Tin mới nhất vụ người phụ nữ chết trong tiệm tạp hóa

Chiếc xe gắn máy bị cướp đã được người dân phát hiện tại chợ Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM, cách hiện trường xảy ra vụ án mạng không bao xa.

Liên quan đến vụ “người phụ nữ chết cạnh nhiều vệt máu trong tiệm tạp hóa “ như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, diễn biến mới nhất là Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn điều tra, nhận định đây là một vụ giết người – cướp tài sản. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thập (SN 1973, ngụ tỉnh Thái Bình, tạm trú ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn).

Như đã thông tin, 16h30 chiều 28/10 hàng xóm phát hiện bà Thập nằm tử vong trên sàn nhà cũng là tiệm tạp hóa tại ấp 6, xã Đông Thạnh, hiện trường xung quanh vương vãi những dấu vết máu. Nhận được tin báo, cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra.

Hiện trường vụ giết người - cướp tài sản

Theo Công an, qua điều tra đã xác định, 15h30 chiều cùng ngày có một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi bộ vào tiệm tạp hóa của bà Thập. Chừng 10 phút sau, người thanh niên này điều khiển xe gắn máy của gia đình bà Thập, có BKS: 17L1 – 5149 rời khỏi hiện trường. Một lúc sau thì hàng xóm phát hiện bà Thập tử vong trên nền nhà.

Tuy nhiên quá trình điều tra, Công an huyện Hóc Môn nhận được tin báo của ban quản lý chợ Đông Thạnh về việc phát hiện một xe gắn máy vô chủ vứt tại địa điểm bên hông chợ. Công an tạm giữ chiếc xe để điều tra thì phát hiện đây là chiếc xe gắn máy của gia đình bà Thập bị cướp đi.

Theo Công an, khả năng là hung thủ sát hại bà Thập để cướp xe gắn máy. Tuy nhiên lúc tháo chạy lo sợ sử dụng chiếc xe sẽ bị phát giác ra nên kẻ cướp đã vứt lại phương tiện. Hiện cơ quan Công an đang điều tra, truy xét hung thủ gây án.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/tin-moi-nhat-vu-nguoi-phu-nu-chet-trong-tiem-tap-hoa/706650.antd