Tin nóng mới nhất 19/11: Hai ngày gây ra 3 vụ cướp

Tin nóng mới nhất hôm nay ngày 19/11/2016 (bản tin 6h): Từ TP HCM về Vũng Tàu 2 ngày gây ra 3 vụ cướp; Phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên biển;...

Tin nóng trong nước ngày 19/11

#Từ TP HCM về Vũng Tàu 2 ngày gây ra 3 vụ cướp: Ngày 18-11, Cơ quan CSĐT công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Trọng Quốc (19 tuổi) và Trác Cơ Phát (21 tuổi, cùng ngụ TP HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo đó, chỉ trong 2 ngày lượn lờ ở Vũng Tàu, 2 đối tượng đã gây ra 3 vụ cướp tài sản, trong đó có một vụ cướp của người nước ngoài. Cướp được tài sản, 2 đối tượng thuê nhà nghỉ tại Vũng Tàu để cất giấu, sau đó bị cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ và thu toàn bộ số tang vật khi chưa kịp mang đi tiêu thụ.

Tang vật bị cơ quan điều tra thu giữ

#Tìm thấy thi thể nữ thuyền trưởng mất tích trong vụ đâm sà lan: Đến hơn 14 giờ ngày 18/11, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể thuyền trưởng Nguyễn Thị Bích Vân (sinh năm 1965, quê Vĩnh Long) nằm sâu trong ca bin sà lan và bị nhiều vật dụng che khuất. Các thợ lặn đã nhanh chóng đưa thi thể nạn nhân lên bờ để bàn giao cho gia đình đưa về mai táng... (xem thêm )

#Phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên biển: Thông tin ban đầu cho biết, vào rạng sáng 18/11, một chiếc tàu đánh cá của ngư dân xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) đã phát hiện một thi thể trôi trên vùng biển giáp ranh giữa Nghệ An - Thanh Hóa. Thi thể được xác định là một nam giới đã bị phân hủy và không còn nguyên vẹn, được tàu đánh cá của ngư dân đưa vào bờ và báo tin đến cáo cơ quan chức năng địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng Công an Thanh Hóa đã xuống khám nghiệm tử thi. Bước đầu xác định, thi thể người đàn ông đang trong quá trình phân hủy, chân đi giày mặc quân âu tối màu và không có giấy tờ tùy thân. Hiện thi thể nói trên đã được chính quyền địa phương mai táng tại nghĩa trang.

#Nổ bình gas mini, 10 học sinh bị bỏng: Theo thông tin ban đầu, sau khi dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, 30 học sinh lớp 10 chuyên Anh của Trường THPT chuyên Vị Thanh (Hậu Giang) về nhà cô chủ nhiệm tổ chức liên hoan. Khoảng 10 giờ 30 trưa cùng ngày, khi cô trò đang quây quần ăn uống thì bình gas trong bếp gas mini phát nổ khiến 10 em học sinh bị bỏng nặng, chủ yếu ở vùng mặt và tay chân... (xem chi tiết)

Tin nóng thế giới ngày 19/11

#Bé trai bị đám đông đánh đập và thiêu sống đến chết vì nghi ăn cắp thực phẩm: Vụ việc xảy ra ở huyện Badagry, thuộc thành phố Lagos ở Nigeria. Một clip ghi lại cảnh tượng kinh hoàng này đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo đó, cậu bé bị một đám đông vây quanh đánh đập dã man, người đẫm máu vì mọi người nghi cậu ăn cắp thực phẩm trong một siêu thị. Cậu bé ngồi bệt xuống dưới đường, hai chân bị trói chặt và miệng không ngừng van xin đám đông đang dửng dưng đứng nhìn xung quanh. Thậm chí cổ cậu bé còn bị quấn quanh bởi một chiếc lốp xe ô tô. Sau đó, họ tưới xăng vào lốp xe và thiêu sống cậu bé đến chết. Những hình ảnh dã man trên đã được cư dân mạng lan truyền chóng mặt. Một số người cho rằng cậu bé chỉ tầm 7 tuổi mà thôi.

Em bị trói chặt chân, cổ thì bị quàng một chiếc lốp xe và bị thiêu cho tới chết.

#"Mặn nồng" chốn uy nghiêm: Mới đây, những hình ảnh và video clip ghi lại cảnh tượng một cặp đôi trẻ tuổi công khai thân mật tại một địa điểm danh lam thắng cảnh ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông đang khiến cộng đồng mạng nước này dậy sóng. Rất nhiều người đã tỏ ra bức xúc và "ném đá" hành vi vô văn hóa của cặp đôi trẻ tuổi này. Đa số đều kêu gọi tìm kiếm danh tính của hai nhân vật chính và xử phạt. Hiện tại, cảnh sát địa phương cũng quyết định điều tra vụ việc. Nếu cặp đôi này bị bắt, họ có thể bị giam giữ từ 5 đến 10 ngày và chịu án phạt hành chính nặng bởi hành vi của mình.

#Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 73 viện sĩ liên quan đến đảo chính: Các công tố viên ở Istanbul đã ban hành lệnh bắt giữ 103 viện sĩ của trường Đại học Yildiz, trong số này 73 người đã bị bắt giữ. Các nghi phạm bị cáo buộc đã sử dụng một ứng dụng tin nhắn có tên là ByLock thường được những đối tượng ủng hộ Giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen dùng để trao đổi. Ông Gulen hiện đang sống lưu vong tại Mỹ đã bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc là chủ mưu vụ đảo chính vừa qua. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng những người ủng hộ ông này đã dành nhiều năm để thâm nhập các cơ quan nhằm mục tiêu lật đổ chính quyền. Kể từ vụ đảo chính ngày 15/7 đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giam hơn 40.000 người và sa thải 80.000 công chức nhà nước.

#Sập mỏ đồng ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 người chết, 13 người mắc kẹt: Văn phòng tỉnh trưởng tỉnh Siirt, miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết ít nhất 3 thợ mỏ đã thiệt mạng sau vụ một hầm khai thác đồng đỏ tại tỉnh này bị sập vào cuối ngày 17/11. Theo thông báo, 3 thi thể được tìm thấy sau vụ sập hầm do sạt lở đất. 13 người khác vẫn còn đang mắc kẹt trong hầm mỏ. Các nhân viên cứu hộ và xe cứu thương đã được điều động đến hiện trường sau khi nhận được tin báo. Theo đó, đội cứu hộ đang tìm cách giải cứu những người này... (xem thêm)

Cửa hàng nội thất bốc cháy ngùn ngụt

Kim Thanh (T/h)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/tin-nong-moi-nhat-hom-nay-ngay-19112016-ban-tin-6h-d103415.html