Tin mới nhận

Nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðảng bộ TP Hà Nội

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 167-KH/TU ngày 19-11-2019 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðảng bộ thành phố Hà Nội (17-3-1930 - 17-3-2020). Trong đó, lễ kỷ niệm cấp thành phố dự kiến sẽ diễn ra ngày 16-3-2020 tại trụ sở Thành ủy Hà Nội. Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan trên địa bàn thành phố còn có các chương trình nghệ thuật chào mừng; triển lãm ảnh; hội thảo khoa học về vai trò lãnh đạo của Ðảng bộ thành phố Hà Nội trong 90 năm qua; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền nêu bật những thành tựu, bài học kinh nghiệm trong 90 năm xây dựng và phát triển Ðảng bộ thành phố Hà Nội…

Hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội Ðảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16. Theo hướng dẫn này, cấp ủy các cấp cụ thể hóa tiêu chuẩn cấp ủy viên cho phù hợp tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Ðối với một số chức danh cần xem xét cụ thể theo hướng: Các đồng chí được dự kiến giới thiệu làm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HÐND hoặc chủ tịch UBND; lãnh đạo chủ chốt HÐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026 ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định, phải là người có kiến thức, am hiểu và có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách. Các đồng chí cấp ủy được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương...

Khởi công xây dựng công trình Văn Từ Thượng Phúc

UBND huyện Thường Tín vừa khởi công dự án xây dựng và phát huy giá trị văn hóa lịch sử công trình Văn Từ Thượng Phúc tại thôn Văn Hội, xã Văn Bình. Dự án có tổng diện tích 3.516 m2, gồm các hạng mục: Nhà Văn Từ, nhà khách, nhà đón tiếp, hồ sen, sân vườn, tường rào và một số hạng mục khác... Công trình có tổng mức đầu tư hơn 41,482 tỷ đồng, được tài trợ từ Ngân hàng LiênViệt PostBank. Dự kiến, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2020. Văn Từ Thượng Phúc do tiến sĩ Dương Công Ðộ xây dựng vào năm 1695, là nơi lưu giữ truyền thống khoa bảng, tôn vinh các bậc hiền tài tri thức, nơi hun đúc truyền thống khoa bảng hiếu học của huyện Thường Tín.

Ðề nghị làm hầm chui, đường gom dọc tuyến đường sắt Ðông Anh - Quán Triều

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, cho ý kiến thống nhất về vị trí xây dựng hầm chui, đường gom dọc hai bên tuyến đường sắt Ðông Anh - Quán Triều trên địa bàn xã Phù Lỗ (huyện Sóc Sơn). Ðoạn đường sắt này có chiều dài 1,6 km, hiện chỉ có một đường ngang công cộng có người gác, gây khó khăn cho việc đi lại, sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của người dân. Do nhu cầu, tại đây đang tồn tại hai lối đi tự mở với nhiều phương tiện xe cơ giới đi lại. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nội cùng các ngành liên quan đã kiến nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo huyện Sóc Sơn phối hợp các cơ quan liên quan thu hẹp lối đi tự mở, chỉ cho phép các phương tiện thô sơ, xe máy của người dân đi lại. Ðồng thời, thống nhất với chủ trương xây dựng hai hầm chui qua đường sắt và các đoạn đường gom dọc hai bên tuyến đường sắt để xóa bỏ lối đi tự mở.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/42359002-tin-moi-nhan.html