Tín ngưỡng thờ Quan Âm và nữ thần ở Châu Á dưới góc nhìn khoa học

Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề 'Tín ngưỡng thờ Quan Âm và nữ thần ở Châu Á' đã khai mạc sáng 5/9, tại Trường Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội. Hội thảo sẽ diễn ra trong hai ngày (5 và 6/09).

Các đại biểu tham dự hội thảo cùng chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu tham dự hội thảo cùng chụp ảnh lưu niệm.

Tín ngưỡng thờ Quan Âm và nữ thần là những tín ngưỡng phổ biến ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á như Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ…

Các tín ngưỡng này góp phần thể hiện sự chia sẻ về niềm tin, tôn giáo, phong tục, tập quán…của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực, đồng thời cũng thể hiện những nét đặc thù riêng của mỗi nước.

Việc nghiên cứu về tín ngưỡng thờ Quan Âm và nữ thần là một chủ đề thu hút sự quan tâm của nhiều học giả Việt Nam, nhiều học giả trong khu vực cũng như các học giả các nước trên thế giới.

Được sự ủy quyền của Trường Đại học KHXH&NV, khoa Văn học phối hợp với Trường Đại học Quốc lập Thành Công - Đại học Kim Môn (Đài Loan, Trung Quốc) tổ chức hội thảo khoa học nhằm cung cấp các thông tin khoa học và đem lại góc nhìn so sánh về tín ngưỡng quan trọng này của khu vực.

Phát biểu tại lễ khai mạc hội thảo, sáng 5/9, PGS.TS Nguyễn Văn Kim, Phó hiệu trưởng trường Đại học KHXH&NV cho biết: "Chúng tôi cho rằng, các hoạt động khoa học giao lưu học thuật như hội thảo lần này thực sự là một cơ hội quý báu để các giảng viên, các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế chia sẻ tri thức và công bố kết quả, thành tựu nghiên cứu mới.

Là một chủ đề khoa tương đối khó nhưng hết sức sinh động và thú vị trong đời sống xã hội và văn hóa các dân tộc Châu Á của chúng ta.

Chúng tôi hy vọng các tham luận trao đổi sẽ làm rõ thêm những điểm tương đồng dễ nhận về các tín ngưỡng Quan Âm và nữ thần ở các quốc gia và vùng lãnh thổ Châu Á, đưa ra các luận cứ và thông tin khoa học sát thực, sâu sắc đến tư tưởng, triết lý, giá trị nhân văn".

GS. Lâm Tòng Nhất, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc lập Thành Công (Đài Loan) chia sẻ: "Tôi nhận thấy rằng hội thảo này có ý nghĩa rất sâu sắc và phong phú. Tinh thần trung tâm nhất của tín ngưỡng này là sự từ bi, một trong những nội hàm quan trọng nhất của sự từ bi chính là vượt qua giới hạn của bản thân và sự chia sẻ đồng cảm…".

Hội thảo gồm 3 phiên làm việc, được chia thành 7 tiểu ban, sử dụng tiếng Việt và tiếng Trung, tập trung tìm hiểu về tín ngưỡng thờ Quan Âm và nữ thần ở khu vực châu Á dưới các góc độ chuyên ngành và liên ngành: văn học, sử học, văn hóa học, tôn giáo học, khu vực học…

Các tham luận hướng vào các chủ đề chính: Các truyền thuyết về Quan Âm và nữ thần ở khu vực châu Á; Lịch sử tín ngưỡng thờ Quan Âm và nữ thần ở khu vực châu Á; Các di tích gắn liền với tín ngưỡng thờ Quan Âm và nữ thần ở châu Á; Việc thực hành tín ngưỡng thờ Quan Âm và nữ thần ở các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á.

Kết thúc hội thảo, các tham luận có chất lượng khoa học tốt sẽ được Ban tổ chức tuyển chọn, biên tập để xuất bản trong kỷ yếu có chỉ số ISBN tại một Nhà xuất bản có uy tín ở Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) vào năm 2020.

Ngoài 3 phiên làm việc tại Hội trường, hội thảo còn tổ chức một tour nghiên cứu điền dã văn hóa dân gian tại chùa Bút Tháp (Bắc Ninh) vào chiều 06/09 và một số hoạt động trải nghiệm văn hóa khác.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/tin-nguong-tho-quan-am-va-nu-than-o-chau-a-duoi-goc-nhin-khoa-hoc-4031728-v.html