Tin nhanh World Cup: Đan Mạch và Croatia lập kỷ lục ghi bàn siêu tốc

De Gea chỉ có một pha cứu thua tại World Cup 2018, Tây Ban Nha lập kỷ lục chuyền bóng ở World Cup 2018, cầu thủ Nga tiết lộ lý do giúp Nga đánh bại Tây Ban Nha...

Nga hạ Tây Ban Nha ở loạt đấu súng cân não. Hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu, đội tuyển Nga đã kéo Tây Ban Nha vào loạt đá luân lưu cân não để phân định thắng bại. Trên chấm 11m đó, thủ môn Nga Akinfeev đã chơi xuất sắc khi cản phá thành công hai quả 11m luân lưu của Tây Ban Nha giúp Nga giành chiến thắng 4-3 để ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2018.

HLV Tây Ban Nha nhận trách nhiệm sau thất bại trước Nga. “Nếu có một người chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra, đó là tôi. Tôi là HLV và tôi phải chịu trách nhiệm, các bạn đừng đổ lỗi cho các cầu thủ. Tây Ban Nha có đội hình tuyệt vời và được làm việc với họ là niềm vui thực sự”, HLV tạm quyền Fernando Hierro cho biết trong họp báo sau khi đội nhà bị loại khỏi World Cup 2018.

Đan Mạch và Croatia đã lập kỷ lục World Cup khi ghi những bàn thắng cực nhanh sau khi tiếng còi khai cuộc bắt đầu. Mathias Jorgensen đã đưa Đan Mạch vươn lên dẫn trước chỉ sau 57 giây ở cuộc đọ sức với Croatia tại vòng 1/8 World Cup 2018 rạng sáng nay. Mario Mandzukic lập tức có bàn gỡ hòa cho Croatia ở giây thứ 40 của phút thứ 3. Thành tích này đã phá vỡ kỷ lục World Cup cho trận đấu có những bàn thắng được ghi nhanh nhất bởi cả 2 đội bóng. Kỷ lục trước đây thuộc về trận đấu giữa Argentina và Nigeria ở vòng bảng World Cup 2014. Lionel Messi ghi bàn ở phút thứ 3 và Ahmed Musa đáp trả 47 giây sau đó.

Thất bại cay đắng, Andres Iniesta chia tay tuyển Tây Ban Nha. Andres Iniesta đã chính thức chia tay đội tuyển Tây Ban Nha sau thất bại cay đắng trước tuyển Nga ở vòng 1/8 World Cup 2018 đêm qua. Tiền vệ 34 tuổi ra mắt đội tuyển Tây Ban Nha vào năm 2006, thời điểm anh 22 tuổi và nhanh chóng trở thành trụ cột của đội. Sau 12 năm, Andres Iniesta có 131 trận đấu cho La Roja, ghi được 13 bàn thắng. Trong đó đáng nhớ nhất là bàn thắng vào lưới Hà Lan ở trận chung kết World Cup 2010.

Tây Ban Nha lập kỷ lục chuyền bóng ở World Cup. Đội quân của HLV Fernando Hierro lập kỷ lục thực hiện 770 đường chuyền thành công trong 90 phút chính thức trận đấu với chủ nhà Nga ở vòng 1/8 World Cup 2018. Thành tích cao nhất trước đó thuộc về Argentina, khi hạ Hy Lạp với tỷ số 2-0 năm 2010. Thời điểm đó, học trò của HLV Diego Maradona tung ra 703 đường chuyền chính xác. Tính cả ở hai hiệp phụ, Tây Ban Nha có tới 1006 đường chuyền thành công - kỷ lục chưa đội bóng nào sánh bằng.

Cầu thủ Nga tiết lộ lý do giúp Nga đánh bại Tây Ban Nha. "Đúng là chúng tôi có ít pha tấn công, chỉ vài tình huống đơn lẻ nhưng rõ ràng, bạn không thể đá đôi công với Tây Ban Nha. Đó là một trong những đội hay nhất thế giới. Chúng tôi đã tạo dựng trận phòng ngự rất tốt và giành chiến thắng.Bóng đá là như thế. Nếu bạn dâng đội hình lên cao, Tây Ban Nha sẽ cho bạn những cái tát vào mặt", Tiền vệ tuyển thủ Nga Denis Cheryshev nói.

De Gea chỉ có một pha cứu thua tại World Cup 2018. Một kỳ World Cup đáng quên của David De Gea đã chính thức khép lại sau thất bại trước chủ nhà Nga trong loạt đá luân lưu. Thủ thành được đánh giá là hàng đầu thế giới rời nước Nga với chỉ duy nhất... 1 pha cứu thua cho Tây Ban Nha. Đó là tình huống anh đối mặt với tiền đạo Khalid Boutaib, trong trận hòa 2-2 giữa Tây Ban Nha và Morocco. Còn lại, De Gea đã phải vào lưới nhặt bóng 10 lần chỉ sau 11 cú dứt điểm trúng đích của đối thủ.

Croatia giành chiến thắng kịch tính trước Đan Mạch. Hòa 1-1 sau 120 phút kịch chiến, đội bóng áo ca-rô đánh bại "Những chú lính chì" với tỷ số 3-2 trong loạt sút luân lưu nghẹt thở để đoạt tấm vé vào tứ kết World Cup 2018. Đây là trận đấu thứ 2 tại World cup 2018 mà hai đội phải phân định trên chấm luân lưu.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/world-cup-2018/tin-nhanh-world-cup-dan-mach-va-croatia-lap-ky-luc-ghi-ban-sieu-toc-1294468.tpo