Tin nổi bật 18/4: Triều Tiên thử vũ khí mới, Mỹ 'chỉ mặt' Nga vì giúp Venezuela

Triều Tiên mới tiến hành thử nghiệm vũ khí chiến thuật mới; Mỹ dằn mặt Nga vì hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Venezuela Maduro; Động đất mạnh 6,1 độ richter xuất hiện ở Đài Loan là những tin nổi bật 18/4.

Triều Tiên:

*Bình Nhưỡng không còn muốn Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân, đồng thời đề nghị đề cử ai đó "cẩn thận và chín chắn hơn trong giao tiếp".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

*Quản gia của Chủ tịch Kim Jong-un là ông Kim Chang-son được phát hiện đi thị sát ở một nhà ga tại thành phố Vladivostok, làm dấy lên thông tin nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ di chuyển bằng tàu để tới gặp Tổng thống Putin.

*Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho hay, Chủ tịch Kim Jong-un mới giám sát một cuộc thử nghiệm vũ khí dẫn đường chiến thuật mới và xem đây là “sự kiện vô cùng quan trọng”.

*Các tấm pin năng lượng mặt trời có sẵn, giá rẻ, ngày càng được lắp đặt nhiều tại Triều Tiên, thúc đẩy tiêu dùng và công nghiệp phát triển trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang cố gắng hạn chế tác động của lệnh trừng phạt quốc tế.

Thiếu điện luôn là nỗi lo lâu nay của Triều Tiên. Chủ tịch Kim Jong-un kêu gọi sử dụng năng lượng tái tạo trong nỗ lực tự cung tự cấp, khi mà quốc tế ngày càng áp đặt nhiều lệnh trừng phạt lên quốc gia này bởi chương trình hạt nhân và tên lửa.

*Triều Tiên cho rằng việc Hàn Quốc tập trận chung với Mỹ cho thấy Seoul không có ý định thực hiện thỏa thuận quân sự đã ký với Bình Nhưỡng.

Mỹ:

*Một phái đoàn của Nhà Trắng do cố vấn Tổng thống Mỹ, bà Fiona Hill dẫn đầu đã bí mật có chuyến thăm tới Moscow. Cả Phía Mỹ và Nga đều không công khai thông báo về chuyến thăm này.

Quân đội Mỹ.

*Dàn máy bay F-35A mà Nhật Bản đã mua về từ Mỹ đã có những vấn đề kỹ thuật tồn đọng trong hai năm qua và đã 7 lần các phi công lái máy bay này đã phải hạ cánh khẩn cấp, 2 lần trong số này là của máy bay vừa bị rơi đầu tháng này.

*Ít nhất 3 người bị thương sau khi một chiếc xe tải quân sự Mỹ bốc cháy ở tỉnh Lower Silesia, phía tây nam Ba Lan hôm 17/4.

*Không quân Mỹ hôm 17/4 ra lệnh sơ tán phi đội máy bay tiếp dầu gồm 10 chiếc KC-135 và ba phi cơ KC-46 khỏi căn cứ McConnell, bang Kansas, miền trung nước này để đề phòng thiệt hại do lốc xoáy tấn công.

Nga:

*Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton nhấn mạnh, lệnh trừng phạt mới nhất mà Washington áp đặt với Venezuela là “lời cảnh báo tới những thế lực bên ngoài” bao gồm Nga về việc triển khai khí tài tới hỗ trợ chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

*Động cơ của một chiếc máy bay chở khách Boeing 737 thuộc hãng hàng không Utair của Nga đã bất ngờ bốc cháy khi đang chuẩn bị rời khỏi sân bay Vnukovo.

*Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 17/4 tuyên bố bắt được một "biệt đội" của tình báo quân đội Nga bị cáo buộc âm mưu ám sát một điệp viên quân sự Ukraine vào ngày 13/4. Theo Giám đốc SBU Vasyl Hrytsak, 7 thành viên của nhóm "sát thủ" này đã bị truy tố trước đó, còn thành viên thứ 8 bị bắt vào sáng qua.

Công tố viên quân đội Ukraine Anatoly Matios cho biết hai trong số 8 người này mang quốc tịch Nga và là sĩ quan thuộc Cơ quan Tình báo Quân đội Nga (GRU), còn 6 người còn lại là công dân Ukraine.

Peru:

*Cựu Tổng thống Peru Alan García đã bất ngờ tự sát tại nhà riêng để tránh bị cảnh sát bắt giữ trước cáo buộc nhận hối lộ từ công ty Brazil Odebrecht trong nhiệm kỳ Tổng thống.

Ấn Độ:

Đài Loan:

*Một trận động đất mạnh 6,1 độ richter đã xuất hiện ở quận Hoa Liên, phía đông Đài Loan vào chiều nay (18/4), khiến một tòa nhà cao tầng ở thành phố Đài Bắc nghiêng hẳn sang một bên.

Minh Thu (tổng hợp)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tin-noi-bat-184-trieu-tien-thu-vu-khi-moi-my-chi-mat-nga-vi-giup-venezuela-post296847.info