày 20/4, UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cho biết, ông Võ Văn Chim, Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Phong 2 (Vĩnh Thuận, Kiên Giang) bị giáng chức và điều xuống làm hiệu phó Trường Tiểu học và THCS Tân Thuận 1. Lý do là Trường THCS Vĩnh Phong 2 có giáo viên vào nhà nghỉ với nữ sinh.

Cầm dao chém trọng thương 2 cán bộ CSGT: Trong quá trình khống chế để tước hung khí trên tay của Vi Văn Hải (SN 2000, trú huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông), hai chiến sĩ Đội CSGT Công an huyện Cư Jút bị Hải dùng dao chém gây thương tích. Ngày 20/4, VKSND huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối Hải.

Triệt phá đường dây "đẻ thuê" với giá gần 1 tỷ/vụ: Mỗi vụ đẻ thuê Bùi Thị Hiền (33 tuổi, ở TP.Nam Định) sắp đặt có giá dao động từ 830-850 triệu đồng. Trong đó, người đẻ thuê được Hiền trả cho 250 triệu đồng. Giúp sức cho Hiền là Khổng Thị Lan (34 tuổi, ở Yên Bái). Ngày 20/4, Công an tỉnh Nam Định cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng này để điều tra.

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở LĐTB&XH Đồng Tháp: Ngày 20/4, Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, vừa có quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Bùi Thành Nhơn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo kết luận, ông Nhơn đã vi phạm những điều đảng viên không được làm, gây bức xúc trong nội bộ, làm giảm uy tín tổ chức đảng và cá nhân ông.

Dính dây điện bẫy chuột ngoài đồng người đàn ông tử vong: Ngày 20/4, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, ông L.V.A (SN 1961; trú tại xã Lê Lợi) ra ruộng lúa của gia đình để cắm lại mốc giới. Khi đi qua ruộng lúa của Lê Văn Hòe, ông L.V.A bị vướng vào dây thép một đầu được đấu nối với nguồn điện sinh hoạt, mục đích để bẫy chuột khiến ông A, tử vong tại chỗ.

Bị phạt 5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật về bệnh viêm màng não: Bà L.T.B (56 tuổi, trú TP Hà Tĩnh) đã đăng thông tin sai sự thật về bệnh viêm màng não gây hoang mang dư luận. Theo bà B., mục đích bà bình luận là để mọi người chủ động phòng tránh và biết đến trung tâm tiêm chủng trẻ em và người lớn Family Care đang có vắc-xin viêm não mô cầu và viêm não Nhật Bản. Cơ quan chức năng đã xử phạt bà B. 5 triệu đồng.

Lập đoàn kiểm tra tượng "nữ thần tự do đột biến" ở Sa Pa: Ngày 20/4, Văn hóa và Thông tin thị xã Sa Pa (Lào Cai), cho biết lãnh đạo thị xã Sa Pa đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra vụ "tượng nữ thần tự do đột biến” đang gây xôn xao dư luận những ngày qua. Đoàn kiểm tra sẽ căn cứ vào quy định để xem xét việc có phù hợp hay không sau đó mới đưa ra yêu cầu cụ thể đối với chủ khu du lịch.

Hơn 30 nam nữ “thác loạn” ma túy tại karaoke Thiên Kim: Đêm 19/4, Công an tỉnh Tây Ninh đã đột kích quán karaoke Thiên Kim (huyện Gò Dầu) do Nguyễn Khánh Lộc (SN 1994, ngụ huyện Gò Dầu) làm chủ. Qua kiểm tra, 32 người dương tính với chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 18 chiếc xe máy các loại, 40 cái điện thoại di động, 2 bịch ma túy...

Khởi tố nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An: Ngày 20/4, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với ông Lương Thanh Hải, nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Hải có nhiều sai phạm, gây hậu quả nghiêm trọng trong đề án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu.

Truy tố Giám đốc Công ty TNHH TMDV xuất nhập khẩu Hajime: Ngày 20/4, Công an TP.HCM cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố Đoàn Duy Bình (37 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hajime) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do thiếu nợ, Bình nghĩ ra cách lừa đảo những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Nhật để chiếm đoạt tiền hàng tỷ đồng. (Ảnh minh họa).

Xem thêm video: Không được bỏ qua lỗi vi phạm, đâm trọng thương CSGT. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Gia Đạt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/tin-nong-ngay-204-giao-vien-vao-nha-nghi-voi-hoc-sinh-1526498.html