Tin mới nhất vụ Phó Viện trưởng Viện KSND huyện nhận hơn 2 nghìn đô để 'chạy án'

Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh thông tin mới nhất vụ việc Phó Viện trưởng Viện KSND huyện bị bắt quả tang nhận hơn 2 nghìn đô để 'chạy án'.

Ngày 10/8, Huyện ủy Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Đặng Trường An (SN 1981, Phó viện trưởng VKSND huyện Tân Châu) vì liên quan đến hành vi nhận hối lộ số tiền 2.500 USD.

Đồng thời, cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Trường An để điều về hành vi nhận hối lộ.

Ông Đặng Trường An bị bắt quả tang nhận hối lộ. Ảnh PLO

Ông Đặng Trường An bị bắt quả tang nhận hối lộ. Ảnh PLO

Theo đó, Cơ quan điều tra - VKSND nhận được đơn tố cáo của công dân về việc một người xưng là Phó Viện trưởng VKSND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh gọi điện thoại để vòi vĩnh, yêu cầu đưa tiền để được giảm nhẹ hình phạt trong một vụ án hình sự mà VKSND huyện Tân Châu đang thụ lý giải quyết.

Ngày 2/8, ông Đặng Trường An đã bị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao khu vực phía Nam bắt quả tang khi đang nhận hối lộ 2.500 USD (gần 60 triệu đồng) từ tay một cá nhân để lo chạy án.

Theo điều tra, ông An nhận tiền của một bị can trong vụ án “cố ý gây thương tích” mà Viện KSND huyện Tân Châu đang giải quyết và hứa sẽ giúp cho bị can được hưởng án treo.

Sau khi bắt quả tang ông An, phía cơ quan chức năng đã lập biên bản quả tang và đưa tang vật cùng đối tượng về trụ sở. Hiện Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đang bị tạm giữ để điều tra.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/tin-moi-nhat-vu-pho-vien-truong-vien-ksnd-huyen-nhan-hon-2-nghin-do-de-chay-an-72276-5.html