Tin mới nhất về bão số 4: Suy yếu thành vùng áp thấp

Trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, đi sâu vào đất liền rồi suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, sáng sớm nay, ở ven biển các tỉnh Thái Bình đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; tại Văn Lý (Nam Định) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Sầm Sơn (Thanh Hóa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Mực nước các sông ở Thanh Hóa đang lên cao, cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ

Trong hôm qua đến sáng nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm.

Hồi 7h sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7.

Dự báo trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi sâu vào đất liền sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Đến 7h sáng mai, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 102,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, các tỉnh từ Thái Bình đến Thanh Hóa sáng nay còn có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Hiện nay, mực nước các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An đang lên. Mực nước trên sông Mã, sông Chu, sông Bưởi lên mức BĐ2-BĐ3; thượng lưu sông Cả lên mức BĐ2 và trên BĐ2; hạ lưu ở mức BĐ1-BĐ2.

Cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, đặc biệt là các huyện Như Thanh, Như Xuân, Bá Thước, Lang Chánh (Thanh Hóa); Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Tương Dương, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Thanh Chương (Nghệ An).

Ở vùng núi phía Bắc, trên khu vực tỉnh Sơn La và Hòa Bình đang có mưa vừa, có nơi mưa to và tiếp tục mưa trong vài giờ tới.

Các tỉnh Sơn La và Hòa Bình đặc biệt là ở các huyện Mường La, Vân Hồ (Sơn La); huyện Đà Bắc, Cao Phong, Lạc Thủy (Hòa Bình) cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất.

Sơn La: Sạt lở đất đá, tỉnh lộ 110 tê liệt

Vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng xảy ra khoảng 6h sáng nay, tại Km18, tỉnh lộ 110 (thuộc xã Tà Hộc, Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) khiến toàn tuyến đường bị tê liệt.

Anh Lò Văn Nhụa, bản Mòng, xã Tà Hộc cho biết: “Do mưa lớn nhiều ngày, đất, đá từ trên đỉnh đồi ập xuống lòng đường với khối lượng lớn, khoảng 500m3 gây ách tắc cục bộ trên tuyến đường 110. Hàng chục phương tiện và hàng trăm hành khách di chuyển từ cảng Tà Hộc ra ngoài huyện phải dừng chờ thông đường từ sáng nay.

Đất đá nhão nhoét tràn xuống đường làm ách tắc giao thông

Theo các cơ quan chức năng, phải mất nhiều giờ mới có thể khai thông điểm ùn tắc trên. Do trời vẫn đang mưa to, khối lượng đất, đá sạt xuống lòng đường quá lớn làm cản trở đến quá trình khai thông đường.

Tỉnh lộ 110 là tuyến đường độc đạo từ cảng Tà Hộc ra huyện Mai Sơn dài khoảng 30km thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở đất, đá vào mùa mưa. Vì vậy, các phường tiện lưu thông trên đường cần quan sát và đề cao cảnh giác, tránh tình trạng tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Thái An - Hoàng Hà

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tin-moi-nhat-ve-bao-so-4-suy-yeu-thanh-vung-ap-thap-471465.html