Tin nóng ngày 2/4: Hoang mang vì hồ nước bỗng dưng đổi màu hồng

Nước hồ bỗng dưng đổi màu hồng; Giết bạn thân lấy tiền chơi game; Đề nghị truy tố đại gia Lê Thanh Thản; Livetream xúc phạm CSGT bị xử phạt 12,5 triệu... là những tin nóng ngày 2/4.

 Nước hồ bỗng dưng đổi màu hồng: Trưa 2/4, nước từ trước cống số 6 đã chuyển màu đậm hơn và bắt đầu lan rộng ra sông Chà Và (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Nguyên nhân ban đầu, nghi ngờ do doanh nghiệp chế biến hải sản xả thải.

Nước hồ bỗng dưng đổi màu hồng: Trưa 2/4, nước từ trước cống số 6 đã chuyển màu đậm hơn và bắt đầu lan rộng ra sông Chà Và (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Nguyên nhân ban đầu, nghi ngờ do doanh nghiệp chế biến hải sản xả thải.

Giết bạn thân lấy tiền chơi game: Tối 23/3, do thiếu tiền chơi game, Bùi Trọng Nghĩa (16 tuổi, ở An Giang) đã lên kế hoạch giết anh T.Q.M (28 tuổi) cướp tài sản của nạn nhân rồi đem giấu xác, vứt xe máy xuống kênh để phi tang. Ngày 2/4, Nghĩa bị Công an An Giang bắt.

Đề nghị truy tố đại gia Lê Thanh Thản: Ngày 2/4, Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố ông Lê Thanh Thản (SN1950, ở Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về hành vi "lừa dối khách hàng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Livetream xúc phạm CSGT bị xử phạt 12,5 triệu: Ngày 2/4, Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng đã xử phạt 12,5 triệu đồng đối với cô gái livestream xúc phạm lực lượng CSGT. Ngoài ra, cô gái này còn viết thư xin lỗi gửi cơ quan chức năng có liên quan về việc làm sai trái của mình.

Người phụ nữ mua quan tài tự tổ chức đám tang giả cho mình bị tạm giữ hình sự: Ngày 2/4, Công an huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng tạm giữ hình sự bà Trần Thị Tuyến (56 tuổi) để điều tra về dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an cho rằng bà Tuyến tổ chức đám tang giả nhằm trốn trách trách nhiệm trả nợ nên có dấu hiệu lừa đảo.

Nhóm dân phòng đánh dã man 2 học sinh: Ngày 2/4, UBND phường 14, TP HCM đã đình chỉ công tác với bảo vệ dân phố có hành vi đấm đá dã man 2 thiếu niên ở Trường THCS Nguyễn Văn Tố. Công an Phường 14 đã làm việc với 2 thiếu niên này dưới sự giám hộ của phụ huynh, các em thừa nhận đã nhiều lần leo rào và trộm tài sản của nhà trường.

Giận chồng, vợ giết con ruột 3 tuổi: Ngày 2/4, Đỗ Thị Yến Nhi (27 tuổi ở Bến Tre) bị Công an tạm giữ để điều tra về hành vi giết con mình. Theo điều tra, do mâu thuẫn vợ chồng nên Nhi dùng khăn tắm siết chặt cổ con mình cho đến chết. Sau đó, Nhi ẵm bé đặt lên võng trước cửa nhà rồi la lên “con tôi tự dưng chết rồi”.

Cựu Bí thư chi đoàn làm kinh tế giỏi chết với vết thương trên cổ, bụng: Ngày 2/4, Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra nguyên nhân tử vong của ông N.B.N. (40 tuổi) trên cơ thể ông N. có nhiều vết đâm ở bụng và cổ. Người nhà nạn nhân cho biết, ông N. từng là bí thư chi đoàn và là điển hình làm kinh tế giỏi.

Đang hát karaoke bị dao cắm ngay ngực: Đêm 30/3, trong quá trình ca hát ở quán karaoke, giữa 2 nhóm xảy ra xích mích, mâu thuẫn, Hà Minh Quân (SN 1969, trú Long Biên, Hà Nội) đã dùng dao đâm gục anh N.X.S (SN 1970, trú quận Hai Bà Trưng) khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Ngày 2/4, Quân bị công an bắt.

Mở nhạc, hát karaoke ồn ào bị phạt 1 triệu đồng: Sở Tư pháp TP Đà Nẵng đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên - môi trường, Công an TP Đà Nẵng và UBND các quận, huyện hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn. Trường hợp mở nhạc, hát karaoke... có thể bị phạt tiền từ 100 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Xem thêm video: Nước sông bị ô nhiễm do hoạt động xả thải của nhà máy đường. Nguồn: Truyền Hình Cần Thơ.

Gia Đạt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/tin-nong-ngay-24-hoang-mang-vi-ho-nuoc-bong-dung-doi-mau-hong-1518893.html