Tin mới vụ hủ tíu chay giá 500.000 đồng

Sau thông tin tố bị chủ quán ăn chặt chém 500.000 đồng cho một tô hủ tíu chay và dĩa cơm sườn, hiện chủ quán đóng cửa.

Trước đó trên mạng lan truyền clip của một người cho rằng bị quán kinh doanh thức ăn, nước giải khát ven quốc lộ 1, thuộc địa bàn ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An "chặt chém" khách 500.000 đồng cho một tô hủ tíu chay và dĩa cơm sườn.

Cũng theo thông tin từ clip, chủ quán còn đánh khách khi khách quay video lại cuộc cự cãi về giá cả tại quán.

Chiều 24/1, đại diện công an xã Thạnh Đức cho biết: "Sau khi thông tin trên xuất hiện trên mạng, chính quyền địa phương đã đến quán kinh doanh đó để kiểm tra, tuy nhiên chủ quán không thừa nhận có hành vi trên. Hiện công an xã Thạnh Đức cũng chưa gặp được người được cho rằng bị quán chặt chém.

Người đi đường họ tung thông tin lên cộng đồng mạng, cộng đồng mạng thì thực thực ảo ảo nên không xác minh được người tố là ai và ở đâu. Ngay sau khi có thông tin trên mạng chúng tôi đã đến quán xác minh và kiểm tra ngay.

Trước, trong và sau tết chúng tôi cũng đã quán triệt các quán dọc quốc lộ. Các quán đó cũng cam kết không chặt chém khách đi đường, phải niêm yết bảng giá và không lấn chiếm lòng lề đường, rải đinh ra đường. Thông tin cơ sở kinh doanh trên chặt chém khách không biết thực hư thế nào. Hiện quán này đã đóng cửa để về quê ăn Tết".

Quán ăn bị tố chặt chém đã đóng cửa (Ảnh TN)

Quán ăn bị tố chặt chém đã đóng cửa (Ảnh TN)

Trước đó trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Ngọc Huân, Chủ tịch UBND xã Thạnh Đức cho biết đoàn kiểm tra liên ngành của xã Thạnh Đức đã kiểm tra quán ăn bị tố tính giá "chặt chém" thực khách.

Tuy nhiên, khi làm việc với đoàn kiểm tra, chủ quán không thừa nhận hành vi "chặt chém" và nói đã tính đúng giá; đồng thời phủ nhận quơ tay làm hư điện thoại của khách.

Trưa 24/1, tin từ UBND xã Thạnh Đức (huyện Bến Lức, Long An), chủ quán đã bất ngờ dọn hết đồ đạc, rời đi. Sau khi xác nhận vụ việc, UBND xã đã có báo cáo ban đầu về UBND huyện Bến Lức.

Lực lượng chức năng kiểm tra quán nước nghi "chặt chém" khách vào lúc 1h sáng 23/1 (Ảnh TT)

Theo thông tin trên tờ Thanh Niên, trong quán không một bóng người. Phía trước quán được kéo nhiều đoạn dây giăng ngang, như để báo cho khách biết quán không còn mua bán. Ngay cả khu vực quầy pha chế nước, bán thức ăn cũng không còn, tấm vách ngăn phía sau để làm nơi nghỉ tạm đã tháo dỡ, chỉ còn lại giấy vụn, ít vỏ chai bia...

Một phụ nữ buôn bán cách quán không xa cho biết đêm 22/1, sau vụ ồn ào giữa chủ quán, nhân viên phục vụ và vị khách vào ăn, hai bên cự cãi khá lâu. Sau đó, công an xã xuống kiểm tra.

Người phụ nữ cũng cho biết liên tục 2 ngày qua có nhiều người chạy xe tới đứng trước quán khá lâu, hỏi thăm địa chỉ của những người trong quán, nhưng không ai dám cung cấp vì... sợ.

Một cán bộ UBND xã Thạnh Đức cũng cho biết, chủ quán và nhân viên quán đã thuê xe chở toàn bộ vật dụng rời khỏi quán. Xã đã báo vụ việc về huyện, dự kiến qua tết sẽ đề xuất rút giấy phép kinh doanh của quán này.

Bảo An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/tin-moi-vu-hu-tiu-chay-gia-500000-dong-3395743/