Tin mới vụ 2 thiếu niên bị đánh dã man tại trường Nguyễn Văn Tố: Đình chỉ dân phòng

Ông Vũ Anh Khoa, Chủ tịch UBND quận 10 đã yêu cầu đình chỉ công tác dân phòng đánh 2 thiếu niên dã man trong phòng giám thị trường THCS Nguyễn Văn Tố (P.14, Q.10) vì nghi ngờ trộm cắp tài sản.

Ngày 4/2, Công an quận 10 (TP.HCM) phối hợp cùng các lực lượng chức năng địa phương đang làm rõ việc một bảo vệ khu phố đánh 2 thiếu niên tại Trường THCS Nguyễn Văn Tố.

Sự việc được xác định xảy ra tại trường THCS Nguyễn Văn Tố. Người đánh 2 thiếu niên là bảo vệ khu phố 12, phường 14, quận 10. Ông Vũ Anh Khoa, Chủ tịch UBND quận 10, cho biết đã nắm thông tin vụ việc và yêu cầu các bên liên quan báo cáo đầy đủ.

“Khi có báo cáo đầy đủ, chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí”, ông Khoa nói và cho rằng hành vi của bảo vệ khu phố là không thể chấp nhận được. “Tôi đã yêu cầu đình chỉ công tác đối với bảo vệ dân phố này để chờ xử lý”, ông Khoa nói thêm.

Ảnh cắt từ clip

Ảnh cắt từ clip

Trước đó, đoạn clip dài hơn một phút lan truyền trên mạng xã hội ngày 1/4/2021 được ghi lại bằng điện thoại bắt đầu với cảnh quay một người đàn ông chăm chú nhìn màn hình camera an ninh.

Chỉ ít giây sau, điện thoại bắt cảnh một người đàn ông trong trang phục dân phòng, áo khoác đen tung cú đá cực mạnh vào mặt một thiếu niên đang ngồi trên ghế.

Sau vài câu uy hiếp, người đàn ông tiếp tục tung thêm một cú đá tương tự vào mặt, đạp vào đầu, đấm liên tiếp và lên gối thiếu niên này.

Một thiếu niên khác sau vài lời giải thích cũng ăn ngay một đạp vào người và hứng trọn những cú lên gối, xuống chỏ liên hoàn của người đàn ông áo khoác đen.

Hai thiếu niên bị đánh chỉ biết ôm đầu chịu trận, miệng liên tục nói: “Không phải con...!”

Xung quanh lúc này có khoảng 5-6 người đàn ông khác nhưng họ để mặc hai thiếu niên bị tra tấn dã man ngay trước mắt. Còn người cầm điện thoại quay lại là một giọng nữ.

Đoạn clip sau khi được lan truyền trên mạng xã hội đã tạo làn sóng phẫn nộ dữ dội. Nhiều người yêu cầu các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ.

Theo thông tin mà phóng viên có được, vụ việc xảy ra tại phòng giám thị Trường THCS Nguyễn Văn Tố (P.14, Q.10) vào tối ngày 31/3.

Thời gian gần đầy trường thường xuyên xảy ra trộm cắp nên tăng cường một số giáo viên trẻ trực đêm và nhờ công an phường hỗ trợ.

Tối hôm đó, giáo viên phát hiện hai thiếu niên này leo tường vào trường nên hô hoán, cùng công an và dân phòng giữ lại, đưa vào phòng giám thị. Sau đó là toàn bộ vụ việc trong clip.

Thông tin ban đầu, một trong hai thiếu niên là học sinh một trường THCS khác trên địa bàn Q.10, nhưng đã nghỉ học. Nhà trường cũng đã cử hiệu phó đến công an P.14 để làm rõ vụ việc.

Vi Di

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-moi-vu-2-thieu-nien-bi-danh-da-man-tai-truong-nguyen-van-to-dinh-chi-dan-phong-135172.html