Tin mới vụ TNGT 2 người chết trên cao tốc Hải Phòng-Quảng Ninh

Trong số hai nạn nhân trên xe Mazda bị thương, một người bị gãy cột sống lưng và một bị chấn thương vùng đầu.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 2 người thiệt mạng trên cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 2 người thiệt mạng trên cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh

Liên quan đến vụ TNGT nghiêm trọng tại Km 13-750 thuộc cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh vào rạng sáng nay (31/10) khiến xe Mazda 3 nát bét, 5 người thương vong, trưa 31/10, Công an Tx. Quảng Yên, Quảng Ninh cho biết, 2 nạn nhân tử vong đã xác định được danh tính, gồm anh Ngô Văn Hùng (SN 1968, lái xe tải, trú tại khu 8, phường Yên Hải, Tx. Quảng Yên) và anh Nguyễn Đồng Vinh (SN 1985, trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, là người ngồi sau xe ô tô Mazda 3).

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, 3 người bị thương nhanh chóng được đưa tới Bệnh viên Đa khoa Bãi Cháy cấp cứu trong đêm. Bác sĩ Phạm Công Đức, Trưởng ca trực cấp cứu Bệnh viên Đa khoa Bãi Cháy cho biết, khi nhận được tin báo từ cơ quan chức năng yêu cầu cấp cứu y tế ngoại viện tại cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh, đơn vị đã nhanh chóng cử xe cấp cứu cùng nhân viên y tế đến hiện trường, tiến hành cấp cứu cho các nạn nhân. Một xe khác của Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh cũng có mặt tại hiện trường tham gia thực hiện các biện pháp cấp cứu cần thiết đối với các nạn nhân. 3 người bị thương đã được sơ cứu và hỗ trợ y tế tích cực tại hiện trường và được đưa về Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy cứu chữa.

Chiếc xe ô tô 4 chỗ bị biến dạng sau cú va chạm mạnh

Tại Bệnh viện, phụ xe tải là Lê Văn Chung (SN 1967) đã từ chối nhập viện khám vì chỉ bị thương nhẹ. Còn 2 nạn nhân trên xe Mazda gồm anh Đỗ Đức Trung (33 tuổi, trú tại Thái Thụy, Thái Bình) bị gãy cột sống lưng và anh Nguyễn Đức Anh (cùng ở Thái Thụy, Thái Bình) bị chấn thương vùng đầu. 2 nạn nhân này đang tiếp tục được điều trị, tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Các nạn nhân cho biết, tối 30/10 có đi thăm bạn tại Quảng Ninh, trên đường về Hải Phòng thì gặp sự cố.

Chiếc xe tải hiệu Kia cũng bị sập toàn bộ phần đầu

Liên quan đến vụ tai nạn trên cao tốc Hải Phòng - Hạ Long, phía Công an Tx. Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết hiện đã làm hồ sơ ban đầu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục điều tra. 2 nạn nhân tử vong đang được người nhà hoàn tất các thủ tục đưa về quê an táng.

Tại hiện trường, anh trai của nạn nhân Hùng cho biết, chiếc xe tải vừa mới mua được 1 tháng và đang trên đường đi Hải Phòng lấy hàng đông lạnh thì gặp nạn.

Các lực lượng chức năng tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường

Các bệnh nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra hồi 01h00 ngày 31/10 tại Km 13+750 thuộc cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh. Vụ va chạm giữa xe ô tô tải thùng kín nhãn hiệu KIA màu trắng mang BKS 14C-250.87 với xe Mazda3 màu ghi nâu mang BKS 15A- 393.90. Hậu quả, khiến 2 người bị chết, 3 người bị thương.

Được biết, 2 phương tiện này đi cùng chiều theo hướng Quảng Ninh đi Hải Phòng. Tại hiện trường, toàn bộ chiếc xe Mazda3 biến dạng, sập toàn bộ phận khung, máy và trần xe bị lột ra toàn bộ. Trong khi đó, chiếc xe tải thùng kín hư hỏng phần đầu và toàn bộ cản xe, hàng hóa bay ra ngoài, hiện trường hỗn độn chừng 200m trên cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh.

Ngay sau khi vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, các cán bộ của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã có mặt tại hiện trường cùng với các lực lượng khác phân luồng, điều tiết giao thông. Hiện, vụ tai nạn đang được chuyển cho Công an thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) giải quyết.

Clip hiện trường vụ tai nạn:

Thủy Anh

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/tin-moi-vu-tngt-2-nguoi-chet-tren-cao-toc-hai-phong-quang-ninh-d277301.html