Tin mới vụ thai nhi tử vong tại BV Đa khoa huyện Hậu Lộc

Thai nhi là một cháu trai tự chui ra và tử vong ngay sau đó, còn chị Huệ bị nhiễm trùng ối, băng huyết và mất máu cấp. Đến 16h cùng ngày, chị Huệ được đưa đi cấp cứu và phải cắt bỏ toàn bộ tử cung.

Trước đó, vào trưa ngày 13/4, sản phụ Nguyễn Thị Huệ (30 tuổi, ở thôn Minh Hùng, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc) mang thai 40 tuần có dấu hiệu đau bụng chuyển dạ, được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc nhập viện chờ sinh.

Sau khi thăm khám, làm các xét nghiệm máu, nước ối, siêu âm, các bác sỹ chẩn đoán chị Huệ bị rỉ ối xanh, bẩn nên cần mổ lấy thai. Chị Huệ được bác sĩ chỉ định dùng kháng sinh Amvifuxime 250mg để điều trị nhiễm trùng ối.

Khoảng 14h, chị Huệ có biểu hiện toàn thân mẩn ngứa, hạ huyết áp, phù, sốc phản vệ và được đưa lên bàn mổ đẻ, lúc này cổ tử cung đã mở sớm. Thai nhi là một cháu trai tự chui ra và tử vong ngay sau đó, còn chị Huệ bị nhiễm trùng ối, băng huyết và mất máu cấp.

Đến 16h cùng ngày, chị Huệ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh Viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa và phải cắt bỏ toàn bộ tử cung.

Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc

Anh Vũ Văn Đồng (chồng chị Huệ) nghẹn ngào chia sẻ: “Khi vợ tôi mang thai, vợ chồng tôi nhiều lần đi thăm khám đều được ghi tình trạng thai nhi khỏe mạnh bình thường. Bây giờ con tôi đã tử vong, vợ thì bị cắt bỏ toàn bộ tử cung, không thể mang thai được nữa. Gia đình tôi vô cùng tuyệt vọng. Hiện chúng tôi đang chờ kết quả chính thức từ các cơ quan chức năng về nguyên nhân tử vong của con tôi”.

Trao đổi với PV, ông Lê Đình Tiệp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc cho biết: “Khi sản phụ nhập viện thì thai nhi được 40 tuần tuổi, sản phụ bị rỉ ối xanh và bẩn. Sau đó xét nghiệm bạch cầu 22.000, protein niệu 3g, rồi chỉ định cho uống 2 viên kháng sinh Amoxicilin 500mg, sau đó bác sỹ có gặp người nhà để giải thích mổ thì lúc này gia đình chưa đồng ý.

Trong lúc gia đình chưa đồng ý mổ thì kíp mổ đã đi mổ cho sản phụ khác, khi quay lại với sản phụ và dìu sản phụ lên cầu thang lúc này sản phụ xuất hiện triệu chứng mẩn ngứa, nổi mày đay, phù. Lúc này bác sỹ cho tiêm thuốc và bị sốc phản vệ, huyết áp tụt, cấp cứu, chứ lúc này kíp mổ chưa can thiệp gì” ông Tiệp nói. Cũng theo ông Tiệp, để xảy ra tình trạng như vậy là do sản phụ bị nhiễm trùng ối, mất máu cấp. Và mất máu do đờ tử cung trên sản phụ sau sinh.

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/tin-moi-vu-thai-nhi-tu-vong-tai-bv-da-khoa-huyen-hau-loc-p48964.html