Tin mới nhất bóng đá tối 17/3: Crystal Palace sa thải HLV Vieira

Trước thềm cuộc đối đầu với Arsenal, Crystal Palace quyết định sa thải HLV Patrick Vieira.

Crystal Palace sa thải HLV Vieira

Trang chủ CLB Crystal Palace vừa quyết định sa thải HLV Patrick Vieira ngay trước thềm trận đấu với Arsenal ở vòng 28 Ngoại hạng Anh. Thành tích không nổi trận nào kể từ khi bước sang 2023 là nguyên nhân chính khiến ông thầy người Pháp mất ghế. Hiện tại, Palace đang xếp thứ 12/20 nhưng chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 3 điểm.

Weghorst và Malacia được gọi lên ĐTQG Hà Lan

HLV Ronald Koeman vừa công bố danh sách 23 cầu thủ được triệu tập lên ĐT Hà Lan trong tháng 3. Hai cầu thủ đang thi đấu cho MU là Malacia và Weghorst đều được triệu tập. Ngoài ra, 3 cầu thủ lần đầu được triệu tập là Verbruggen, Geertruida, Wieffer.

Eden Hazard mất suất tại ĐT Bỉ

HLV Domenico Tedesco thể hiện cá tính ngay trong lần đầu tiên triệu tập lên ĐTQG Bỉ khi loại thẳng tay hai anh em nhà Hazard. Hai cầu thủ này là công thần của ĐT Bỉ dưới thời Roberto Martinez nhưng đánh mất phong độ một cách không phanh. Đặc biệt là Eden Hazard, cầu thủ này gần như là đang ngồi chơi tại Real Madrid.

HLV Arteta tiếc nuối khi dừng chân ở vòng 1/8 Europa League

Arsenal thua trận trước Sporting Lisbon ở vòng 1/8 Europa League đầy cay đắng. Điều này khiến họ chỉ còn lại 1 đấu trường để phấn đấu, đó là Ngoại hạng Anh.

Arsenal mất đi cơ hội giành danh hiệu ở Europa League

Arsenal mất đi cơ hội giành danh hiệu ở Europa League

Nhiều fan đánh giá hiện Arsenal gặp may khi bị loại khỏi Europa League, bởi họ sẽ nhàn nhã hơn trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên HLV Arteta không hề nghĩ như vậy:

"Thú thực chúng tôi rất muốn tiến bước ở Europa League. Nhưng rốt cuộc mọi thứ không diễn ra. Cả đội phải nhìn lại chính mình. Chúng tôi đáng lẽ có thể làm được những điều tốt hơn. Bây giờ Arsenal còn 11 trận tại Ngoại hạng Anh và cả đội phải dồn toàn bộ tâm trí vào giải đấu".

Ribery khẳng định Pogba và Rabiot là tương lai của Juventus

Theo chia sẻ mới đây của Ribery với tờ La Gazzetta dello Sport, cựu danh thủ Bayern kỳ vọng Pogba sẽ tạo nên khác biệt cho Juventus. Đáng chú ý, cầu thủ này lại hiện là "cục nợ" đối với "Bà đầm già" thành Turin.

Cụ thể, Ribery chia sẻ: "Pogba chỉ cần tìm lại cơ hội thi đấu liên tục. Cậu ấy còn có thể cống hiến nhiều cho bóng đá.

Về phần Rabiot, đây là cầu thủ hiếm có khó tìm. Cậu ấy vô cùng mạnh mẽ. Rabiot chơi tốt bằng cả 2 chân và đang tiến bộ đáng kinh ngạc".

MU bạo chi, nhắm sao rực sáng ở chung kết World Cup 2022

Theo tờ BILD của Đức đưa tin, MU sẵn sàng bỏ ra 120 triệu euro ở kỳ chuyể nhượng hè 2023 để chiêu mộ tiền đạo Kolo Muani. Ngôi sao này đang có phong độ cao trong màu áo Frankfurt. Ngoài ra, anh từng gây bất ngờ tại World Cup 2022, đặc biệt ở trận chung kết khi gây ra nhiều khó khăn tới các cầu thủ Argentina.

Mourinho nói lời mỉa mai Juventus

Mourinho đã xuất sắc cùng AS Roma vượt qua vòng 1/8 Europa League. Ông có những lời mỉa mai Juventus ngay sau khi có vé vào tứ kết: "Tôi không quan tâm xem lễ bốc thăm vòng tứ kết diễn ra như thế nào. Theo tôi, có những đội không đáng được tham dự. Một khi bị loại từ Cúp C1, họ nên về nước thay vì thi đấu Europa League".

Conte không chắc chắn về tương lai của Kane

Ở buổi họp báo trước ngày Tottenham đấu Southampton ở vòng 28 Ngoại hạng Anh, HLV Conte đã lên tiếng nói về tương lai của Kane sau nhiều tin đồn: "Tottenham muốn Kane gắn bó trong suốt phần còn lại mùa giải. Nhưng trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra. Rất khó để đoán định tương lai của Kane. Tottenham và chính cậu ấy sẽ đưa ra quyết định".

ĐT Pháp gọi lên hai anh em nhà Thuram

HLV Didier Deschamps đã công bố danh sách triệu tập của ĐT Pháp cho loạt trận quốc tế sắp tới và ngoài những cái tên quen thuộc, đáng chú ý là sự góp mặt của cả hai anh em nhà Thuram. Ngoài Marcus Thuram, em trai của anh là Khéphren Thuram (cao 1m92) cũng góp mặt trong vai trò tiền vệ và cả hai đều là con của cựu hậu vệ Lilian Thuram. Wesley Fofana của Chelsea cũng đã được gọi lên cùng với thủ môn Brice Samba của Lens, trong khi Eduardo Camavinga được liệt kê là hậu vệ thay vì tiền vệ.

Danh sách triệu tập của ĐT Pháp

Tiền thưởng World Cup nữ và nam sẽ bằng nhau 4 năm nữa

FIFA cho biết tiền thưởng của World Cup nữ 2023 đã tăng lên 110 triệu USD, gấp gần 4 lần so với 30 triệu USD vào năm 2019. Trong khi đó tiền thưởng của World Cup nam vẫn rất cao ở mức 440 triệu USD. Do đó FIFA đặt mục tiêu vào năm 2027 khi World Cup nữ tổ chức lần kế tiếp, hai giải đấu sẽ cùng mức tiền thưởng, bởi FIFA hiện đã có dự trữ tiền mặt lên tới tận 4 tỷ USD.

Tây Ban Nha mời Garnacho không thành

Ông Bernardo Romeo, điều phối viên bóng đá trẻ cho LĐBĐ Argentina, cho biết Tây Ban Nha đã cố mời Alejandro Garnacho về đá cho họ nhưng không thành. “Đến nhà Garnacho và cậu ấy có rất nhiều tranh ảnh Messi. Điều phối viên của LĐBĐ Tây Ban Nha đã gọi cho Garnacho và cậu ấy đã trả lời theo phép lịch sự, nhưng quyết định của cậu ấy là thi đấu cho chúng tôi”, ông nói.

Osimhen nói về tương lai

Tiền đạo Victor Osimhen cho biết sau khi mùa giải kết thúc anh sẽ ngồi lại nói chuyện với người đại diện về tương lai của mình trong bối cảnh nhiều CLB lớn đang muốn sở hữu trung phong của Napoli. “Chúng tôi cũng sẽ đàm phán với Napoli để tìm hướng đi sau mùa giải. Tôi rất biết ơn CLB và hy vọng tất cả các bên sẽ đạt được giải pháp mong muốn”, Osimhen cho biết.

Sadio Mane ghi bàn việt vị nhiều nhất Bundesliga

Theo thống kê tại Đức, Sadio Mane đang là chân sút ghi bàn ở Bundesliga để rồi bị tước vì lỗi việt vị nhiều lần nhất trong mùa giải này. Tính đến hiện tại Mane đã ghi tới 7 bàn việt vị, nhiều hơn 6 bàn thắng anh ghi được công nhận. Điều điên rồ là trong 7 bàn có tới 5 là chỉ trước đối thủ Augsburg. Mane hiện đứng thứ 4 ở Bundesliga về số lần việt vị, sau Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Simon Terodde (Schalke) và Randal Kolo Muani (Frankfurt).

Q.D (Tổng hợp)

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/tin-moi-nhat-bong-da-sang-17-3-dt-phap-goi-len-hai-anh-em-nha-thuram-c28a50079.html