Tin mới vụ tài xế taxi Vinasun tông 2 người thương vong rồi bỏ đi

Trước đó vào hơn 3h00 sáng ngày 25/6, xe taxi của hãng Vinasun đã đâm trúng một đôi nam nữ đi xe máy khiến cả 2 thương vong, sau đó tài xế lạnh lùng bỏ mặc các nạn nhân và rời đi.

Tài xế taxi Vinasun sau khi gây tai nạn chết người đã lạnh lùng bỏ mặc các nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. (Ảnh cắt từ clip)

Tài xế taxi Vinasun sau khi gây tai nạn chết người đã lạnh lùng bỏ mặc các nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. (Ảnh cắt từ clip)

Chiều 27/6, công an Q. Tân Phú (TP. HCM) đã xác định tài xế hãng Taxi Vinasun bỏ mặc một đôi nam nữ bị tai nạn trong đêm là Nguyễn Tấn Phú (48 tuổi), hiện người này đã bị mời lên làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó vào hơn 3h00 sáng ngày 25/6, xe taxi của hãng Vinasun đã đâm trúng một đôi nam nữ đi xe máy tại khu vực giao lộ đường Tân Hương - Võ Công Tồn, P.Tân Quý, Q.Tân Phú (TP.HCM).

Hậu quả, cô gái trẻ tử vong tại chỗ, nam thanh niên bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, còn tài xế sau đó xuống xe xem xét rồi bỏ đi một cách lạnh lùng.

Ngày 26/6, đoạn video được lan truyền trên MXH khiến dư luận vô cùng bức xúc, ngay sau đó, lực lượng chức năng đã thông tin về danh tính nạn nhân là chị Nguyễn Thị Mỹ Tiến (25 tuổi, quê Bến Tre) đồng thời bàn giao thi thể về cho gia đình an táng tại quê nhà. Điều đau lòng là nạn nhân đang có con nhỏ.

Bà Lê Nguyễn Ngọc Quỳnh - Phó giám đốc truyền thông taxi Vinasun đã xác nhận tài xế gây tai nạn thuộc hãng này đồng thời cho biết, lãnh đạo công ty đã đến thăm hỏi gia đình nạn nhân nữ tử vong và hỗ trợ bước đầu 20 triệu đồng.

"Sáng 27/6, sau khi được tại ngoại, tài xế Phú và gia đình đã tới thăm hỏi nạn nhân nam. Chúng tôi khẳng định hành động của anh ta là không đúng đạo đức nghề nghiệp", bà Quỳnh nhấn mạnh.

Trả lời PV báo Thời Đại, Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng Luật Chính Pháp - Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng trước hết, cơ quan công an cần xác minh nguyên nhân gây ra vụ tai nạn, xác định hậu quả với các nạn nhân để làm căn cứ xử lý. Hình ảnh do camera ghi lại cho thấy tài xế taxi đã xuống đường ngó nghiêng rồi lên xe đi tiếp, bỏ mặc 2 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch.

Ngoài ra, ông Cường còn nhấn mạnh, mọi công dân khi nhìn thấy người khác ở tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, nếu có điều kiện cứu giúp mà không cứu dẫn đến nạn nhân thiệt mạng thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Chưa cần biết bên nào có lỗi nhưng nếu 2 nạn nhân có người tử vong thì hoàn toàn có thể khởi tố người lái ôtô về tội Không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, quy định tại Điều 132 Bộ luật Hình sự 2015,", luật sư Cường khẳng định.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-moi-vu-tai-xe-taxi-vinasun-tong-2-nguoi-thuong-vong-roi-bo-di-81058.html