Tin mới nhất về cháu bé được cảnh sát cơ động giải cứu ở sân Thiên Trường

Một fan nhí đã ngất xỉu ở trận Nam Định - HAGL, chiến sĩ cảnh sát cơ động đã nén đau để đưa tay ngăn em cắn lưỡi, giữ tính mạng cho em nhỏ.

Trận cầu kịch tính tại vòng 19 giải VĐQG V.League 2019 giữa chủ nhà DNH Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai kết thúc với tỷ số hòa. Tuy nhiên, hình ảnh ấn tượng nhất đọng lại sau trận đấu là lúc chiến sĩ cảnh sát cơ động cứu một CĐV nhí của Nam Định có dấu hiệu co giật, nuốt lưỡi trên khán đài đông nghẹt như chảo lửa ở sân Thiên Trường.

Trong phút giây nguy kịch ấy, đồng chí CSCĐ Trần Đức Giảng đang làm nhiệm vụ tại sân đã nhanh trí dùng tay chịu đau để ngăn bé cắn lưỡi. Tình huống diễn ra ở khoảng phút 70 của trận đấu. Thời điểm đó, hình ảnh hai chiến sĩ cảnh sát cơ động bế một em nhỏ khoảng 4-5 tuổi chạy ra xe cấp cứu khiến tất cả những người có mặt trên SVĐ Thiên Trường một phen hốt hoảng.

Được biết CĐV nhí lên cơn co giật và có dấu hiệu mất ý thức được một chiến sĩ cảnh sát bế, một người khác thì lấy tay cho vào miệng để tránh tình trạng nuốt lưỡi. Chiến sĩ cảnh sát lộ rõ gương mặt đau đớn do cậu bé vẫn cắn chặt miệng.

Theo ghi nhận, CĐV nhí này có mặt trên khán đài B nhưng chưa rõ nguyên nhân tại sao bị ngất xỉu nhưng lúc đó do khán đài nêm chặt người, người hâm mộ có mặt ở trên khán đài nên chỉ còn cách đưa cậu bé xuống sân để lực lượng chức năng hỗ trợ.

sức khỏe fan nhí ngất xỉu ở trận Nam Định-HAGL khiến CSCĐ nén đau giữ tính mạng " src="https://media.doisongvietnam.vn/u/rootimage/editor/2019/08/05/03/14/w825/unt1564928090_5679.png" style="height:489px; width:660px" />
Ảnh: Sport5

Tối ngày 4/8, trao đổi với PV, Thượng tá Phạm Thanh Nguyễn, Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Nam Định cho biết, sự việc xảy ra khi trận bóng giữa CLB Nam Định - HAGL đang diễn ra.

Lúc này, đại úy Trần Đức Giảng, Đại đội trưởng đại đội CSCĐ, Công an tỉnh Nam Định cùng đồng đội được phân công đảm bảo an ninh trận đấu thì bất ngờ thấy cháu bé trên khán đài có biểu hiện co giật đã đưa tay vào miệng để ngăn cháu cắn vào lưỡi sau đó vận chuyển nhanh tới trạm y tế của sân bóng để sơ cứu.

Sau đó đại úy Trần Đức Giảng đã bàn giao cháu bé để chuyển tiếp tới trung tâm y tế gần nhất và quay lại vị trí được phân công để tiếp tục túc trực. Theo thông tin mới nhất, cậu bé sau khi được cấp cứu kịp thời đã hồi tỉnh. Tuy nhiên, bác sĩ cùng bố mẹ cậu bé vẫn đưa ra bệnh viện để kiểm tra kỹ càng hơn sức khỏe.

Trở lại với trận cầu được chờ đợi nhất vòng 19, dù thầy trò HLV Nguyễn Văn Dũng không thể giành trọn 3 điểm, người hâm mộ Nam Định vẫn có lý do để vui vẻ rời sân. Bàn thắng ở phút bù giờ thứ 3 của trung vệ Hạ Long giúp họ vỡ òa và cảm thấy tự hào vì các cầu thủ con cưng đã chiến đấu hết mình.

Nam Định khởi đầu không thể tốt hơn với bàn thắng ngay ở phút thứ 4 của Anh Quang. Có được bàn thắng sớm, đội chủ nhà chủ động lùi sâu về phần sân nhà để bảo vệ thành quả.

Sau những nỗ lực tấn công bất thành trong 45 phút đầu, HAGL bất ngờ có được liên tiếp 2 bàn thắng sau giờ nghỉ giữa hiệp. Những sai sót trong khâu phòng ngự của đội chủ nhà giúp Minh Vương và Felipe Martins ở các phút 59 và 69 đưa đội khách ngược dòng dẫn 2-1.

Tưởng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay, đội bóng phố Núi lại để tuột mất 3 điểm đáng tiếc khi thời gian trận đấu chỉ còn khoảng 2 phút bù giờ. Cầu thủ vào sân thay người Châu Ngọc Quang chắc chắn sẽ phải rất tiếc nuối với những tình huống xử lý thiếu sáng suốt của bản thân, qua đó bỏ đi những cơ hội phản công ngon ăn có thể giúp HAGL "kết liễu" thành công đội chủ nhà.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/tin-moi-nhat-ve-chau-be-duoc-canh-sat-co-dong-giai-cuu-o-san-thien-truong-71911-11.html