Tin mừng ở Aleppo: Chuẩn bị tái thiết thành công

Phó Thống đốc tỉnh Aleppo cho biết, Chính quyền Syria đã chuẩn bị chương trình cụ thể để đưa người dân Aleppo về lại nhà mình.

Sputnik hôm 2/8 dẫn lời ông Hamid Kyuino - Phó Thống đốc tỉnh Aleppo cho biết, Chính quyền Syria bắt đầu thực hiện một chương trình cấp nhà nước để khôi phục các khu định cư ở tỉnh Aleppo đã được giải phóng khỏi các phiến quân.

Nga giúp người dân Aleppo trở về nhà.

Theo tiết lộ của ông Kyuino, chương trình tái thiết lại tỉnh này gồm 3 giai đoạn: cung cấp điều kiện thiết yếu là điện và nước; hỗ trợ riêng theo nhu cầu của từng gia đình; và thuyết thục đưa người dân về nhà.

"Chương trình tái thiết cấp quốc gia bao gồm 3 giai đoạn. Đầu tiên, chúng tôi phải chuẩn bị cơ sở hạ tầng vì mọi người không thể sống mà không có nước và điện. Giai đoạn thứ hai là hỗ trợ riêng, chúng tôi đang làm rõ nhu cầu của từng gia đình. Giai đoạn thứ ba là đưa người dân trở về nhà mình, cần giải thích cho họ hiểu rằng bây giờ Aleppo đã an toàn" - Phó Thống đốc Aleppo nói.

Tính đến nay đã có khoảng hơn 1 triệu người dân trở về Aleppo từ các tỉnh khác và từ các quốc gia Lebaon, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo lời ông Kyuino, tất cả mọi người ở Syria đều hiểu tình trạng khó khăn và đều hỗ trợ nhau.

Anh Binan Mahmud - một cư dân Aleppo đã dùng máy kéo của mình để giúp chở nước uống cho mọi người, vì nguồn cung cấp nước tập trung chưa được sẵn sàng.

"Nguồn nước cách đây 1 km. Tôi đã tìm một bể chứa và mang nó về thành phố. Tôi không lấy tiền của mọi người nhưng một số người cho tôi tiền mua xăng để tôi có thể tiếp tục chạy máy" - anh nói.

Cư dân Aleppo cũng tích cực tham gia trồng trọt và sửa sang lại vườn tược nhà mình. Trường học được xây dựng lại và khởi động lại các chương trình giáo dục càng sớm càng tốt.

Người dân Syria vui sướng vì họ được trở về nhà và không muốn nhớ lại những nỗi kinh hoàng của chiến tranh nữa.

Theo số liệu từ Bộ Quốc phòng Syria công bố ngày 31/7, khoảng 200.000 người tị nạn Syria đã được trở về nhà nhờ sự giúp đỡ của Nga với vai trò trung gian hòa giải.

Trung tâm hòa giải của Nga đã mở một hành lang nhân đạo ở tỉnh Idlib. Tại những khu vực dân cư, họ tiến hành sơ tán dân thường. Những nơi còn bị các tay súng chiếm đóng, với sự giúp đỡ của Nga, những kẻ cực đoan đã đồng ý thả người già, phụ nữ và trẻ em.

Tất cả sẽ được chuyển đến thành phố Aleppo. Để đơn giản hóa việc di chuyển cho những người dân thường, những người Nga đã mở một phòng để làm căn cước.

Oleg Demyanenko, người đứng đầu trạm tiếp nhận và phân phối những người tị nạn ở tỉnh Aleppo cho hay: "Nhờ sự tương tác tốt với các thống đốc và thị trưởng, một hội đồng đã được thiết lập nhằm giải quyết các vấn đề về sự trở lại của người tị nạn, xác minh giấy tờ. Lúc này, rất nhiều người đang quay trở lại. Những giấy tờ bị cháy trong cuộc chiến - giấy tờ cá nhân, các giấy chứng nhận về tài sản".

Cảnh sát quân sự Nga và lực lượng an ninh nội bộ của Syria đảm nhiệm giữ an toàn và trật tự cho dòng người trở về quê hương.

Nga cũng đang hỗ trợ Chính phủ Syria khôi phục mạng lưới cung cấp điện, nước; các xưởng sản xuất bánh mì bắt đầu làm việc ở 2 tỉnh phía nam Daraa và Quneitra.

Trong khi đó, ở Raqqa - nơi là thành trì của nhóm khủng bố Hồi giáo (IS) tự xưng, công việc không suôn sẻ như vậy.

Tỉnh này vẫn nằm trong đống đổ nát sau khi lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn chiếm lại thị trấn từ tay IS hồi tháng 10/2017.

Người dân Raqqa đổ nát muốn Mỹ chịu nhiều trách nhiệm hơn để tái thiết thành phố.

Hồi tháng 3 vừa qua, cư dân ở Raqqa phàn nàn rằng họ thiếu điện và nước. Đến tháng 6, đánh giá của một tổ chức phi chính phủ cho thấy, điện hiện chỉ có 8 tiếng một ngày trong khi người dân thường vẫn lấy nước từ xe bồn.

Đây đã là những nỗ lực của Hội đồng Dân sự Raqqa (RCC) và các dự án do liên minh do Mỹ lãnh đạo thực hiện bao gồm việc loại bỏ các tàn dư của chiến tranh, phục hồi lại các cơ sở trường học và hỗ trợ các chương trình tâm lý xã hội, phục hồi mạng lưới nước và điện, sửa chữa cơ sở hạ tầng y tế...

Tờ Kurdistan24 cho biết, dân thường ở Raqqa đang muốn Mỹ và phương Tây phải làm nhiều việc hơn để giúp đỡ Raqqa sau khi thành phố bị hư hại nặng nề trong một chiến dịch không kích.

"Họ là những người kiểm soát đất đai, và kết quả là, chúng tôi được bảo vệ bởi Mỹ, nhưng họ đang tránh trách nhiệm của họ" - ông Abdul Hadi một người dân 54 tuổi sống ở Raqqa cho biết.

Tuy nhiên, một số nguồn tin xác nhận rằng các nhà tài trợ thường miễn cưỡng đầu tư nhằm ổn định ở Raqqa lo ngại rằng chính phủ Syria có thể trở lại trong tương lai, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump không ngừng tuyên bố về kế hoạch rút quân khỏi Syria.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tin-mung-o-aleppo-chuan-bi-tai-thiet-thanh-cong-3362960/