Tin mới vụ mâu thuẫn đất đai khiến 4 người thương vong

Ông Thọ cho biết, phần đất ông Điệp xây tường rào không phải đất của ông này mà đó là đất công ích.

Liên quan đến thông tin vụ mâu thuẫn đất đai khiến 4 người thương vong, sáng ngày 19/11, trao đổi với báo Đất Việt, ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết, vụ việc đang được lực lượng chức năng TP Hải Phòng điều tra, xử lý.

Theo ông Thọ, trước đây, ông Lưu Văn Điệp (56 tuổi, trú tại xóm 2 thôn Khinh Dao, xã Tân Tiến) có bán một lô đất cho một người ở địa phương khác sau đó ông này xây tường rào quanh khu đất đã bán.

"Diện tích ông Điệp xây tường rào bên ngoài là đất công ích không phải đất nhà ông Điệp. Sau đó, người mua đất nhà ông Điệp có đến để tìm đường vào khu đất mà họ đã mua nên 2 bên đã xảy ra xô xát. Nếu vụ việc này được trình báo với chính quyền địa phương thì sẽ không xảy ra vụ án mạng như thế", ông Thọ cho biết.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Giao thông

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Giao thông

Nói về ông Điệp, vị Chủ tịch xã Tân Tiến cho rằng, trước đây, ông Điệp đã từng phải đi tù, còn nạn nhân tử vong là em trai ông Điệp.

Trước đó, lúc 13h30 ngày 14/11, anh Nguyễn Văn Quyết (35 tuổi, ngụ phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) cùng hơn 10 người đưa máy móc, công cụ đến phá tường bao do ông Điệp xây chặn khu đất mà ông Điệp đã bán cho anh Quyết.

Tại đây, hai bên đã đánh nhau. Hậu quả, ông Điệp và anh Lưu Văn Duy (37 tuổi, con ông Điệp) cùng Đoàn Minh Hiếu (18 tuổi, cùng nhóm anh Quyết) bị thương; ông Lưu Văn Hưng (51 tuổi, em trai ông Điệp) bị chấn thương sợ não và tử vong sau khi đi cấp cứu.

Quá trình khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng xác định, trên đỉnh đầu ông Hưng bị dập rách da màu đỏ, xung quanh phù nề màu tím diện rộng; xương hộp sọ vùng đỉnh chẩm phải bị vỡ lún, xuất huyết dưới màng cứng toàn bộ bán cầu não phải…, nạn nhân chết do sốc chấn thương sọ não.

Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Văn Quyết và những người đi cùng đã ra đầu thú.
Hiện, Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng; đồng thời, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Quyết, Dương Văn Trọng (32 tuổi, ngụ xã Nam Sơn, H.An Dương), Nguyễn Trọng Nghĩa (33 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, H.An Dương), Lê Văn Thịnh (32 tuổi) và Nguyễn Đức Tâm (32 tuổi), cùng trú tại P.Quán Toan, Q.Hồng Bàng; Nguyễn Kiều Hưng (35 tuổi, ngụ tại xã An Hưng, H.An Dương).

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tin-moi-vu-mau-thuan-dat-dai-khien-4-nguoi-thuong-vong-3422803/