Tin mới nhất vụ ô tô lao xuống cống khiến 6 người thương vong ở Quảng Ninh

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường thằng, tầm nhìn thoáng rộng và có đầy đủ tiêu dẫn hướng, biển báo đường cong, cọc tiêu.

 Chiếc xe bán tải bị lật ngửa sau khi rơi xuống cống trong tối 1/1. (Ảnh: Tuấn Hương).

Chiếc xe bán tải bị lật ngửa sau khi rơi xuống cống trong tối 1/1. (Ảnh: Tuấn Hương).

Liên quan đến vụ xe ô tô lao xuống cống nước khiến 2 người chết và 4 người bị thương, xảy ra trên Quốc lộ L18, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Ninh vào tối 1/1, sáng nay (2/1), cơ quan chức năng địa phương đã có những thông tin mới nhất.

Cụ thể, lãnh đạo Đội CSGT số 3, thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, đơn vị đã bố trí lực lượng điều tiết và bảo vệ hiện trường. Đồng thời, một chiếc máy cẩu lớn đã được huy động tới hiện trường để trục vớt chiếc ô tô gặp nạn lên bờ.

Để đảm bảo an toàn cho công tác cứu hộ, cứu nạn, cơ quan chức năng đã tạm thời tổ chức cấm lưu thông trên hai hướng qua khu vực trục vớt chiếc xe gặp nạn. Sau khi công tác cứu hộ hoàn thành, giao thông sẽ trở lại bình thường.

Liên quan đến hiện trường vụ tai nạn, theo kết quả khám nghiệm ban đầu, nơi tai nạn xảy ra là một đoạn đường thẳng, có tầm nhìn thoáng rộng và đẩy đủ tiêu dẫn hướng, biển báo đường cong, cọc tiêu.

Tạm thời phong tỏa hiện trường vụ tai nạn để phục vụ công tác trục vớt chiếc xe gặp nạn lên bờ. (Ảnh: Hải Hà).

Trước đó, như Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 1/1 tại km 241, Quốc lộ 18, đoạn thuộc xã Đường Hoa, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi xe bán tải mang BKS 14C - 071.72 lưu thông theo hướng từ TP Hạ Long về TP Móng Cái bị mất lái, rơi xuống cống nước ven đường.

Vụ tai nạn khiến cả 6 người trên xe đều thương vong. Trong đó, 2 người là Lò Văn Kiều (SN 1992, trú tại Thanh Hóa) và Nguyễn Huy Đại (SN 1980, trú tại Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh) tử vong tại chỗ. 4 người khác gồm Nguyễn Văn Thư (SN 1987, trú tại thị trấn Quế, Kim Bảng, Hà Nam); Đinh Công Kiên (SN 2004, trú tai Trung Sơn, Quan Hóa, Thanh Hóa); Trịnh Đình Toản (SN 1998, trú tại Thượng Thành, Thiệu Hóa, Thanh Hóa); Vi Văn Công (SN 1989, trú tại: Đồng Khê, Văn Chấn, Yên Bái) bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Quý

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tin-moi-nhat-vu-o-to-lao-xuong-cong-khien-6-nguoi-thuong-vong-o-quang-ninh-405931.html