Tin mới vụ người đàn ông ném 'bom xăng' rồi cố thủ trong phòng ngủ

Người đàn ông dùng dao cố thủ trong phòng sau khi ném 'bom xăng', tự đốt phòng ngủ... hiện đang được điều trị trong bệnh viện do bị bỏng.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Sáng 24/11, lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc ông Nguyễn Huy Ngọc có hành vi ném 'bom xăng' xuống đường xảy ra trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên cảnh sát chưa thể làm việc cũng như lấy được lời khai của đối tượng. Được biết, đến thời điểm hiện tại, người đàn ông trên đang được điều trị tại Viện bỏng Quốc gia với nhiều vết bỏng trên cơ thể. Do người này có biểu hiện bất thường nên bác sĩ buộc phải cố tay chân vào giường.

Trước đó, tối 21/11, ông Nguyễn Huy Ngọc (SN 1959, trú Xóm Đình, Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì) ném chai xăng châm lửa từ tầng 3 xuống đường gây nguy hiểm cho người dân tại ngõ 111 Triều Khúc, xã Tân Triều. Sau đó người đàn ông này đổ xăng xung quanh phòng ngủ tại tầng 2 rồi cố thủ, đe dọa châm lửa tự thiêu.

Cảnh sát 113 Công an TP Hà Nội, Công an huyện Thanh Trì và Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương có mặt tại hiện trường cùng người thân của ông Ngọc kiên trì thuyết phục nhưng bất thành. Khoảng 2h30 ngày 22/11, phát hiện ông Ngọc châm lửa đốt phòng ngủ, cảnh sát đã phá cửa chũa cháy. Ông Ngọc dùng dao gọt hoa quả chống trả quyết liệt nhưng bị lực lượng chức năng nhanh chóng khống.

Ông Ngọc sau đó được đưa vào Viện bỏng Quốc gia cấp cứu trong tình trạng bỏng 15% độ II, III ngực, bụng, lưng và tứ chi.

Được biết, thời gian gần đây do uống nhiều rượu nên có biểu hiện không bình thường.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Thanh Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/tin-moi-vu-nguoi-dan-ong-nem-bom-xang-roi-co-thu-trong-phong-ngu-1754360.tpo