Tin mới cô giáo trẻ nghi nhảy lầu ở Bình Thuận

Ông Hà cho biết, sức khỏe cô K hiện đã tốt hơn trước, cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình xác minh, điều tra nguyên nhân.

Xung quanh xôn xao vụ cô giáo ngã từ tầng 1 xuống tầng trệt sau khi bị phản ánh đánh học sinh, sáng ngày 13/3, trao đổi với PV, ông Thân Trọng Lê Hà, Trưởng Phòng GD-ĐT TP Phan Thiết, Bình Thuận cho biết, hiện vẫn chưa xác định được vì sao cô giáo N.T.G.K. (26 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Phú Tài, TP Phan Thiết) bị rơi xuống tầng trệt.

"Tình hình sức khỏe của cô K hiện đã ổn định hơn trước, giờ cô giáo này đang được điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Lực lượng chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ sự việc", ông Hà nói.

Về thông tin thời điểm sự việc xảy ra có thể có một giáo viên chứng kiến, ông Hà cho rằng, Trường Tiểu học Phú Tài báo cáo là có thể có, chứ không khẳng định là có người chứng kiến. Tuy nhiên nhà trường vẫn chưa làm việc được với giáo viên này.

Trường Tiểu học Phú Tài nơi xảy ra sự việc. Ảnh: PLO

Trường Tiểu học Phú Tài nơi xảy ra sự việc. Ảnh: PLO

Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT TP Phan Thiết, vào lúc 14h15 phút ngày 9/3 ông T.T ở phường Phú Tài là phụ huynh học sinh đến trường tiểu học gặp cô hiệu trưởng để phản ánh việc cô K. dùng thước đánh một học sinh, có để lại dấu lằn thước trên bắp tay.

Hiệu trưởng đã mời phụ huynh, hai phó hiệu trưởng , cô K. và em học sinh cùng làm việc.

Tại buổi làm việc cô K. xác nhận có dùng thước đánh vào tay học sinh và đã nhận lỗi trước Ban giám hiện trường, phụ huynh. Trong khi chờ đợi thư ký hoàn tất biên bản để các thành viên ký biên bản, cô K. có xin phép hiệu trưởng được ra ngoài để đi vệ sinh.

Khoảng ít phút sau thì mọi người nghe tiếng la vội chạy ra khỏi phòng họp thì thấy cô K. nằm dưới đất, tay phải cô K. bị gãy. Nhà trường đã gọi xe đưa cô K. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu. Sau đó cô K. chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo nắm bắt thông tin, khi sự việc xảy ra, một cô T. là giáo viên của trường có thể là người chứng kiến sự việc. Tuy nhiên sau đó cô T. đã ngất xỉu và nhà trường đưa cô T. đi cấp cứu.

Hoàn cảnh cô K. khá khó khăn phải thuê ở nhà trọ gần trường để dạy học, nên tối hôm sự việc xảy ra, sau khi vận động từ các giáo viên trong trường, hiệu trưởng nhà trường đã đến bệnh viện động viên và hỗ trợ cho cô giáo K.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/tin-moi-co-giao-tre-nghi-nhay-lau-o-binh-thuan-3428958/