Tin nhân sự, lãnh đạo mới tại Phú Thọ, Quảng Ngãi, Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Thọ vừa triển khai công tác cán bộ, theo đó công bố, trao quyết định cho hàng loạt nhân sự, lãnh đạo mới tại địa phương.

Ông Phạm Hưng Hùng nhận quyết định hôm 2/1 (Ảnh: Cổng tin tức TP. Hải Phòng)

Ông Phạm Hưng Hùng nhận quyết định hôm 2/1 (Ảnh: Cổng tin tức TP. Hải Phòng)

Sáng 2/1/2020, Thường trực Thành ủy Hải Phòng triệu tập Hội nghị công bố quyết định về công tác nhân sự Huyện ủy Tiên Lãng. Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng chủ trì Hội nghị.

Theo Quyết định 1722-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, ông Phạm Hưng Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Lãng, nhiệm kỳ 2015-2020, thôi tham gia Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện, thôi tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy và thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Lãng, nhiệm kỳ 2015-2020 để điều động giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND thành phố, kể từ ngày 1/1/2020.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu chúc mừng các nhân sự mới (Ảnh: Báo Phú Thọ)

Trước đó, ngày 31/12/2019, BCH Đảng bộ tỉnh tổ Phú Thọ tổ chức hội nghị lần thứ 20, khóa XVIII. Ông Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tới dự và chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu đã công bố, trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác nhân sự tại địa phương.

Theo đó, chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ và ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Đồng thời, chỉ định 6 nhân sự tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2015-2020, bao gồm các ông bà:

Bà Cao Thị Toàn Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ;

Ông Đỗ Ngọc Tuấn, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ;

Bà Vương Thị Bảy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ;

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ;

Ông Nguyễn Minh Xuyên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ;

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Yên Lập, Phú Thọ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính trao quyết định cho các nhân sự mới (Ảnh: Báo Quảng Ngãi)

Cùng ngày 31/12/2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức công bố và trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ các sở, ngành của tỉnh.

Theo đó, điều động ông Huỳnh Giới, Phó Giám đốc Sở Y tế đến nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm từ ngày 2/1/2020 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Điều động ông Đỗ Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải đến nhận công tác tại Sở Công thương và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 2/1/2020.

Bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hà, Trưởng Phòng Công chức - Viên chức, Sở Nội vụ giữ chức Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, trực thuộc Sở Nội vụ. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 2/1/2020.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Báo Quảng Ngãi)

Ông Lê Nhân được bổ nhiệm lại giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải. Thời hạn bổ nhiệm từ ngày 24/12/2019 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Bà Huỳnh Thị Phương Hoa được bổ nhiệm lại giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, hời hạn 5 năm, kể từ ngày 2/1/2020.

Ông Lữ Ngọc Bình, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; ông Phạm Xuân Duệ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh được điều động đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy kể từ ngày 2/1/2020., để phân công công tác mới.

Đồng thời, giao ông Trà Thanh Danh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh phụ trách, điều hành Thanh tra tỉnh kể từ ngày 2/1/2020 cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Chánh Thanh tra tỉnh.

Ngọc Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-nhan-su-lanh-dao-moi-tai-phu-tho-quang-ngai-hai-phong-96026.html