Tin mới vụ nghi vấn thanh niên sát hại 2 nữ sinh tại Hà Nội rồi nhảy lầu tự tử

Nghi phạm sau khi nhảy lầu được người dân đưa đi cấp cứu, đồng thời thông báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Sáng 16/9, tại số 30 phố Nghĩa Đô (ngõ 100 đường Hoàng Quốc Việt cũ, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 nữ sinh viên tử vong và một thanh niên nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm của vụ án dùng hung khí sát hại 2 nữ sinh viên sau đó tự đâm vào bụng mình và nhảy từ tầng 4 xuống đất tự tử.

Khu vực phát hiện thanh niên nằm bất động, trên người có vết thương nặng (Ảnh: TL).

Khu vực phát hiện thanh niên nằm bất động, trên người có vết thương nặng (Ảnh: TL).

Tuy nhiên, trong quá trình nhảy lầu, nam thanh niên vướng vào dây điện và rơi xuống đất nên bị thương nặng sau đó được người dân đưa đi cấp cứu, đồng thời báo cáo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Xác nhận với PV, ông Bùi Tuấn Anh - Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin đã chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ án.

Thông tin ban đầu, nạn nhân trong vụ án này tên L. (SN 2000, quê ở Điện Biên) - người yêu cũ của đối tượng còn nạn nhân thứ 2 tên là X. (SN 2000, quê ở Hải Dương), cả 2 cùng là sinh viên một trường cao đẳng đóng trên địa bàn Hà Nội.

Theo thông tin từ Bệnh viện E, sau khi được đưa vào điều trị, nam thanh niên có thể không nguy hiểm tính mạng.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/tin-moi-vu-nghi-van-thanh-nien-sat-hai-2-nu-sinh-tai-ha-noi-roi-nhay-lau-tu-tu-d147985.html