Tin nổi bật 17/5: Mỹ 'rắn' với Thổ Nhĩ Kỳ, điều tàu khu trục tên lửa tiến gần Iran

Tướng Ukraine cảnh báo 'ớn lạnh' nếu xung đột quân sự với Nga; Giải tán liên minh Quốc hội Ukraine; Mỹ bất ngờ chấm dứt ưu đãi thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ, điều thêm 2 tàu khu trục mang theo tên lửa Tomahawk tiến gần Iran; Ông Maduro phản ứng gay gắt việc Mỹ cấm mọi chuyến bay đi và đến Venezuela.

Quân đội Ukraine.

Quân đội Ukraine.

Quan hệ Nga – Ukraine

*Cựu Phó Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine, trung tướng Igor Romanenko ngày 16/5 đã cảnh báo Kiev nên tránh một cuộc xung đột quân sự với Nga.

Phát biểu tên tờ “Obozrevachel”, Tướng Igor Romanenko tuyên bố, Ukraine có thể giải quyết cuộc xung đột ở phía đông (Donbass) của đất nước “trong một vài tuần”, tuy nhiên, việc triển khai một chiến dịch quân sự như vậy gần biên giới Nga là quá rủi ro đối với Kiev… (Chi tiết đọc tại đây).

*Trên trang Facebook cá nhân, ông Konstantin Kosachev, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga, nhận định, Ukraine thời hậu Maidan đã trở thành vết nhơ trong lịch sử chính sách đối ngoại của Liên minh Châu Âu.

Phát ngôn này của nghị sĩ người Nga được đưa ra sau khi người đứng đầu Cơ quan Đại diện của Liên minh Châu Âu tại Ukraine là ông Hugues Mingarelli tuyên bố Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, người sắp rời cương vị lãnh đạo sau 5 năm cầm quyền, đã thay đổi đất nước và đưa Ukraine gần với EU hơn… (Chi tiết đọc tại đây).

*Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andriy Parubiy ngày 17/5 thông báo, liên minh chính trong Quốc hội Ukraine đã bị giải tán sau khi đảng Mặt trận Nhân dân rời khỏi phe cánh của Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko.

Hiện Quốc hội Ukraine có một tháng để thành lập một liên minh mới, nếu không Tổng thống có thể giải tán Quốc hội và kêu gọi tiến hành bầu cử Quốc hội sớm…. (Chi tiết đọc tại đây)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, Tổng thống Mỹ Trump

Quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ ngày 16/5 đã bất ngờ chấm dứt áp dụng quy chế ưu đãi thương mại cho phép miễn thuế một số mặt hàng nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vào Mỹ, tuy nhiên Washington vẫn giảm một nửa mức thuế nhập khẩu thép của Ankara, xuống còn 25%.

Nhà Trắng cho rằng việc chấm dứt áp dụng Chế độ Ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) đối với Thổ Nhĩ Kỳ là thích hợp, xét tình hình phát triển kinh tế của nước này. Quyết định có hiệu lực từ ngày 17/5…. (Chi tiết đọc tại đây)

*Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Cavuşoglu ngày 16/5 tuyên bố, các hệ thống tên lửa phòng không S-400 mà nước này mua của Nga sẽ không được tích hợp vào hệ thống phòng không của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), chúng sẽ không đe dọa máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ.

Kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ mua các tên lửa phòng không S-400 của Nga là nguyên nhân khiến quan hệ của nước này với Mỹ trở nên căng thẳng…. (Chi tiết đọc tại đây)

Tổng thống Venezuela Maduro.

Khủng hoảng Venezuela

*Tổng thống Nicolas Maduro ngày 16/5 cho biết, việc Hoa Kỳ cấm các chuyến bay đi và đến Venezuela gây tổn hại không chỉ cho người Venezuela, mà còn cho chính người Mỹ.

Trước đó, ngày 15/5, Reuters đưa tin, Bộ Giao thông Vận tải Mỹ đã chỉ đạo đình chỉ mọi chuyến bay chở khách và hàng hóa giữa Mỹ và Venezuela, viện dẫn các báo cáo về tình trạng bất ổn và bạo lực xung quanh những sân bay tại quốc gia Nam Mỹ này… (Chi tiết đọc tại đây)

*Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16/5 cho biết, giới chức Mỹ đã bắt giữ 4 nhà hoạt động cuối cùng đang bảo vệ Đại sứ quán Venezuela tại Washington, theo yêu cầu từ đại diện của thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido tại Mỹ, ông Carlos Vecchio.

4 nhà hoạt động trên thuộc Nhóm Bảo vệ Đại sứ quán, một nhóm các công dân sinh sống trong Đại sứ quán kể từ ngày 24/4 theo lời mời của các nhà ngoại giao Venezuela nhằm ngăn cản Mỹ và phe đối lập Venezuela chiếm cơ sở này.

Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ đâm sập tòa nhà.

Các tin nổi bật khác:

*Kênh truyền hình ABC đưa tin một máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ bất ngờ đâm vào một tòa nhà ở Căn cứ Không quân March miền Nam bang California vào sáng 17/5 giờ Việt Nam…. (Chi tiết đọc tại đây)

*Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, lực lượng hải quân nước này đang tiến hành đợt tập trận có quy mô lớn nhất từ trước tới nay mang tên Denizkurdu-2019 (Sói biển) trên ba vùng biển quanh biên giới quốc gia… (Chi tiết đọc tại đây)

*Hôm 16/5, một vụ đấu súng suốt 5 giờ đồng hồ đã xảy ra giữa lực lượng an ninh Ấn Độ và nhóm khủng bố ở Pulwama, phía nam Kashmir, khiến 5 người thiệt mạng bao gồm binh lính Ấn Độ…. (Chi tiết đọc tại đây)

Tàu khu trục USS Gonzalez của hải quân Mỹ.

*Giữa lúc căng thẳng với Iran, thêm hai tàu khu trục của hải quân Mỹ trang bị tên lửa hành trình Tomahawk đã tiến vào vịnh Péc-xích giữa lúc một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ cũng đang trực chiến ở bờ biển Oman…. (Chi tiết đọc tại đây)

*Quân đội Nga mới đây tiết lộ, các phần tử khủng bố đang có ý định quay những đoạn phim mô phỏng hình ảnh người dân Syria bị nhiễm độc bên cạnh đạn pháo của Nga và phát tán đoạn phim này cho các hãng truyền thông phương Tây… (Chi tiết đọc tại đây)

*Hôm nay (17/5), Cơ quan Quốc phòng Đài Loan đã cho công bố một đoạn video nhằm “quảng cáo” sức mạnh các lực lượng vũ trang ngay trước thời điểm diễn ra cuộc tập trận thường niên Han Kuang…. (Chi tiết đọc tại đây)

Trí Đức (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tin-noi-bat-175-my-ran-voi-tho-nhi-ky-dieu-tau-khu-truc-ten-lua-tien-gan-iran-post299844.info