Tin nắng nóng và dự báo thời tiết Hà Nội và cả nước 2 ngày cuối tuần

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên từ nay đến đầu tuần sau, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh Tây Bắc, Đông Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ cao, có nơi trên 38 độ C.

Bản tin nắng nóng của TT DBKTTV TƯ cho biết: Hiện nay, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam, gió phơn Tây Nam hình thành và hoạt động trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ.

Dự báo, do ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên từ ngày 29/6, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, khu vực phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Trong 3-5 ngày tới, nắng nóng gay gắt có xu hướng gia tăng ở khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ. Trong đợt nắng nóng kéo dài này, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) phổ biến 37-39 độ; Nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-40 độ.

Dưới đây là dự báo thời tiết của Hà Nội và cả nước trong 2 ngày cuối tuần:

- Khu vực Hà Nội: Từ ngày 29/6 nắng nóng xuất hiện trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ. Đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC, cao nhất từ 35 - 37oC. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

- Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, riêng Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng Sơn La và Hòa Bình từ 35-37oC.

- Đông Bắc Bộ: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37oC.

- Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ ; Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 38oC.

- Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, phía bắc từ 35-37oC.

- Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

- Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

H.Yến

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-nang-nong-va-du-bao-thoi-tiet-ha-noi-va-ca-nuoc-2-ngay-cuoi-tuan-post266897.info