Tin mới ông trùm bị Giám đốc CA Đồng Nai vây ráp

Ông Thử cho rằng, hiện giờ ông không còn lo lắng có xã hội đen đến gây rối tại bệnh viện.

Xung quanh xôn xao vụ xông vào bệnh viện khống chế giám đốc đòi nợ, ngày 22/12, trao đổi với báo Đất Việt, ông Nguyễn Thế Thử, Giám đốc Bệnh viện Tâm Hồng Phước ở phường Trảng Dài (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cho biết, ông rất tin tưởng vào sự chỉ đạo quyết liệt của Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai.

"Bởi vậy từ giờ tôi không còn lo lắng có xã hội đen đến quấy nhiễu, gây rối ở trong bệnh viện. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đại tá Văn tôi có niềm tin như vậy. Trong 14 đối tượng bị bắt ngày 21/12 vừa qua chỉ có riêng vợ chồng Toàn (Đặng Quang Toàn, biệt danh Toàn “đen”, 38 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) là đến khống chế, hành hung tôi, còn những người còn lại chỉ đến đòi nợ", ông Thử cho biết.

Theo ông Thử, ông cũng là Đại tá về hưu, là người lính nên khi xây dựng bệnh viện ông đặt ra những quy định rất nghiêm ngặt. Việc tín dụng đen có đến bệnh viện gây rối nữa hay không phụ thuộc rất nhiều vào ông.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

"Tôi làm việc bằng tinh thần của người lính nên luôn có sự nhiệt huyết. Bởi vậy sự cương quyết của Đại tá Văn tôi hiểu là họ đang làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao. Không chỉ tôi mà các bệnh nhân trong bệnh viện đều chứng kiến cảnh Đại tá Văn chỉ đạo xử lý vụ việc nên chúng tôi rất vui mừng vì lòng tin vào tân lãnh đạo Công an tỉnh.

Chúng tôi rất cảm ơn Đại tá Văn và các chiến sĩ công an trong tỉnh vì giờ đây chúng tôi đã có thể yên tâm công tác và sẵn sàng tố giác tội phạm nếu có.

Việc tố giác tội phạm không phải lúc nào người dân chúng tôi cũng có thể làm được vì nếu lực lượng chức năng không giải quyết, xử lý nghiêm, dứt điểm thì chúng tôi sợ sẽ bị trù dập trả thù.", ông Thử chia sẻ thêm.

Được biết, hiện Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ 14 đối tượng xông vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Hồng Phước khống chế người để đòi nợ.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, do cần tiền để đầu tư, xây dựng bệnh viện, ông Nguyễn Thế Thử vay mượn của vợ chồng Đặng Quang Toàn với lãi suất được tính theo ngày.

Do số tiền vay nhiều, cộng với lãi suất quá cao, ông Thử chưa có tiền trả, nên vợ chồng Toàn gây sức ép bắt ông Thử phải trả đủ cả tiền gốc và lãi.

Chiều 21/12, Toàn và vợ là Trương Thị Bích Hằng (37 tuổi, ngụ huyện Tân Phú) cùng 12 đối tượng khác xông vào Bệnh viện Tâm Hồng Phước uy hiếp các y bác sĩ, rồi khống chế bác sĩ Thử để đòi nợ, khiến cả bệnh viện hỗn loạn.

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự lấy lời khai đối tượng Đặng Quang Toàn

Tại đây, vợ chồng Toàn xông vào phòng làm việc của ông Thử chửi bới, hăm dọa, lục soát đồ và phát hiện có một bọc tiền để trong ngăn kéo nên lấy đi.

Lúc này, ông Thử giật lại thì bị Toàn dùng bút bi đâm thẳng vào người gây thương tích.

Nhận được tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo hàng trăm chiến sĩ vây ráp, bắt giữ nhóm đòi nợ.

Cơ quan Công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của vợ chồng Toàn và tìm thấy 1 cuốn sổ ghi hàng chục trang về việc cho vay lãi nặng.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tin-moi-ong-trum-bi-giam-doc-ca-dong-nai-vay-rap-3393801/