Tín nhiệm cao, ông Phan Đăng Toàn tái đắc cử chức vụ Bí thư Thị ủy Sa Pa

Trong 2 ngày 28-29/6, Đảng bộ thị xã Sa Pa tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Phan Đăng Toàn tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Thị ủy Sa Pa.

Dự Đại hội còn có các ông: Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số vụ thuộc Ban Tổ Chức, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo thị xã Sa Pa qua các thời kỳ.

Đại hội Đảng bộ thị xã Sa Pa diễn ra trong hai ngày 28 và 29/6, với 235 đại biểu, đại diện cho 3.505 đảng viên của 52 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thị xã. Ghi nhận, biểu dương những thành quả, nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân thị xã Sa Pa trong thời gian qua, nhân dịp này, tại Đại hội, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên đã trao tặng Đảng bộ thị xã Sa Pa bức tranh "Bác Hồ bắt nhịp bài ca kết đoàn".

Đảng bộ thị xã Sa Pa vui mừng nhận bức tranh "Bác Hồ bắt nhịp bài ca kết đoàn" của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên trao tặng.

Đảng bộ thị xã Sa Pa vui mừng nhận bức tranh "Bác Hồ bắt nhịp bài ca kết đoàn" của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên trao tặng.

Theo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Sa Pa khóa XXII, đã có 56/62 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXII hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Đây là những cơ sở, điều kiện cơ bản để huyện Sa Pa được công nhận là thị xã Sa Pa và là tiền đề quan trọng để Sa Pa phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Nhiệm kỳ qua, quy mô kinh tế Sa Pa tăng mạnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức cao, bình quân đạt 13,42%/năm. Giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ, hạ tầng kỹ thuật đô thị được quan tâm đầu tư; toàn bộ các thôn có điện lưới; 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; tốc độ giảm nghèo nhanh, trung bình mỗi năm giảm 7,44%, hiện chỉ còn 13,53% (đạt 212% so với mục tiêu nghị quyết đại hội). Quốc phòng an ninh được củng cố, giữ vững, đối ngoại không ngừng mở rộng.

Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Sa Pa đặt ra mục tiêu phấn đấu trở thành địa phương phát triển toàn diện, là khu du lịch trọng điểm Quốc gia mang tầm quốc tế, trung tâm sản xuất dược liệu và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Lào Cai.

Sau 2 ngày làm việc tích cực với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Sa Pa khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ chương trình. Đại hội đã bầu 40 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa mới. Đồng chí Phan Đăng Toàn tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Thị ủy Sa Pa, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.nguoiduatin.vn/tin-nhiem-cao-ong-phan-dang-toan-tai-dac-cu-chuc-vu-bi-thu-thi-uy-sa-p-70735.html