Tin mới nhất vụ sản phụ bị khống chế, đòi quan hệ trong nhà vệ sinh

Liên quan đến vụ nam thanh niên khống chế sản phụ trong nhà vệ sinh để đòi quan hệ tình dục, cơ quan công an cho biết gia đình đã bảo lãnh đối tượng này về nhà.

Nạn nhân trong vụ việc là sản phụ Đ.T.M.N (21 tuổi, ngụ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp).

Trên báo Người Lao Động, Công an huyện Thanh Bình cho biết, gia đình đã bảo lãnh đối tượng V.V.N (23 tuổi; ngụ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp).

Theo cơ quan điều tra, vụ việc có dấu hiệu hiếp dâm sản phụ mới sinh con được 2 ngày. Tuy nhiên, quá trình làm việc với những người có liên quan, chưa đủ cơ sở để tạm giữ hình sự đối tượng N. nên đã cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra vụ việc.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Một cán bộ của Công an huyện Thanh Bình đưa nhận định, đối tượng N. có dấu hiệu vào bệnh viện để tìm tài sản trộm cắp; đồng thời có dấu hiệu bệnh lý không bình thường. Tuy nhiên, phía cơ quan công an sẽ thông tin cho báo chí khi có kết luận điều tra chính thức.

Ngoài ra, Công an huyện Thanh Bình bác bỏ thông tin trên mạng xã hội nói rằng đối tượng N. là chồng trước của chị N..

Trước đó, nhiều báo đài đưa tin, khoảng 21h50 ngày 3/3, đối tượng N. đột nhập vào nhà vệ sinh. Thấy chị N. đi vệ sinh, đối tượng này đã khóa cửa lại, khống chế và đòi quan hệ tình dục.

Thấy vậy, chị N. tri hô kêu cứu. Chồng chị và những người ở đó đã nhanh chóng đập phá cửa phòng vệ sinh, cứu chị và bắt N. bàn giao cho công an.

Do mới sinh con 2 ngày, sản phụ Đ.T.M.N (21 tuổi; ngụ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) đang nằm viện tại Khoa Sản của Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tin-moi-nhat-vu-san-phu-bi-khong-che-doi-quan-he-trong-nha-ve-sinh-a424834.html